Người khôn ngoan sẽ hiểu, đằng sau một cuộc hôn nhân tốt đẹp chính là 2 từ “một nửa”

Lyly - Ngày 22/09/2024 09:05 AM (GMT+7)

Hôn nhân là hai người cùng nhau bước đi, không chỉ cần sự lãng mạn, tình yêu mà còn cần có trách nhiệm hỗ trợ lẫn nhau.

Nhiều người khao khát có được một người bạn đời hoàn hảo nhưng lại keo kiệt trong việc trả giá cho tình yêu.

Nhưng tình yêu không phải là tiêu chí duy nhất để thử thách hạnh phúc. Nếu bạn mù quáng theo đuổi sự hoàn hảo, sự cân bằng cảm xúc sớm hay muộn sẽ trở nên mất cân bằng.

Hôn nhân là hai người cùng nhau bước đi, không chỉ cần sự lãng mạn, tình yêu mà còn cần có trách nhiệm hỗ trợ lẫn nhau.

Cân bằng là trạng thái tốt nhất để các cặp đôi hòa hợp với nhau. Vì thế, đằng sau một cuộc hôn nhân tốt đẹp chính là 2 từ “một nửa”.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

1. Nửa khoan dung, nửa là chính mình

Chắc hẳn nhiều người từng nghĩ rằng yêu một người là bao dung người kia vô điều kiện, thậm chí là từ bỏ chính mình. Nhưng những lời tâng bốc không đáy sẽ dần dần làm bạn mất đi sự kiên nhẫn và đánh mất hạnh phúc.

Một cuộc hôn nhân tốt đẹp đòi hỏi bạn cần khoan dung cho nửa kia, nhưng đồng thời cũng cần giữ những giới hạn cho riêng mình, đừng đánh mất bản thân. Bởi trong hôn nhân, nếu chỉ có một người luôn bao dung và nhường nhịn, còn người kia không, thì người kia biết khi nào là đủ?

Chỉ những người sưởi ấm lẫn nhau, biết nhận và biết cho thì mới có thể nắm tay nhau và chia sẻ những khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau.

2. Nửa tình yêu, nửa trách nhiệm

Có người từng nói, những cặp vợ chồng trung niên đều dựa vào lương tâm của mình. Khi tình cảm nhạt dần thì hôn nhân mới bắt đầu.

Ngày trước, chúng ta khao khát gắn kết tình yêu của mình bằng một tờ đăng ký kết hôn. Nhưng sau khi kết hôn, không ít người lại muốn thoát ra khỏi hôn nhân và rất ít người sẵn sàng gánh vác trách nhiệm và tạo ra bến đỗ an toàn cho gia đình mình.

Thất vọng trong hôn nhân thường đến từ việc chúng ta quên mất rằng ngoài tình yêu còn có những trách nhiệm phải gánh trên vai trong hôn nhân.

Có người nói: “Không có tình yêu nuôi dưỡng, hôn nhân sẽ lụi tàn”. Nhưng nếu không duy trì được tinh thần trách nhiệm thì mối quan hệ lại càng khó bền vững hơn.

Nếu tình yêu là “máu thịt” của hôn nhân thì trách nhiệm là bộ xương của hôn nhân và cả hai đều không thể thiếu được.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

3. Nửa tỉnh, nửa mê

Có người nói, người quá tỉnh táo thì không thể kết hôn được. Bởi thực tế thường khó đạt được điều người ta mong muốn.

Nếu mọi thứ trong hôn nhân đều hoàn hảo và có sự cạnh tranh ở khắp mọi nơi thì kết quả thường sẽ gây tổn hại cho cả nửa kia và chính bạn.

Điều quan trọng nhất trong hôn nhân là những điều vụn vặt trong cuộc sống, hãy quan tâm đến nó bằng trái tim bao dung. Hòa hợp với tư cách vợ chồng là một quá trình tìm kiếm điểm chung đồng thời bảo lưu những khác biệt.

Nếu bạn luôn bới móc những điều nhỏ nhặt, cuộc sống hôn nhân của bạn sẽ tràn ngập những cuộc cãi vã bất tận. Vì thế, chỉ có cách nửa tỉnh nửa mê, biết chấp nhận những thiếu sót của nửa kia thì bạn mới có thể sống một cuộc sống thư thái và hạnh phúc.

4. Nửa hiện tại, nửa tương lai

Hôn nhân không bao giờ là một cuộc chạy nước rút mà là một cuộc chạy marathon đường dài. Nếu chỉ tập trung vào những việc vụn vặt trước mắt thì dễ lo lắng được mất, lãng phí thời gian của nhau.

Trong hôn nhân, bạn không chỉ phải học cách chịu đựng những khó khăn hiện tại mà còn phải học được rằng, chỉ khi hỗ trợ lẫn nhau thì họ mới có thể xây dựng được tương lai tốt đẹp hơn cho gia đình mình. Và chỉ khi có khả năng lập kế hoạch cho tương lai của cả hai thì mới có thể sống nốt phần đời còn lại với người bạn đời của mình.

Hôn nhân không bao giờ là cuộc chiến của một người mà là cuộc chạy đua đường dài của hai người.

Muốn đi đến cuối cùng, bạn không chỉ phải nỗ lực thấu hiểu và sống tốt trong hiện tại; mà còn phải nỗ lực phấn đấu, có tầm nhìn và cùng nhau hướng tới tương lai.

Thực ra, điều quan trọng nhất giữa vợ chồng là sự nhường nhịn, chịu đựng những gì có thể chịu đựng được, việc còn lại là giúp đỡ lẫn nhau.

Trạng thái tốt nhất của hôn nhân thường là “một nửa”. Chỉ khi nắm được mức độ “một nửa”, chúng ta mới có một mối quan hệ hoàn hảo hơn và cùng nhau chung bước qua những năm dài tháng rộng.

Đi công tác về, vợ đang ở cữ nhất quyết đòi ly hôn, lúc nhìn vào gầm giường, tôi hiểu lý do
Linh cảm ở nhà đang có chuyện gì đó không ổn, dù đang đi công tác nhưng tôi vẫn quyết định về sớm hơn dự định.

Tâm sự bà bầu

Theo Lyly
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn hôn nhân gia đình