Lạ Nghệ An: Đổ xô kéo đến thắp hương “cụ” khế trăm tuổi để lấy may

Ngày 21/05/2019 15:50 PM (GMT+7)

Người dân ở khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) không biết được cây khế chua cổ thụ này được trồng tự bao giờ và chính xác mấy trăm năm tuổi, chỉ biết rằng “cụ” khế 4 mùa chi chít quả, gia chủ chăm sóc rất chu đáo.

Nhiều bô lão kể lại rằng, vùng đất Bàu Sen, khối Kim Tân, thị xã Thái Hòa xưa là vùng đầm lầy, lau sậy, rất linh thiêng.

Ông Ngô Văn Toàn - một bậc cao niên cho hay: Cụ” khế này có tuổi đời khoảng 100 tuổi, người trồng chắc mất rồi. Từ khi ông Toàn sinh ra, cây khế đã được trồng ở đó. Cây khế cho quả quanh năm.

Lạ Nghệ An: Đổ xô kéo đến thắp hương “cụ” khế trăm tuổi để lấy may - 1

Cây khế cổ thụ. Ảnh: CT

Lạ Nghệ An: Đổ xô kéo đến thắp hương “cụ” khế trăm tuổi để lấy may - 2

Với gốc rất to. Ảnh: CT

Người dân vùng này còn thắp hương xung quanh cây khế vào ngày mùng 1, ngày Rằm để lấy may.

Ông Lê Sâm- chủ của cây khế trăm tuổi cho biết đã có người trả mua 100 triệu nhưng gia đình ông nhất định không bán.  Đặc biệt, những ngày nắng nóng, người dân trong xóm Bàu Sen thường đến đây hái quả về nấu canh chua giải nhiệt.

Lạ Nghệ An: Đổ xô kéo đến thắp hương “cụ” khế trăm tuổi để lấy may - 3

Dưới gốc cây khế, nhiều cành, nhánh nhỏ được mọc lên chi chít những khối u, sần sùi. Ảnh: CT

Lạ Nghệ An: Đổ xô kéo đến thắp hương “cụ” khế trăm tuổi để lấy may - 4

Lạ Nghệ An: Đổ xô kéo đến thắp hương “cụ” khế trăm tuổi để lấy may - 5

Ra quả chi chít. Ảnh: CT

Loại cây có đầy ở Việt Nam, sang TQ được bán giá gần gấp 50 lần
Loại thực vật mà chúng ta nói đến là cây dầu trà, tên khoa học là Camellia oleifera, ở Việt Nam chúng được biết đến với tên gọi chè dầu hay sở dầu.
Theo Cảnh Thắng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn