7 ban nhạc làm "sống dậy" loạt hit rock đình đám của Bức Tường, Phương Thanh, Siu Black

Hồng Trần - Ngày 20/03/2022 17:13 PM (GMT+7)

Trong tập 10 "Rock Việt", 7 ban nhạc xuất sắc nhất đã tái hiện những ca khúc rock làm nên tên tuổi của dàn HLV với phong cách mới lạ, đầy màu sắc.

Khép lại vòng Thử thách cuối cùng, 7 band rock xuất sắc nhất Rock Việt đã chính thức lộ diện. Đó là Metanoia, Brainwave, Giấy Gấp, Poseidose, Whee!, Bumblebee và Mèow Lạc. 

Tối ngày 18/3, đêm Chung kết đầu tiên của Rock Việt đã mang đến những phần trình diễn đã mắt, đã tai. Với "đề bài" tái hiện một ca khúc của các HLV, nhiều bản nhạc đình đám một thời đã "sống dậy" trên sân khấu Rock Việt theo phong cách rất khác biệt.

Giấy Gấp là đội thi đầu tiên của đêm Chung kết 1 với ca khúc Thời gian tôi - bản hit đình đám một thời của Phạm Anh Khoa. Sau phần thi của mình, Giấy Gấp tiết lộ đã có ý định rút khỏi show trước thềm Chung kết vì các thành viên trong nhóm người gặp vấn đề về sức khỏe, người gặp vấn đề cá nhân nên không có nhiều thời gian tập luyện. Nghe tâm sự của Giấy Gấp, HLV Phương Thanh động viên: "Thật sự các bạn đã có bước thay đổi rất lớn, lúc nào cũng có cảm xúc âm nhạc. Tất cả nghệ sĩ đều gặp sự cố, nhưng khi bước lên sân khấu, chúng ta hãy bỏ qua những điều đó và hết mình từng giây phút"

HLV Đinh Tuấn Khanh cũng khuyên nhủ Giấy Gấp: "'Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến'. Khi em lên sân khấu phải bỏ tâm trạng ra hết". HLV Trần Tuấn Hùng tự hào khi học trò vẫn quyết định đứng trên sân khấu: "Anh rất hạnh phúc, tự hào về Giấy Gấp, chứng tỏ các em đã là người chiến thắng". Bài thi của Giấy Gấp nhận được 2 điểm 9,25 từ đội Mãnh hổ gầm, 4 điểm 9,5 từ đội Phượng hoàng lửa và Đại bàng trắng.

Giấy Gấp đem tới đêm Chung kết Thời gian tôi - bản hit đình đám một thời của HLV Phạm Anh Khoa.

Giấy Gấp đem tới đêm Chung kết "Thời gian tôi" - bản hit đình đám một thời của HLV Phạm Anh Khoa.

Ban nhạc cho biết đã có ý định rút khỏi show trước thềm Chung kết vì các thành viên trong nhóm người gặp vấn đề về sức khỏe, người gặp vấn đề cá nhân nên không có nhiều thời gian tập luyện.

Ban nhạc cho biết đã có ý định rút khỏi show trước thềm Chung kết vì các thành viên trong nhóm người gặp vấn đề về sức khỏe, người gặp vấn đề cá nhân nên không có nhiều thời gian tập luyện.

Brainwave khiến khán giả chìm đắm trong giai điệu của Niềm tin cho cát bụi - bản hit một thời của ban nhạc Bức Tường. Theo chia sẻ từ các thành viên, cả nhóm quyết định đổi bài hát từ Những chuyến đi dài sang Niềm tin cho cát bụi trước đêm thi 2 ngày với lý do: "'Những chuyến đi dài' có một đặc trưng của Bức Tường, bản phối và lời bài hát khắng khít với nhau, không thể thay đổi nên nhóm em chọn bài mới". HLV Đinh Tuấn Khanh ủng hộ quyết định của Brainwave: "Nhờ sự thay đổi phút chót này mới bộc lộ hết khả năng của Brainwave, thu hút tất cả HLV nghe và nhìn tụi em, nhạc và hát đều rõ ràng và có tiếng guitar nghe quá hay, mãn nhãn". 

HLV Siu Black bày tỏ niềm thích thú: "Chị rất sướng, chị không nghĩ bài của Bức Tường đâu, chị cứ nghĩ là bài của em". HLV Đỗ Hoàng Hiệp nói: "Anh có cảm giác band nhạc tập bài này phải tầm 1 năm rồi mới đánh được thế này. Anh thật sự nể phục các em". Bộ đôi Đại bàng trắng vô cùng tự hào về học trò. HLV Phạm Anh Khoa khẳng định: "Anh tin rằng Brainwave còn đi rất xa", còn HLV Trần Tuấn Hùng chia sẻ: "Anh thấy không có gì bất ngờ, vì những gì bọn em đã làm từ vòng đầu tiên đến hiện tại vẫn chứng tỏ Brainwave rất bản lĩnh, có cá tính". Brainwave nhận về 9,75 điểm từ HLV Đỗ Hoàng Hiệp, 5 HLV còn lại đều tặng nhóm điểm 10.

Brainwave khiến khán giả chìm đắm trong giai điệu ca khúc Niềm tin cho cát bụi của ban nhạc Bức Tường.

Brainwave khiến khán giả chìm đắm trong giai điệu ca khúc "Niềm tin cho cát bụi" của ban nhạc Bức Tường. 

Poseidose tuần này mang đến Rock Việt phần thi Người mẹ - bản hit của Microwave. Kết thúc phần trình diễn, đại diện nhóm tiết lộ hát chính đã gặp vấn đề về giọng hát, ho ra máu khi luyện tập cho đêm Chung kết. HLV Phạm Anh Khoa dành lời khen: "Tinh thần của Khánh chấp nhận thử thách bằng thái độ rất đàn ông". Ngoài ra, HLV đội Đại bàng trắng còn dành lời khen cho tay trống của nhóm, khẳng định đây là nhân vật đáng gờm đối với các tay trống còn lại trong chương trình.

Siu Black vô cùng đồng cảm với học trò vì cũng từng ho ra máu: "Tôi hiểu vấn đề mà Khánh đang gặp phải vì tôi từng gặp. Sau khi tôi hát xong tôi khạc là máu chảy, nói chung là rớt nước mắt. Em làm quá tốt rồi. Nếu em khỏe thì nghe còn tốt hơn nữa". Nỗ lực của Poseidose nhận về 2 điểm 10 từ đội Phượng hoàng lửa, 2 điểm 9,5 từ đội Đại bàng trắng và 2 điểm 9,75 từ đội Mãnh hổ gầm. 

Poseidose mang đến phần thi Người mẹ - bản hit của Microwave.

Poseidose mang đến phần thi "Người mẹ" - bản hit của Microwave. 

Câu chuyện hát chính của nhóm ho ra máu khi luyện tập cho đêm Chung kết được các HLV ghi nhận.

Câu chuyện hát chính của nhóm ho ra máu khi luyện tập cho đêm Chung kết được các HLV ghi nhận.

Trong đêm Chung kết 1, Bumblebee trình diễn ca khúc Trống vắng - bản hit một thời của HLV Phương Thanh. Giọng ca của Đặng Nam Anh - hát chính Bumblebee vẫn khiến dàn HLV nể phục và ngưỡng mộ. HLV Phạm Anh Khoa thừa nhận: "Khoa vẫn là fan của Đặng Nam Anh trước giờ. Giọng còn nhẹ nhàng hơn cả chị Chanh, gọn gàng, uyển chuyển hơn chị Chanh nhất là những nốt bỏ nhỏ. Bài buồn không nhất thiết phải kể bằng một giọng buồn mà chia sẻ lại bằng giọng man mác, lạc quan, tin tưởng, đáp ứng được tiêu chí hát lại bài của HLV thành công, xuất sắc". Phần thi của Bumblebee gợi cho HLV Đinh Tuấn Khanh nhiều kỷ niệm khi hát cùng "chị Chanh" ở sân khấu Lan Anh.  

Chủ nhân của Trống vắng sau đó đã lên tiếng nhận xét: "Phương Thanh từng hát bài này nặng nề lắm. Phương Thanh thích nhất là đừng hát giống như Phương Thanh, đó mới là tuyệt vời. Cái khác của Nam Anh hôm nay là chữ nhỏ nhoi chị bỏ rất nặng nhưng em là đàn ông lại bỏ chữ nhỏ nhoi nhẹ. Con gái hát đàn ông trong khi đàn ông hát giọng con gái. Giọng Nam Anh cũng dữ dằn lắm, bỏ nhỏ không phải là điều đơn giản. Các bạn hôm nay đã làm Phương Thanh tươi mới hơn". Trống vắng mang về cho Bumblebee 3 điểm 10 và 3 điểm 9,75 từ các HLV.

Trong đêm Chung kết 1, Bumblebee trình diễn ca khúc Trống vắng - bản hit một thời của HLV Phương Thanh.

Trong đêm Chung kết 1, Bumblebee trình diễn ca khúc "Trống vắng" - bản hit một thời của HLV Phương Thanh. 

Hát chính của nhóm Đặng Nam Anh vẫn khiến dàn HLV nể phục và ngưỡng mộ.

Hát chính của nhóm Đặng Nam Anh vẫn khiến dàn HLV nể phục và ngưỡng mộ.

Metanoia được nhận định là "át chủ bài" của Đại bàng trắng khi tất cả các tuần đều có phần thể hiện vô cùng xuất sắc. Khác với hình ảnh "máu lửa" ở các tuần thi trước, Metanoia tuần này nhẹ nhàng hơn hẳn khi hát lại hit Cơn mưa tháng 5 của Bức Tường với sự hỗ trợ của piano. HLV Phạm Anh Khoa vô cùng tự hào về học trò: "Trước đây tất cả vòng khác, chuyện bùng nổ của Metanoia không phải vấn đề lớn. Chúng tôi mong chờ một nốt lắng của Metanoia, tác phẩm nào đó thể hiện được biên độ thấp ở phần cảm xúc, trình bày, dàn trải và tôi nói thật các bạn làm được rồi". HLV Trần Tuấn Hùng nhận xét: "Anh thấy rất xúc động trước những gì bọn em mang tới". 

HLV Siu Black nói: "Chị thích cách hát của em. Sắc thái nhẹ nhàng nhưng hiệu quả". HLV khó tính Đinh Tuấn Khanh cũng phải giật mình vì phần thể hiện của Metanoia: "Thỏ có lợi thế về sự bùng nổ nhưng điểm yếu là lắng đọng. Hôm nay em đã làm rất tốt". HLV Đỗ Hoàng Hiệp gọi Thỏ Trauma là "nàng tiên thỏ": "Anh rất bất ngờ với nàng tiên thỏ, em hát rất tình cảm, anh cũng rất ấn tượng với màn solo guitar". HLV Phương Thanh chốt lại phần nhận xét: "Các bạn là niềm hãnh diện của rock Việt". Đây là phần thi duy nhất ẵm điểm tuyệt đối trong đêm Chung kết đầu tiên.

Metanoia hát lại hit Cơn mưa tháng 5 của Bức Tường sâu lắng với sự hỗ trợ của piano.

Metanoia hát lại hit "Cơn mưa tháng 5" của Bức Tường sâu lắng với sự hỗ trợ của piano. 

Whee! tuần này tiếp tục chứng minh cả nhóm đã bước ra khỏi vùng an toàn khi trình diễn ca khúc Ly cà phê ban mê - bài hát làm nên tên tuổi của Siu Black. Ngay chính chủ khi nghe xong cũng phải hú hét vì thích thú. HLV Phương Thanh nhận xét: "Các bạn hôm nay tuyệt vời bởi vì hát lại nhưng không bị áp lực, quá bản lĩnh, bài phối này rất hay". HLV Đỗ Hoàng Hiệp cho biết: "Ngay từ lúc các em cất tiếng hát đầu tiên, anh đã giật mình vì thấy đây là bài hát quá nổi tiếng. Cách em hát theo phong cách hoàn toàn mới khiến anh bất ngờ. Anh tin rằng 'ly cà phê' này của bọn em sắp tới sẽ rất đắt khách". 

HLV Trần Tuấn Hùng hài hước ví von: "Các em từ ly trà sữa giờ thành ly cà phê đen rất ngon". HLV Siu Black thích thú tung hứng: "Chị rất vui vì Vương đã thoát khỏi bài này của chị. Chị cảm ơn vì khi em hát chị không nghĩ bài này của chị nữa, em hát hay". HLV khó tính như Đinh Tuấn Khanh cũng phải thừa nhận: "Mọi người ở đây say cà phê còn anh say sự bản lĩnh của Vương ngày hôm nay. Hiện giờ em đang thoát khỏi vùng an toàn của em rồi". Phần thi của Whee! nhận về 3 điểm 10 và 3 điểm 9,75 từ các giám khảo.

7 ban nhạc làm amp;#34;sống dậyamp;#34; loạt hit rock đình đám của Bức Tường, Phương Thanh, Siu Black - 9

Whee! trình diễn ca khúc Ly cà phê ban mê - bài hát làm nên tên tuổi của Siu Black.

Whee! trình diễn ca khúc "Ly cà phê ban mê" - bài hát làm nên tên tuổi của Siu Black.

Mèow Lạc là band rock cuối cùng biểu diễn trong đêm Chung kết 1. Cả nhóm đã rất bản lĩnh khi hát lại ca khúc cực khó của Ngũ Cung mang tên Ái ái ái - nói về câu chuyện của Chí Phèo. HLV Phạm Anh Khoa nhận xét: "Mèow Lạc là ẩn số quá thú vị của 'Rock Việt'. Nếu các bạn mùa 2 muốn lấy chuẩn mực nào đó ở vị trí trống, tôi nghĩ Mèow Lạc có quyền ứng cử bạn nữ chơi trống khá hiếm hoi mà mình nghĩ rất tròn vai, thậm chí tỏa sáng ở vòng thi này. Đây chính là Mèow Lạc đúng phong độ nhất. Bài hát cực khó, các bạn đã đi xa khỏi lễ tốt nghiệp rồi. Mèow Lạc xứng đáng là đối thủ cạnh tranh cho chức vô địch với màn trình diễn thế này". 

HLV Đỗ Hoàng Hiệp lên tiếng bênh vực học trò khi HLV Trần Tuấn Hùng nhận xét ca sĩ hát không rõ lời: "Bài hát toàn nốt treo nên khó xử lý rõ lời, anh rất hài lòng với phần hát của em". "Chị Chanh" thích thú khen ngợi học trò: "Mèow Lạc có một bước đột phá khủng khiếp, nhiệt huyết rất lớn, rất mạnh, từng cảm xúc trên sân khấu tận dụng hết để tỏa sáng. Quá hãnh diện". HLV Đinh Tuấn Khanh dành lời khen: "Anh Hiệp đã thành công trong việc cho chất xúc tác vào giọng hát của bạn ca sĩ, âm sắc rất đanh, hay". HLV Siu Black khẳng định: "Các bạn ngày càng thể hiện điểm mạnh của mình, thật sự đáng gờm". Mèow Lạc nhận về 3 điểm 10 và 3 điểm 9,75 từ 6 HLV. 

7 ban nhạc làm amp;#34;sống dậyamp;#34; loạt hit rock đình đám của Bức Tường, Phương Thanh, Siu Black - 11

Mèow Lạc rất bản lĩnh khi hát lại ca khúc cực khó của Ngũ Cung mang tên Ái ái ái.

Mèow Lạc rất bản lĩnh khi hát lại ca khúc cực khó của Ngũ Cung mang tên "Ái ái ái".

Đêm Chung kết cuối cùng - tập 11 Rock Việt sẽ lên sóng vào 21h thứ Sáu ngày 25/3/2022 trên kênh HTV7, và được phát sóng online vào lúc 22h30 trên YouTube.

7 ban nhạc xuất sắc nhất tiến vào đêm Chung kết Rock Việt 2022 đã lộ diện
Sau sân khấu kết hợp rock và nhạc cụ dân tộc đặc sắc, 9 ban nhạc tiếp tục bước vào "trận chiến" vô cùng kịch tính với vòng Thử thách cuối cùng.

Show truyền hình

Hồng Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Show truyền hình