Quán quân Sing My Song góp mặt trong Rock Việt, band đầu tiên ẵm 4 điểm 10 tuyệt đối

Hồng Trần - Ngày 06/03/2022 16:45 PM (GMT+7)

Tập 8 "Rock Việt" đưa khán giả đến với sân khấu rock kết hợp đủ màu sắc nhạc cụ dân tộc Việt Nam.

Trong tập 8 Rock Việt, 9 ban nhạc nhận được "đề bài" thứ 2 của vòng Thử thách là biểu diễn rock sử dụng chất liệu âm nhạc dân tộc. Thử thách "khó nhằn" lần này rất được trông đợi khi 9 tiết mục là 9 màu sắc khác nhau với đủ chất liệu: sáo tiêu, sáo trúc, sáo mèo, đàn tranh, đàn tỳ bà... 

Cheffin' - "chiến binh" đầu tiên của đội Mãnh hổ gầm mang sáo trúc và trống dân tộc lên sân khấu Rock Việt với ca khúc tự sáng tác Về dưới ánh mặt trời. Đây là bài hát nói lên cảm xúc của những người lính sắp tử trận, có nỗi niềm tiếc nuối, hy vọng về tương lai hòa bình cho sau này. Nhận xét về phần thi của Cheffin’, HLV Trần Tuấn Hùng cho biết anh thích phần hát bè bổ trợ cho cả nhóm, kể cả phần kết hợp giữa trống dân tộc và sáo, nhưng nếu như có những khoảng lắng xuống sẽ "đắt" hơn. HLV Siu Black chia sẻ chỉ thích phần đầu của tiết mục, còn phần sau lại không nghe ca sĩ hát. 

"Chị Chanh" ngay sau đó đã lên tiếng bênh học trò: "Sự kết hợp giữa trống và sáo rất hợp lý, nghẹn ngào, không bùng cháy như các bài khác nhưng đó là nỗi niềm của các chú bộ đội và tâm tư của người Việt Nam mình nói chung". HLV Đỗ Hoàng Hiệp bày tỏ niềm tự hào: "Đây là cuộc thi mang tính tập thể nên không nhất thiết ca sĩ phải là vai chính". Phần thi của Cheffin' nhận được 4 điểm 9,25 từ 4 HLV đội Đại bàng trắng và Phượng hoàng lửa. 

Cheffin mang sáo trúc và trống dân tộc lên sân khấu Rock Việt với ca khúc tự sáng tác Về dưới ánh mặt trời.

Cheffin' mang sáo trúc và trống dân tộc lên sân khấu "Rock Việt" với ca khúc tự sáng tác "Về dưới ánh mặt trời".

Tuần này, Mèow Lạc khiến các HLV "đứng ngồi không yên" với giai điệu rock kết hợp sáo qua ca khúc Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba lũ quạ. Dù các thành viên bày tỏ sự lo lắng rằng không đủ trưởng thành để thẩm thấu các giá trị văn hóa của nhạc cụ dân tộc, nhưng tiết mục chứng minh học trò đội Mãnh hổ gầm đã bước ra khỏi vùng an toàn. HLV Trần Tuấn Hùng thừa nhận: "Thật sự bất ngờ vì bọn em bắt đầu hóa hổ rồi đấy! Các thành viên đều chơi nhạc rất tốt, đặc biệt là tay trống". HLV Siu Black cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Nhớ lại thử thách đầu các bạn còn tung tăng, hôm nay các bạn đi vô trọng tâm luôn, tôi thật sự hâm mộ các bạn. Các bạn chơi bình thường thôi nhưng da gà tôi cứ nổi lên". 

Thường xuyên đưa ra những lời nhận xét khó tính, nhưng HLV Đinh Tuấn Khanh giờ đây cũng phải "chào thua", không tìm được lỗi để bắt bẻ thí sinh: "Chất liệu dân tộc không nhất thiết theo dân ca. Các em đã bỏ 70% chất liệu rock vào trong chính ca khúc các em sáng tác và anh ghi nhận điều đó". Nam HLV cũng phấn khích hét lớn: "Anh thích các em". Phương Thanh khẳng định các học trò đã có cú "lội ngược dòng" đầy bất ngờ. Mèow Lạc nhận về 9,5 điểm từ HLV Trần Tuấn Hùng, 3 điểm 9,75 từ HLV Phạm Anh Khoa, Siu Black, Đinh Tuấn Khanh. 

Mèow Lạc khiến các HLV đứng ngồi không yên với giai điệu rock kết hợp sáo qua ca khúc Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba lũ quạ.

Mèow Lạc khiến các HLV "đứng ngồi không yên" với giai điệu rock kết hợp sáo qua ca khúc "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba lũ quạ".

Tay trống nữ của nhóm được HLV Trần Tuấn Hùng dành lời khen ngợi.

Tay trống nữ của nhóm được HLV Trần Tuấn Hùng dành lời khen ngợi.

Bumblebee khiến cả trường quay Rock Việt "vỡ òa" khi mang đến tiết mục Con - Người, kết hợp giữa rock và sáo mèo, nói lên vấn nạn săn bắt động vật quý hiếm. Tiếng oán than của các loài động vật qua phần thể hiện của hát chính Đặng Nam Anh đã mang đến tiết mục hết sức xúc động. HLV Siu Black chia sẻ: "Đây là thông điệp rất ý nghĩa. Các em làm tôi xúc động. Ngoại tôi kể ngày xưa vừa vào rừng là thấy beo, cọp, khỉ nhảy lung tung. Bây giờ không có một bóng chứ đừng nói thời sau nữa sẽ không bao giờ thấy". 

HLV Đỗ Hoàng Hiệp bật khóc: "Anh phải nói đây là một tác phẩm, nếu trong khuôn khổ cuộc thi này, đối với anh nó không có điểm". HLV Phạm Anh Khoa đồng tình: "Nếu đây là chương trình thi về nhạc Việt thì khỏi phải bàn, đây là ca khúc đoạt giải Nhất. Âm nhạc là thông điệp truyền tải được sức mạnh và tầm ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Số điểm không đủ đánh giá các bạn".

Bumblebee mang đến tiết mục Con - Người kết hợp giữa rock và sáo mèo, nói lên vấn nạn săn bắt động vật quý hiếm.

Bumblebee mang đến tiết mục "Con - Người" kết hợp giữa rock và sáo mèo, nói lên vấn nạn săn bắt động vật quý hiếm. 

Tiết mục của Bumblebee đã chạm đến cảm xúc của HLV Đinh Tuấn Khanh. Anh chia sẻ câu chuyện của bản thân: "Hồi đó Khanh rất thích nuôi rùa. Qua khoảng thời gian trải nghiệm, đi tất cả những ngã tư, anh thấy rùa cạn, rùa nước bị để lên trên những cục gạch, phơi nắng cả ngày không ăn uống. Đó là nạn đánh bắt động vật hoang dã. Có cả những loại rùa ở Việt Nam vào sách đỏ. Anh đi rải rác những ngã tư và mua về, giải cứu cho ăn uống, anh gửi rừng Cúc Phương, chỗ này kia để phóng sinh".

HLV Phương Thanh bày tỏ: "Phương Thanh vẫn quan niệm khi nào thật sự một màu đen tối thì rock mới trỗi dậy vì rock đi từ màn đêm ra. Có thể mạnh mẽ nói rằng rock Việt đã trở lại, và người nghệ sĩ trên mặt trận văn hóa, chúng ta đánh thức lương tâm trí tuệ cảm xúc bằng bài hát có thông điệp. Thông điệp càng lớn thì giá trị bài hát càng cao. Chúc mừng các bạn đã có phần thi tuyệt vời mang thông điệp rất lớn". Phần thi của Bumblebee nhận về 3 điểm 10 từ HLV Phạm Anh Khoa và bộ đôi HLV Phượng hoàng lửa, riêng HLV Trần Tuấn Hùng dành cho đội 9,75 điểm. 

Tiết mục của Bumblebee đã chạm đến cảm xúc của các HLV, nhận về 3 điểm 10 và 1 điểm 9,75.

Tiết mục của Bumblebee đã chạm đến cảm xúc của các HLV, nhận về 3 điểm 10 và 1 điểm 9,75.

Aqua Band là ban nhạc xuống phong độ trong vòng Thử thách tuần này. Ca khúc tự sáng tác của một thành viên trong nhóm khi kết hợp với đàn tranh đã bị các HLV cho là chưa thể hiện được đầy đủ cảm xúc. HLV Đỗ Hoàng Hiệp nhận xét: "Ca từ chỉ dừng lại mức đẹp thôi, một vòng thi đầy cam go thế này thì đây là một phần trình diễn chưa đủ sức thuyết phục". Phương Thanh cũng đồng tình: "Làm sao cho người ta thấy được nội tâm, cảm xúc của mình mới là điều quan trọng. Vẫn là chỉn chu hoàn thành tiết mục của mình, nhưng với nội tâm sâu sắc của con người thì phải tới nữa". 

Phạm Anh Khoa cho rằng đây là lựa chọn sai lầm của Aqua Band: "Tiết mục này của Aqua có vẻ như là đang sắp xếp chứ chưa phải trình bày. Nó đang thiếu kết nối giữa mọi người với nhau về tính đồng đội". Bộ đôi HLV Đinh Tuấn Khanh và Siu Black cũng nhận xét thẳng thắn về các thành viên đội mình: "Aqua mang cho mình cảm giác giống như đang thi vòng nhạc chính quy chứ không phải thi rock. Nếu vào vòng trong nên ra khỏi vùng an toàn". Tiết mục của Aqua Band xếp cuối trong tuần thi thứ 2 với 2 điểm 9 từ HLV Đỗ Hoàng Hiệp và Trần Tuấn Hùng, 2 điểm 9,25 từ HLV Phạm Anh Khoa và Phương Thanh. 

Aqua Band bị nhận xét xuống phong độ trong vòng Thử thách tuần này với ca khúc tự sáng tác của một thành viên trong nhóm kết hợp với đàn tranh.

Aqua Band bị nhận xét xuống phong độ trong vòng Thử thách tuần này với ca khúc tự sáng tác của một thành viên trong nhóm kết hợp với đàn tranh. 

Poseidose tuần này diện áo dân gian truyền thống đủ màu sắc, trình diễn ca khúc Chú chim sơn ca, lấy cảm hứng từ "họa mi núi rừng" Siu Black. Tiết mục kết hợp sáo trúc nhận được lời khen từ các HLV. HLV Phạm Anh Khoa chia sẻ: "Đây là điển hình cho cái gọi là không có gì dám thách thức thể loại nhạc rock. Tất cả có thể biến hình thành mọi thứ. Các bạn vẫn giữ đúng phong độ, vẫn bùng nổ, thật sự là một trong những band tôn trọng yếu tố của vòng thi này nhất".

"Gà chiến" của đội Phượng hoàng lửa được nhận xét là biết cách làm chủ cuộc chơi, sân khấu. Vẫn như mọi khi, HLV Đỗ Hoàng Hiệp khẳng định: "Poseidose mãi đỉnh". HLV Đinh Tuấn Khanh khiến tất cả "thót tim" khi nhận xét: "Thật sự kịch bản quên hết trơn, làm tùm lum tà la hết trơn, bát nháo. Nhưng mà... vậy mới hay chứ". Poseidose nhận được 2 điểm 9,75 từ bộ đôi Mãnh hổ gầm, 2 điểm 9,5 từ bộ đôi Đại bàng trắng. 

Poseidose trình diễn ca khúc Chú chim sơn ca, lấy cảm hứng từ họa mi núi rừng Siu Black, kết hợp với sáo trúc.

Poseidose trình diễn ca khúc "Chú chim sơn ca", lấy cảm hứng từ "họa mi núi rừng" Siu Black, kết hợp với sáo trúc.

Hát chính của Whee! khiến ai nấy đều bất ngờ khi chia sẻ rằng ca khúc mà anh mang đến vòng Thử thách tuần này cùng cả đội được sáng tác chỉ trong... 5 phút sau khi nhận "đề bài". Tiết mục Chuyện tình Trương Chi kết hợp với đàn tranh giúp Whee! được nhận xét là đã thoát ra khỏi vùng an toàn. Thêm vào đó, tất cả thành viên ban nhạc đều diện quốc phục, giúp tiết mục càng bùng nổ. Whee! nhận về 2 điểm 9,25 từ bộ đôi HLV Đại bàng trắng và 2 điểm 9,5 từ bộ đôi Phượng hoàng lửa. 

Whee! diện quốc phục trình bày ca khúc được sáng tác chỉ trong... 5 phút sau khi nhận đề bài.

Whee! diện quốc phục trình bày ca khúc được sáng tác chỉ trong... 5 phút sau khi nhận "đề bài".

Phần thi của Giấy Gấp ở vòng Thử thách tuần này tạo cho khán giả nhiều bất ngờ khi có sự tham gia của Cao Bá Hưng - Quán quân Sing My Song với vai trò hỗ trợ các học trò của Phạm Anh Khoa. Khả năng chơi đàn tỳ bà của Cao Bá Hưng khiến các HLV vô cùng bất ngờ. Đỗ Hoàng Hiệp cho biết: "Thật sự mà nói nếu không có phần kết hợp với Cao Bá Hưng, có lẽ Giấy Gấp ngày hôm nay không được đánh giá cao". HLV Phương Thanh nhận thấy sự "lột xác" của Giấy Gấp sau 3 vòng thi: "Những tập đầu tiên các bạn nhút nhát. Đến ngày hôm nay các bạn làm chủ sân khấu, tiết mục, làm chủ chính mình và trưởng thành quá nhanh".

Quán quân Sing My Song góp mặt trong Rock Việt, band đầu tiên ẵm 4 điểm 10 tuyệt đối - 9

Quán quân Sing My Song Cao Bá Hưng mang đàn tỳ bà hỗ trợ học trò Phạm Anh Khoa ở Rock Việt.

Quán quân Sing My Song Cao Bá Hưng mang đàn tỳ bà hỗ trợ học trò Phạm Anh Khoa ở "Rock Việt".

Tuy nhiên, HLV Đinh Tuấn Khanh cho rằng chủ đề nhạc cụ dân tộc không phải sở trường của Giấy Gấp: "Anh cảm giác mông lung vì thấy không phù hợp". HLV Đỗ Hoàng Hiệp phản bác quan điểm này: "Tại sao lại có góc nhìn thiển cận như thế, tại sao lại bó buộc rằng chơi nhạc cụ dân tộc phải hòa thanh hoặc đánh theo kiểu Ngũ Cung? Không, chúng ta có thể lấy nền nhạc nước ngoài, nhạc Tây làm nền cho nhạc cụ dân tộc Việt Nam". Sau khi nghe Phạm Anh Khoa giải thích rằng mình hiểu sai ý của Đinh Tuấn Khanh, Đỗ Hoàng Hiệp đã xin lỗi đàn anh. Tiết mục của Giấy Gấp nhận về 9,5 điểm từ HLV Phương Thanh, 3 điểm 9,25 từ bộ đôi Phượng hoàng lửa và HLV Đỗ Hoàng Hiệp. 

Phần thi của Giấy Gấp nhận bình luận trái chiều.

Phần thi của Giấy Gấp nhận bình luận trái chiều.

Brainwave được nhận định là một trong những "gà chiến" của team Đại bàng trắng. Với ca khúc Cùng chạy kết hợp đàn tranh, band nhận được "cơn mưa lời khen" từ các HLV. Siu Black bày tỏ sự yêu thích với hát chính khi vừa ôm vừa hôn trán nam thí sinh: "Không có lời nào để nói, quá tuyệt vời, những nốt lên cao của em tôi chịu không nổi". HLV Phương Thanh khen ngợi phần kết hợp đàn tranh và rock: "Các bạn làm chúng tôi cũng khó thở như các bạn. Đàn tranh trong hòa âm này hơi bị tuyệt vời, chỉ là một sợi chỉ nhỏ nhưng len lỏi làm bản nhạc bay bổng". 

2 HLV team Đại bàng trắng được dịp "nở mũi" tự hào về học trò. HLV Trần Tuấn Hùng chia sẻ: "Đó là một khoảng để bọn em vùng vẫy, đầy đủ khẩu vị, cảm xúc, dẫn dắt người nghe từ những bước trầm đến giai đoạn bùng nổ về sau có thể chạm vào tim khán giả, tất cả mọi người. Với trình độ bọn em, anh tin rằng Đại bàng sẽ tiếp tục tung cánh". Tiết mục của Brainwave nhận về 2 điểm 10 từ Phương Thanh và Siu Black, 2 điểm 9,75 từ Đỗ Hoàng Hiệp, Đinh Tuấn Khanh.

Brainwave trình diễn ca khúc Cùng chạy kết hợp đàn tranh, nhận cơn mưa lời khen từ các HLV.

Brainwave trình diễn ca khúc "Cùng chạy" kết hợp đàn tranh, nhận "cơn mưa lời khen" từ các HLV.

Metanoia mang Cho cháu cho con - một sáng tác của chính HLV Phạm Anh Khoa lên sân khấu kết hợp cùng sáo tiêu, được nhận xét là phần thi hoàn hảo, không điểm chê. Đó là chưa kể đến phần trang phục của nhóm được đầu tư cầu kỳ, khiến HLV Phương Thanh phải nhận xét: "Các bạn bớt đẹp được không? Các bạn giả bộ chơi dở lại xíu được không để có cái để chê? Cứ đẹp hoài, hay hoài vậy ai chơi với các bạn?". HLV Trần Tuấn Hùng cũng hết lời khen ngợi học trò: "Mỗi phần trình diễn bọn em đều đạt đến mức độ khiến mọi người bất ngờ". Đây là tiết mục duy nhất ẵm 4 điểm 10 tuyệt đối từ các HLV.

Đạt điểm số dẫn đầu ở vòng Thử thách đầu tiên, giờ lại tiếp tục áp đảo các đội còn lại, Metanoia được nhận định là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Quán quân Rock Việt 2022.

Đạt điểm số dẫn đầu ở vòng Thử thách đầu tiên, giờ lại tiếp tục "áp đảo" các đội còn lại, Metanoia được nhận định là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Quán quân "Rock Việt 2022".

Sau đề bài thứ 2 của vòng Thử thách, bên cạnh vị trí tạm dẫn đầu của Metanoia, Bumblebee là đội có điểm số cao thứ 2 tuần này, kế đến là Brainwave. Như vậy, khép lại tập 8, 2/3 band rock của team HLV Phạm Anh Khoa - Trần Tuấn Hùng đang nằm trong Top 3 đội thi có điểm số xuất sắc nhất.

Ở đêm thi cuối của vòng Thử thách, 9 band rock sẽ tiếp tục tranh tài. Tập 9 Rock Việt lên sóng vào 21h thứ Sáu ngày 11/3/2022 trên kênh HTV7, và được phát sóng online vào lúc 22h30 trên YouTube.

Đinh Tuấn Khanh chất vấn Phạm Anh Khoa gay gắt tại Rock Việt: Bạn có phải là ca sĩ không?
Tập 7 "Rock Việt" khiến khán giả thích thú với những ca khúc quen thuộc nhưng được sáng tạo theo phong cách đậm chất rock.

Phạm Anh Khoa

Hồng Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Show truyền hình