Ngậm thìa vàng từ bé, con gái lai Hàn của Pha Lê được mẹ chăm làm đẹp, đắp mặt nạ vàng

Uyên Hoàng - Ngày 30/04/2022 14:24 PM (GMT+7)

Đâu chỉ mang nét lai cực đáng yêu, cô công chúa của Pha Lê còn được mẹ cho tiếp xúc với nhiều phương pháp làm đẹp hiện đại từ bé.

Sau 10 lần sẩy thai, Pha Lê cuối cùng cũng hạ sinh thành công cô con gái bụ bẫm cùng ông xã doanh nhân người Hàn Quốc. Đó chính là lý do dù khi vừa sinh ra đời hay khi Pha Lê đã ly hôn ông xã thì thì bé Ốc (tên tiếng Việt là Thiên Ý, tiếng Anh là Honora Shin) lúc nào cũng được mẹ chăm sóc vô cùng kĩ lưỡng, cẩn thận. 

Ngay từ lúc chào đời vào tháng 10/2020, bé Ốc đã gây sốt bởi làn da trắng bóc, khuôn mặt đáng yêu như thiên thần.

Ngay từ lúc chào đời vào tháng 10/2020, bé Ốc đã gây sốt bởi làn da trắng bóc, khuôn mặt đáng yêu như thiên thần.

Càng lớn, nhóc tì càng thêm bụ bẫm và đáng yêu. Nếu như đôi mắt một mí là được thừa hưởng từ bố thì nét tươi tắn, nụ cười rạng rỡ và mái tóc mây của nhóc tì lại là gen trội mẹ truyền lại.

Càng lớn, nhóc tì càng thêm bụ bẫm và đáng yêu. Nếu như đôi mắt một mí là được thừa hưởng từ bố thì nét tươi tắn, nụ cười rạng rỡ và mái tóc mây của nhóc tì lại là "gen trội" mẹ truyền lại. 

Đặc biệt, Pha Lê còn là một bà mẹ bỉm sữa rất mát tay trong việc chăm con. Cô không ngại cho con thử sức với nhiều phương pháp làm đẹp hiện đại từ bé. Vì vậy chẳng hề khó hiểu vì sao bé Ốc tuy chỉ mới 1 tuổi hơn đã có ngoại hình trội bật hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa. 

1. Tập yoga từ nhỏ

Nuôi con theo phương pháp hiện đại với sự tư vấn của các chuyên gia, ngay từ khi bé Ốc 5 ngày tuổi, nữ ca sĩ đã cho con thử sức với bộ môn yoga. Theo Pha Lê, phương pháp tập luyện này sẽ giúp con gái cô khỏe mạnh và trông cứng cáp, phản xạ nhanh nhẹn hơn các bé cùng tuổi.

Mới 5 ngày tuổi, bé Ốc đã được mẹ cho trồng cây chuối và đến khi 3 tháng tuổi, nhóc tì đã có thể thực hiện động tác xoạc chân. Mặc dù khá đau nhưng việc tập luyện kiên trì sẽ giúp trẻ ngày càng dẻo dai, phát triển tốt hệ xương và chiều cao.

Mới 5 ngày tuổi, bé Ốc đã được mẹ cho "trồng cây chuối" và đến khi 3 tháng tuổi, nhóc tì đã có thể thực hiện động tác xoạc chân. Mặc dù khá đau nhưng việc tập luyện kiên trì sẽ giúp trẻ ngày càng dẻo dai, phát triển tốt hệ xương và chiều cao. 

Đến nay khi càng lớn, bé Ốc đã có thể kết thân cùng nhiều tư thế tập yoga đặc sắc khác nhau. Đó cũng là bí quyết hàng đầu giúp bé Ốc tuy chỉ mới hơn 1 tuổi đã lớn nhanh như thổi và rất năng động.

Đến nay khi càng lớn, bé Ốc đã có thể kết thân cùng nhiều tư thế tập yoga đặc sắc khác nhau. Đó cũng là bí quyết hàng đầu giúp bé Ốc tuy chỉ mới hơn 1 tuổi đã lớn nhanh như thổi và rất năng động. 

2. Đi bơi thường xuyên

Bên cạnh việc tập luyện yoga, Pha Lê còn tạo điều kiện để con gái lai Hàn học bơi từ bé. Theo các chuyên gia, bơi lội có thể giúp phát triển cơ thể rất tốt như tăng chiều cao và tăng cường kỹ năng vận động cho trẻ từ nhỏ. Khi bơi lội, trẻ sẽ rèn luyện được sự tự tin và năng động, hoạt bát hơn. 

Bé Ốc thích thú tung tẩy khi được mẹ cho làm quen với nước khi còn bé.

Bé Ốc thích thú tung tẩy khi được mẹ cho làm quen với nước khi còn bé.

Do vậy mà đến nay, nhóc tì có thể tự tin tắm biển. Thói quen bơi lội không chỉ giúp tiểu công chúa tăng cường chiều cao mà còn ngăn chặn sự thụ động - nguyên nhân dễ khiến trẻ béo phì.

Do vậy mà đến nay, nhóc tì có thể tự tin tắm biển. Thói quen bơi lội không chỉ giúp tiểu công chúa tăng cường chiều cao mà còn ngăn chặn sự thụ động - nguyên nhân dễ khiến trẻ béo phì.

3. Đắp mặt nạ dưỡng da

Không chỉ là chăm chút vóc dáng mà Pha Lê còn chăm dưỡng da cho con. Mặc dù được thừa hưởng nước da trắng sáng như tuyết từ bé, Ốc được mẹ cho đắp mặt nạ cũng như đi tắm bùn để làm đẹp da dẻ. 

Có bố là người gốc Hàn - kinh đô làm đẹp nổi tiếng toàn cầu, có lẽ vì vậy mà bé Ốc cũng được chăm sóc làn da kĩ lưỡng từ bé như những em bé đến từ xứ sở Kim Chi. Vừa qua, Pha Lê gây thích thú khi khoe ảnh con gái dùng mặt nạ mắt có tinh chất vàng để dưỡng da.

Có bố là người gốc Hàn - kinh đô làm đẹp nổi tiếng toàn cầu, có lẽ vì vậy mà bé Ốc cũng được chăm sóc làn da kĩ lưỡng từ bé như những em bé đến từ xứ sở Kim Chi. Vừa qua, Pha Lê gây thích thú khi khoe ảnh con gái dùng mặt nạ mắt có tinh chất vàng để dưỡng da.

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn cùng con gái đi tắm bùn khoáng làm đẹp. Đây là liệu pháp giúp da đẹp, mịn màng, tươi trẻ và săn chắc.

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn cùng con gái đi tắm bùn khoáng làm đẹp. Đây là liệu pháp giúp da đẹp, mịn màng, tươi trẻ và săn chắc.

4. Làm điệu tóc tai 

Thừa hưởng từ mẹ mái tóc mây bồng bềnh, bé Ốc mới hơn 1 tuổi cũng được chăm chút làm điệu mái tóc với đủ kiểu kẹp cài. Việc đầu tư tút tát cho con mạnh tay giúp bé Ốc được nhiều người xuýt xoa ngưỡng mộ vì được "ngậm thìa vàng" từ bé. 

Với vẻ ngoài bụ bẫm đáng yêu lại còn được mẹ chăm làm điệu, chẳng quá bất ngờ khi bé Ốc càng lớn lại càng xinh xắn làm cô chú cộng đồng mạng tan chảy.

Với vẻ ngoài bụ bẫm đáng yêu lại còn được mẹ chăm làm điệu, chẳng quá bất ngờ khi bé Ốc càng lớn lại càng xinh xắn làm cô chú cộng đồng mạng "tan chảy".

Con gái út Quyền Linh có 4 đặc điểm nhan sắc đỉnh, chị gái như Hoa hậu cũng phải kiêng dè
Không thua kém chị gái Lọ Lem, Hạt Dẻ càng lớn càng trổ sắc đẹp như nữ thần.

MC Quyền Linh

Uyên Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm đẹp cùng sao Việt và con