Kỹ năng sống cho trẻ mầm non (P20): Dạy con kỹ năng kết bạn mới và những cách lắng nghe khi bạn nói

Chi Chi - Ngày 18/03/2024 11:55 AM (GMT+7)

Chủ động cười thật tươi và chào hỏi sẽ giúp con có thiện cảm ngay lần đầu gặp mặt với bạn.

Bố mẹ đồng hành cùng con trong quá trình phát triển bản thân là điều vô cùng tốt, đem lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên song song với đó, so với việc đồng hành cùng bố mẹ thì khi trẻ được chơi, được đồng hành cùng những người bạn đồng trang lứa cũng có nhiều lợi ích không kém.

Hay nói cách khác, những người bạn sẽ vừa là "thầy cô" vừa là bạn bè giúp trẻ học hỏi được nhiều kỹ năng sống, thoải mái thể hiện bản thân và hơn hết, chúng sẽ hiểu nhau hơn so với mối quan hệ bố mẹ - con cái.

Bởi vậy, trong suốt quá trình trưởng thành của trẻ rất cần có những người bạn đồng hành, bao gồm cả những người bạn thân thiết và thiết lập thêm mối quan hệ với những người bạn mới.

Và để con tạo được những mối quan hệ với bạn, bố mẹ cần dạy cho con những "bí quyết", kỹ năng để dễ dàng kết bạn và khiến mối quan hệ trở nên thân thiết, khăng khít hơn bao giờ hết. Điều đó bắt đầu từ những câu chào, tạo thiện cảm trong các cuộc trò chuyện bằng cách lắng nghe bạn nói, hay kết thúc câu chuyện bằng một lời hẹn gặp lại trong ngày gần nhất.

Kỹ năng sống cho trẻ mầm non (P20): Dạy con kỹ năng kết bạn mới và những cách lắng nghe khi bạn nói - 1

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kỹ năng sống

Tin hay đừng bỏ lỡ