Kỹ năng sống cho trẻ mầm non (P18): Dạy con dọn dẹp sau bữa ăn và 5 bước giúp mẹ rửa sạch bát đĩa

Chi Chi - Ngày 11/03/2024 13:55 PM (GMT+7)

Tham gia vào việc dọn dẹp sau bữa ăn, bé sẽ cảm thấy trân trọng công sức nấu ăn của mẹ hơn.

Trẻ ở độ tuổi lên 3 sẽ rất thích thú với với việc cùng mẹ vào bếp, làm các công việc đơn giản như nhặt rau, rửa rau, vo gạo... Tương tự như vậy, sau bữa ăn cùng gia đình, mẹ cũng nên bé để tham gia vào công việc dọn dẹp.

Hãy bắt đầu dạy con từ việc thu dọn các thức ăn thừa sao cho đúng cách, lau bàn ghế hoặc phụ mẹ bê bát ra bồn để rửa.

Với các bé lớn hơn từ khoảng 5 tuổi, mẹ có thể dạy con làm cách nào để rửa sạch bát đĩa, sắp xếp chúng một cách gọn gàng, ngăn nắp đều không bị rơi vỡ và có thể tiện sử dụng cho các lần sau.

Việc bé giúp mẹ tham gia dọn dẹp sau bữa ăn sẽ giúp con hiểu ra được công sức tạo ra các món ăn và bữa ăn ngon cho gia đình của mẹ vất vả như thế nào. Từ đó bé biết trân trọng đồ ăn, thực phẩm hơn.

Kỹ năng sống cho trẻ mầm non (P18): Dạy con dọn dẹp sau bữa ăn và 5 bước giúp mẹ rửa sạch bát đĩa - 1

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kiến thức dạy con

Tin hay đừng bỏ lỡ