Bé trai Mông Cổ hát quá hay khiến nữ giám khảo rời ghế, 10 năm sau sống sung sướng

Chi Chi - Ngày 24/02/2022 18:59 PM (GMT+7)

Nhờ được bố mẹ ca sĩ nhận nuôi, cuộc sống Uudam như rẽ sang một hướng khác.

Những đứa trẻ mồ côi luôn sống một cuộc sống thiếu thốn tình thương, chúng mong ước được một ngày hưởng hơi ấm của cha mẹ như bao bạn đồng lứa. Đó có lẽ là những gì mà cậu bé Mông Cổ 12 tuổi có tên Uudam từng mong muốn. Toàn bộ tâm tư được bé gửi gắm qua giọng hát của mình, lấy đi "nước mắt" của hàng nghìn, hàng vạn khán giả.

Bé trai Mông Cổ hát quá hay khiến nữ giám khảo rời ghế, 10 năm sau sống sung sướng - 1

Được biết, khoảng 10 năm về trước, năm 2011, tại chương trình China's Got Talent, Uudam tên gọi là Ô Đạt Mộc (sinh năm 1999) đã thực hiện ca khúc Gặp mẹ trong mơ vô cùng cảm động, tình cảm và da diết. Giọng hát xúc động, ấm áp của cậu bé khiến dàn ban giám khảo và nhiều khán giả rơi nước mắt. Thậm chí 1 nữ giám khảo đã phải rời ghế nóng để lau nước mắt, lên sân khấu dành tặng cậu bé một cái ôm thật chặt.

Bé trai Mông Cổ hát quá hay khiến nữ giám khảo rời ghế, 10 năm sau sống sung sướng - 2

Uudam có mẹ qua đời vì tai nạn giao thông, bố cũng ra đi 2 năm sau đó. Uudam trở thành đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thiếu tình thương của cha mẹ nhưng ông trời đã cho cậu bé 12 tuổi ấy giọng hát giàu cảm xúc để rồi "Khi nào nhớ tới mẹ, cháu lại hát bài này. Cháu hát bài hát này rất nhiều. Mỗi sáng thức dậy, cháu lại hát bởi vì cháu nhớ mẹ" - đó là những gì cậu bé chia sẻ với ban giám khảo của chương trình.

Khi chương trình kết thúc, Uudam dù không giành được giải thưởng nhưng trở thành một hiện tượng sao nhí nổi tiếng không chỉ trong nước mà cả thế giới đều biết đến tên tuổi của cậu nhóc. Cậu được một cặp vợ chồng ca sĩ nổi tiếng người Mông Cổ tìm đến và nhận làm con nuôi, hứa chỉ dẫn trên con đường sự nghiệp sau này. Đó cũng chính là bước ngoặt khiến cuộc sống của đứa trẻ 12 tuổi bị mồ côi cha mẹ được thay đổi.

Bé trai Mông Cổ hát quá hay khiến nữ giám khảo rời ghế, 10 năm sau sống sung sướng - 3

Bố mẹ nuôi luôn bên cạnh dìu dắt Uudam.

Bố mẹ nuôi luôn bên cạnh dìu dắt Uudam.

Theo đó, nhờ sự giới thiệu của bố mẹ nuôi, Uudam nhận được nhiều lời mời tham gia các chương trình truyền hình, dự show âm nhạc hay phát hành đĩa. Thậm chí các đạo diễn phim điện ảnh cũng mời cậu bé tham gia bởi Uudam sở hữu gương mặt điển trai, dễ thương. Được biết, Uudam cũng thử sức vào một số vai diễn nhỏ trong các phim bộ như The Man with Blue Dots (2011) và Night Blooming (2013).

Bé trai Mông Cổ hát quá hay khiến nữ giám khảo rời ghế, 10 năm sau sống sung sướng - 5

Khi Uudam bước vào độ tuổi trung học, cậu được bố mẹ gửi gắm sang Canada du học tại một ngôi trường danh giá bậc nhất. Sau đó Uudam học tiếp lên đại học ở đó. Uudam vẫn theo đuổi sự nghiệp làm ca sĩ nhưng chất giọng bị thay đổi khi trưởng thành, không thể trong trẻo và cao vút như lúc nhỏ nên những sản phẩm âm nhạc sau đó của cậu không gây được nhiều tiếng vang như bản hit Gặp mẹ trong mơ ngày nào.

Bé trai Mông Cổ hát quá hay khiến nữ giám khảo rời ghế, 10 năm sau sống sung sướng - 6

Bé trai Mông Cổ hát quá hay khiến nữ giám khảo rời ghế, 10 năm sau sống sung sướng - 7

Bé trai Mông Cổ hát quá hay khiến nữ giám khảo rời ghế, 10 năm sau sống sung sướng - 8

Bé trai Mông Cổ hát quá hay khiến nữ giám khảo rời ghế, 10 năm sau sống sung sướng - 9

Bé trai Mông Cổ hát quá hay khiến nữ giám khảo rời ghế, 10 năm sau sống sung sướng - 10

Cậu bé 12 tuổi năm nào giờ đây đã trở thành chàng thanh niên điển trai ở tuổi 22 với sự thay đổi nhiều về diện mạo gương mặt cũng như phong cách thời trang. Uudam được bố mẹ nuôi định hướng giáo dục chỉn chu, chăm sóc và tạo điều kiện học hành không khác gì con đẻ.

Trong tất cả các dịp sinh nhật của Uudam, bố mẹ nuôi luôn nhớ tới và tạo điều bất ngờ cho cậu. Hay trong lễ tốt nghiệp của Uudam, bố mẹ và người thân cũng có mặt để chúc mừng cậu. Ngoài ra, mọi người vẫn luôn ngầm ủng hộ sự nghiệp ca hát của cậu bé Mông Cổ dù không có nhiều nổi trội so với trước kia.

Có thể nói, Gặp mẹ trong mơ là bước đệm để Uudam có được sự nổi tiếng nhưng chính việc được nhận nuôi, được bố mẹ ca sĩ nổi tiếng dìu dắt và dạy dỗ mới chính là bước ngoặt lớn lao giúp cậu bé mồ côi trở thành chàng thanh niên điển trai, thành công và giỏi giang như hiện tại.

Bé trai Mông Cổ hát quá hay khiến nữ giám khảo rời ghế, 10 năm sau sống sung sướng - 11

Bé trai Mông Cổ hát quá hay khiến nữ giám khảo rời ghế, 10 năm sau sống sung sướng - 12

Bé trai Mông Cổ hát quá hay khiến nữ giám khảo rời ghế, 10 năm sau sống sung sướng - 13

Sao nhí một thời Xuân Nghi ra dáng mỹ nhân, bé Xuân Mai làm mẹ 3 con ở Mỹ
Từng là những giọng ca nhí nổi tiếng ở Việt Nam, hiện cả Xuân Mai và Xuân Nghi đều qua Mỹ định cư.

Sao Nhí Một Thời

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Nhí Một Thời