Ca sĩ than chồng "ăn cơm sân cỏ nhiều hơn nhà", Tết ngậm ngùi hội ngộ vội rồi chia tay

Ngày 24/01/2020 13:00 PM (GMT+7)

“Anh Tú thường sát Tết mới được về nhà, lúc đó hai vợ chồng mới cập rập sắm Tết và dành nhiều thời gian cho các con hơn” – chị Phạm Thanh Thủy nói.

Đó là những tâm sự rất chân thành từ bà xã của tiền vệ Nghiêm Xuân Tú với biệt danh Tú “ngựa”, câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh trong một ngày cận Tết Nguyên Đán. Xuân Tú là một trường hợp hết sức đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Cầu thủ này trưởng thành từ bóng đá phong trào và điều đặc biệt là anh biết cách vượt qua số phận để đi đến thành công như ngày hôm nay.

Đã từng có thời gian Xuân Tú phải bỏ dở đam mê bóng đá do căn bệnh ung thư ập đến năm 24 tuổi, anh tưởng chừng không còn cơ hội để chơi bóng. Thế nhưng bằng nghị lực và niềm đam mê bất tận với trái bóng tròn, sau gần 1 năm xạ trị, đẩy lùi được bệnh tật, Nghiêm Xuân Tú đã bắt đầu trở lại với bóng đá bằng cách hàng ngày xách giày đi “đá phủi” cho một số đội bóng phong trào quanh khu vực anh sinh sống để thoả mãn đam mê.

Ca sĩ than chồng amp;#34;ăn cơm sân cỏ nhiều hơn nhàamp;#34;, Tết ngậm ngùi hội ngộ vội rồi chia tay - 1

Tổ ấm nhỏ của sao bóng đá Nghiêm Xuân Tú.

Dần dần anh lọt vào tầm ngắm của những vị thuyền trưởng câu lạc bộ chuyên nghiệp và tiến gần hơn với sân chơi V. League. Những mùa vừa qua, Tú “ngựa” là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của Than Quảng Ninh, thậm chí anh còn giành danh hiệu “Bàn thắng đẹp nhất V.League 2019”.

Ca sĩ than chồng amp;#34;ăn cơm sân cỏ nhiều hơn nhàamp;#34;, Tết ngậm ngùi hội ngộ vội rồi chia tay - 2

Hai “quý tử” sinh năm 2014 và 2018 vô cùng tinh nghịch.

Đời thực Xuân Tú là một người đàn ông điềm đạm, chín chắn. Ngoài bóng đá anh còn có một gia đình nhỏ có một người vợ tâm lý và thấu hiểu, 2 “quý tử” sinh năm 2014 và 2018 vô cùng tinh nghịch. Vì mải miết cho sự nghiệp thể thao nên dù thời gian đã lùi về những ngày cuối năm anh vẫn chưa được về nhà. Hãy cùng trò chuyện với bà xã của anh là ca sĩ Phạm Thanh Thủy để xem họ đã chuẩn bị gì cho Tết Nguyên Đán Canh Tý (2020) này.

Ca sĩ than chồng amp;#34;ăn cơm sân cỏ nhiều hơn nhàamp;#34;, Tết ngậm ngùi hội ngộ vội rồi chia tay - 3

Chào Thanh Thủy, nhiều người biết đến chị với vai trò là một ca sĩ và đặc biệt là bà xã của nam cầu thủ bóng đá Nghiêm Xuân Tú, hai anh chị đều là những người của công chúng, bận rộn như vậy thì đâu là thời gian anh chị dành cho các con?

Mình may mắn có bà ngoại bên cạnh từ khi sinh bé đầu tiên nên bà cũng hỗ trợ giúp đỡ cho mình rất nhiều. Tuy nhiên mẹ mình cũng đã lớn tuổi nên mỗi khi con nhỏ bị đau ốm thì cả nhà cũng khá vất vả “vật lộn” đêm hôm.

Anh xã bận rộn tập luyện xa nhà, chắc hẳn một mình chăm sóc các bé chị cũng khó tránh khỏi những vất vả?

Mình tủi thân nhiều chứ, nhất là lúc con quấy khóc không dỗ được, rồi cho con ăn bao nhiêu là nôn trớ bấy nhiêu. Mình vừa xót con rồi lại lau dọn cặm cụi giữa đêm mấy lần cảm thấy vừa tủi thân vừa buồn. Nhiều lúc mình chỉ mong giá có chồng ở nhà thì người làm việc này, người đỡ việc kia thì tốt biết mấy.

Ca sĩ than chồng amp;#34;ăn cơm sân cỏ nhiều hơn nhàamp;#34;, Tết ngậm ngùi hội ngộ vội rồi chia tay - 4

Những lúc như vậy anh Tú đã quan tâm tới chị và 2 bé như thế nào?

Mặc dù thời gian anh Tú được ở nhà rất ít nhưng ngày nào cũng nhắn tin, gọi điện và facetime với vợ con. Lúc nào cũng hỏi han lo lắng vợ con ăn gì rồi? Con ngủ chưa? Con đang làm gì?... Và đặc biệt mỗi lần cứ về nhà là mua đủ thứ cho con.

Đã 6 năm được chính thức thực hiện thiên chức làm cha mẹ, không biết trên hành trình đó anh chị có kỷ niệm nào đáng nhớ không?

Có lẽ đó là câu chuyện về ngày mang bầu các con, mình mang bầu khá nhỏ, tăng cân rất ít nhưng trộm vía các con rất khỏe mạnh. Vì mang bầu nhẹ nhàng nên trong thai kỳ được chồng cho đi du lịch rất nhiều, bởi vậy mà có rất nhiều kỷ niệm vui đẹp, hài hước nhất là lúc bầu 7 tháng mà chỉ nhận là mới 3 tháng để được lên máy bay, đến lúc gần đẻ rồi vẫn giấu chồng lái xe điện đi chơi khắp nơi.

Ca sĩ than chồng amp;#34;ăn cơm sân cỏ nhiều hơn nhàamp;#34;, Tết ngậm ngùi hội ngộ vội rồi chia tay - 5

Các con được trải nghiệm những hoạt động mang đậm không khí Tết cổ truyền.

Có phải nhờ mang bầu nhỏ nên dù đã là “mẹ 2 con” nhưng chị vẫn đẹp như gái chưa chồng?

Có thể do tính chất công việc của bản thân nên mình cũng ý thức và để ý hơn nhiều về cái đẹp. Là phụ nữ thì thiệt thòi lớn nhất là nhan sắc sau khi sinh con. Nên nếu có cơ hội và thời gian thì mình lại tranh thủ chăm sóc cho bản thân.

Vì đẹp sẽ khiến bản thân mình có nhiều năng lượng và hứng thú hơn với cuộc sống. Ý thức được điều đó nên ngoài việc thỉnh thoảnh dành thời gian đi spa thì mình cũng rất chịu khó chăm sóc và dưỡng da bằng các sản phẩm tại nhà.

Trông chị trẻ và xinh đẹp như vậy, là cầu thủ thi đấu và tập luyện xa nhà, liệu có khi nào anh Tú ghen không?

Bảy năm từ khi quen biết và kết hôn rồi về chung một nhà, mình may mắn luôn được chồng yêu thương chân thành, đặc biệt là tin tưởng, không có chuyện ghen tuông hay mất niềm tin ở bạn đời mình. Anh Tú là người nói ít nhưng hành động nhiều, luôn ở bên vợ con, nhất là những dịp được nghỉ như lễ Tết.

Ca sĩ than chồng amp;#34;ăn cơm sân cỏ nhiều hơn nhàamp;#34;, Tết ngậm ngùi hội ngộ vội rồi chia tay - 6

Tết Nguyên Đán là một trong những dịp rất hiếm hoi mà các cầu thủ được nghỉ ngơi bên gia đình? Không biết anh Tú có nhiều thời gian ở bên chị và 2 em bé không?

Anh Tú là cầu thủ nên “ăn cơm sân cỏ” nhiều hơn cơm nhà. Cũng có năm do lịch tập khá kín nên thời gian nghỉ Tết của anh ấy không được lâu, thường 29 – 30 Tết mới từ câu lạc bộ về tới nhà, lúc này hai vợ chồng mới cập rập sắm Tết và dành nhiều thời gian cho các con. Ở bên gia đình được vài ngày thì anh lại phải lên Quảng Ninh tập trung để tập luyện cùng các đồng đội rồi.

Ca sĩ than chồng amp;#34;ăn cơm sân cỏ nhiều hơn nhàamp;#34;, Tết ngậm ngùi hội ngộ vội rồi chia tay - 7

Hội ngội ngắn ngủi như vậy không biết mấy ngày Tết anh chị và các cháu sẽ làm gì?

Nếu như những gia đình khác lễ Tết họ sẽ cùng các thành viên đi du lịch, trải nghiệm những chuyến đi xa bên người thân yêu thì nhà mình Tết chỉ đi họ hàng, du xuân với bạn bè quanh Hà Nội như mọi năm thôi. Những chuyến du lịch xa thì phải đợi khi nào anh Tú được nghỉ dài dài thì lúc đó cả nhà mới “lên đường”.

Tết đến, mọi người thường lì xì, biếu quà cho nhau như một lời chúc năm mới an khang, chị và anh Tú thường chuẩn bị quà gì cho các con?

Cũng giống như phong tục truyền thống của người Việt ta hay làm, Tết thì bố mẹ sẽ sắm quần áo mới cho các con, đó là những trang phục áo dài cách tân với họa tiết hoa đào, nhánh mai, ông đồ già… Đêm giao thừa, cả gia đình sẽ cùng nhau ra phố để chờ đến thời khắc chuyển giao năm cũ với năm mới, ngắm pháo hoa bừng sáng cả một góc trời, sau đó sẽ là trao cho nhau những phong bao lì xì như một lời chúc năm mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui trong cuộc sống.

Ca sĩ than chồng amp;#34;ăn cơm sân cỏ nhiều hơn nhàamp;#34;, Tết ngậm ngùi hội ngộ vội rồi chia tay - 8

Nói về dự định trong tương lai, anh chị có kế hoạch sinh một cô công chúa trong năm Canh Tý 2020 này không?

Vợ chồng mình luôn tâm niệm con cái là lộc trời cho nên trai hay gái đều là quý cả. Nếu tương lai có thêm lộc thì vợ chồng mình vẫn đón nhận, còn hiện tại thì tập trung nuôi dạy 2 bé được đầy đủ và tốt nhất đã.

Xin cảm ơn anh chị về cuộc trò chuyện thú vị này!

Bố Đoàn Văn Hậu kể về món quà con trai tặng khi giành giải thưởng đầu tiên năm 12 tuổi
Ông Đoàn Quốc Thắng – bố cầu thủ Đoàn Văn Hậu tiết lộ về chiếc tủ lạnh đặc biệt vẫn được đặt trong nhà chính là món quà mà con trai tặng từ giải...
Như Loan - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con