Tên tiếng Việt ít người biết của 3 con nhà Hồ Ngọc Hà: Con trai Cường Đôla đơn giản, con Kim Lý khá cầu kì

Thùy Dương. - Ngày 18/12/2022 18:00 PM (GMT+7)

Cặp song sinh đáng yêu của Hồ Ngọc Hà tên chỉ có 2 chữ nhưng nghe "rất kêu"

Ngoài việc được biết đến là một ngôi sao hạng A trong showbiz ra, Hồ Ngọc Hà còn là bà mẹ của 3 đứa con đáng yêu: Subeo, Lisa và Leon. Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà rất ít khi gọi tên thật của các con ra mà toàn gọi các bé bằng tên thân mật ở nhà. Thế nên, khi biết được tên trong giấy khai sinh của các con của “nữ hoàng giải trí”, nhiều người đã phải bất ngờ vì nghe “gọn quá”.

Hồ Ngọc Hà có tất cả 3 người con: Subeo, Lisa và Leon.

Hồ Ngọc Hà có tất cả 3 người con: Subeo, Lisa và Leon.

Bình thường nữ ca sĩ đều  gọi con bằng tên thân mật ở nhà, nên khi biết tên trên giấy khai sinh của các bé, nhiều người đã bất ngờ.

Bình thường nữ ca sĩ đều  gọi con bằng tên thân mật ở nhà, nên khi biết tên trên giấy khai sinh của các bé, nhiều người đã bất ngờ.

Subeo là con trai đầu lòng của Hồ Ngọc Hà với doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La). Cậu bé có tên thật là Nguyễn Quốc Hưng, tên tiếng anh là Henry. Điều này đã khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ vì không nghĩ là tên của Subeo lại đơn giản và độ phổ biến rộng vì sẽ có nhiều người trùng tên với con.

Dù chỉ mới 12 tuổi, nhưng Subeo không những đẹp trai nhờ thừa hưởng những nét đẹp của mẹ mà còn cao hơn cả bố. Cậu bé đang được theo tại một trường quốc tế có học phí đắt đỏ, đồng thời cũng là một “trợ lý” đắc lực chơi cùng các em thay cho bố mẹ. Cậu bé thường xuyên được Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La đưa đi chơi, đi du lịch hay tham gia các lễ hội thể thao.

Subeo - tên là thật Nguyễn Quốc Hưng - là con trai của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La.

Subeo - tên là thật Nguyễn Quốc Hưng - là con trai của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La.

Tên tiếng Việt ít người biết của 3 con nhà Hồ Ngọc Hà: Con trai Cường Đôla đơn giản, con Kim Lý khá cầu kì - 4

Tên tiếng Việt ít người biết của 3 con nhà Hồ Ngọc Hà: Con trai Cường Đôla đơn giản, con Kim Lý khá cầu kì - 5

Cậu bé càng lớn càng điển trai vì được thừa hưởng những nét đẹp của mẹ. Đã thế, mới 12 tuổi nhưng đã cao vượt trội hơn cả ba Cường.

Cậu bé càng lớn càng điển trai vì được thừa hưởng những nét đẹp của mẹ. Đã thế, mới 12 tuổi nhưng đã cao vượt trội hơn cả ba Cường.

Trong khi đó, vì mang trong mình hai dòng máu Thụy Điển và Việt Nam, nên cặp song sinh Lisa – Leon của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý mang hai quốc tịch khác nhau nên sẽ có 2 tên. Cụ thế, Lisa có tên đầy đủ là Elisabeth Ly, còn cậu bé hài hước Leon có tên là Leon Ray Ly. Mặc dù tên của hai nhóc tỳ nổi đình đám trong showbiz Việt này nghe có vẻ không đồng điệu, nhưng ý nghĩa của cả hai cái tên đều thể hiện lòng tin mạnh mẽ.

Bên cạnh tên bằng tiếng Anh, Lisa và Leon còn có tên tiếng Việt nữa. Điều đặc biệt là tên này do chính Hồ Ngọc Hà đã nhờ MC Quỳnh Hương đặt dựa trên quy luật của thần số học, đó là Lý Linh và Lý Minh. Khi “tính toán” chọn tên cho con, cả Hồ Ngọc Hà và MC Quỳnh Hương đều dựa trên ngày sinh là 9/11, nhưng thật không ngờ là cặp song sinh lại đòi ra sớm hơn.

Cặp song sinh Lisa và Leon là kết quả tình yêu của Hồ Ngọc Hà với Kim Lý.

Cặp song sinh Lisa và Leon là kết quả tình yêu của Hồ Ngọc Hà với Kim Lý. 

Cả hai em bé đều rất đáng yêu vì mang trong mình hai dòng máu Thụy Điển và Việt Nam.

Cả hai em bé đều rất đáng yêu vì mang trong mình hai dòng máu Thụy Điển và Việt Nam.

Tên tiếng Việt ít người biết của 3 con nhà Hồ Ngọc Hà: Con trai Cường Đôla đơn giản, con Kim Lý khá cầu kì - 9

Theo như được biết, Lisa có tên tiếng anh là Elisabeth Ly. Còn Leon có tên là Leon Ray Ly. Cả hai tên đều mang ý nghĩa thể hiện lòng tin mạnh mẽ.

Theo như được biết, Lisa có tên tiếng anh là Elisabeth Ly. Còn Leon có tên là Leon Ray Ly. Cả hai tên đều mang ý nghĩa thể hiện lòng tin mạnh mẽ.

Riêng tên tiếng Việt của cặp đôi được đặt dựa trên nguyên tắc của Thần số học. Lisa và Leon có tên lần lượt là Lý Linh và Lý Minh.

Riêng tên tiếng Việt của cặp đôi được đặt dựa trên nguyên tắc của Thần số học. Lisa và Leon có tên lần lượt là Lý Linh và Lý Minh.

Thế nên, “Chữ Lý là họ của cha, có số 3 và số 7. Nếu giờ đặt tên Minh, thằng nhỏ sẽ bị dư 2 số 4. Con nhỏ mà đặt Lý Linh thì sẽ bị dư 2 số 3. Vậy thì phải chấp nhận thằng bé sẽ thốc vác và mê vật chất hơn con bé. Con bé sẽ lại hơi mơ mộng hơn", MC Quỳnh Hương đã giải thích cặn kẽ với bạn thân. Song, do Hồ Ngọc Hà quá thích 2 tên Lý Linh và Lý Minh kia nên đã quyết đặt cho Lisa – Leon như vậy luôn mà không cần phải chọn tên khác.

Theo tâm lý chung của các ông bố bà mẹ ngày nay, ngoài việc đặt tên con “cho kêu”, nghe cho hay thì một số phụ huynh còn đặt tên con dựa trên nguyên tắc của thần số học - chuyên ngành nghiên cứu sự liên quan của các con số đối với tính cách, vận mệnh của con người trong tương lai. Tuy nhiên, MC Quỳnh Hương lại giải thích thật ra đặt tên con theo thần số học chỉ là phương tiện mà thôi. Quan trọng nhất vẫn là sự giáo dưỡng của cha mẹ dành cho con cái. ''Bạn phải con sống tích cực, thiện lành và yêu thương'', MC Quỳnh Hương nhấn mạnh.

Hồ Ngọc Hà đã nhờ MC Quỳnh Hương đặt tên cho cặp song sinh của mình.

Hồ Ngọc Hà đã nhờ MC Quỳnh Hương đặt tên cho cặp song sinh của mình.

Những tên mang họ Lý cha mẹ có thể tham khảo để đặt cho con:

- Dành cho con gái:

Lý Minh Anh: Con xinh đẹp, thông minh

Lý Hà Linh: Con là cô bé xinh đẹp, vui vẻ

Lý Trúc Băng: Con là cô bé có dung mạo xinh đẹp

Lý Huệ Bình: Mẹ mong con luôn bình an

Lý Khánh Chi: Con là cô bé luôn vui vẻ

Lý Thùy Dương: Con là cô gái thùy mị, nết na

Lý Minh Huệ:  Con là cô bé có trí tuệ

Lý Mai Linh: Con là cô gái vui vẻ

Lý Anh Thư: Con vừa thông minh, vừa xinh đẹp

Lý Diệp Chi: Con là cô bé xinh đẹp

- Dành cho con trai:

Lý Anh Dũng: Người con trai mạnh mẽ, có khí chất làm nên nghiệp lớn.

Lý Anh Quân: Mong con hãy luôn mạnh mẽ, là người cương trực và nghị lực

Lý Chấn Phong: Chàng trai mạnh mẽ, quyết liệt, tương lai làm lãnh đạo

Lý An Khánh: Mong chàng trai của mẹ sẽ luôn bình an và thành công trong tương lai

Lý Bảo Dương: Con chính là bảo vật quý mà trời ban tặng xuống cho cha mẹ

Lý Chí Dũng: Mong sau này con sẽ là người mạnh mẽ, có chí hướng lớn.

Lý Bảo Khánh: Con chính là bảo bối, niềm tự hào của gia đình

Lý Đức Minh: Người con trai thông minh, có đạo đức, luôn biết vươn lên

Lý Hạo Nhiên: Người con trai ngay thẳng, mạnh mẽ và luôn vui vẻ

Lý Gia Bảo: Con chính là bảo bối quý báu của gia đình

Thùy Dương. (Ảnh FBNV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đặt tên cho con