Chuyện ít biết của Thư Kỳ: Cảm ơn “vua phim cấp ba” xé váy mình trong bốt điện thoại

Băng Châu - Ngày 30/12/2021 00:15 AM (GMT+7)

Hậu trường mới tiết lộ của bộ phim cấp ba Sắc Tình Nam Nữ giúp Thư Kỳ có bước tiến lớn trong sự nghiệp đang nhận được nhiều sự chú ý của khán giả.

Thư Kỳ là người đẹp đã phải nỗ lực rất nhiều mới có thể thoát mác "mỹ nhân đóng phim cấp ba". Gần đây, tờ Setn, HK01 và Sohu hé lộ nhiều câu chuyện hậu trường phía sau bộ phim "cấm trẻ em" - Sắc Tình Nam Nữ 1996 giúp tên tuổi của Thư Kỳ "lên như diều gặp gió" và được công chúng công nhận khả năng diễn xuất. 

Thư Kỳ thành công chuyển mình nhờ bộ phim Sắc Tình Nam Nữ.

Thư Kỳ thành công chuyển mình nhờ bộ phim "Sắc Tình Nam Nữ".

Chuyện hậu trường bây giờ mới kể

Thư Kỳ là người mẫu chụp ảnh chân dung khỏa thân và đóng phim cấp ba ở Đài Loan. Sau khi tới Hồng Kông, người đẹp xứ Đài vẫn theo đuổi dòng phim này. Theo Sohu, khi Thư Kỳ đóng Sắc Tình Nam Nữ, cô chỉ mới tới Hồng Kông vài tháng nhưng thường xuyên nói tiếng Quảng Đông trong suốt quá trình đóng phim và khả năng nói tiếng Quảng của cô rất tốt. 

Người đẹp tiết lộ cô đóng phim nóng là vì muốn giúp bố mẹ có cuộc sống tốt hơn.

Người đẹp tiết lộ cô đóng phim nóng là vì muốn giúp bố mẹ có cuộc sống tốt hơn.

Nữ diễn viên từng chia sẻ vì sống cảnh nghèo khó ở quê nhà, cô mới từ Đài Loan sang Hồng Kông đóng phim với mong muốn kiếm được nhiều tiền hơn để bố mẹ có cuộc sống tốt đẹp, thoải mái hơn. Trong Sắc Tình Nam Nữ, nhân vật của cô cũng có câu thoại tương tự như vậy. Nữ diễn viên cho biết lời thoại đó xuất phát từ chính bản thân cô: "Đó đều là trải nghiệm thực tế của bản thân tôi, để khán giả hiểu rằng, tôi đóng phim nóng không phải vì tham lam hay sự phù phiếm, xa hoa trong làng giải trí."

Trong Sắc Tình Nam Nữ, Thư Kỳ có rất nhiều cảnh khỏa thân trần trụi đóng chung với Từ Cẩm Giang. Trong đó, phân cảnh cô bị Từ Cẩm Giang cưỡng hôn, sờ soạng và xé váy trong bốt điện thoại trước sự chứng kiến của đông đảo người qua đường trở thành đề tài bàn luận của công chúng suốt thời gian dài. 

Chuyện ít biết của Thư Kỳ: Cảm ơn “vua phim cấp ba” xé váy mình trong bốt điện thoại - 3

Cảnh phim ấn tượng của "Sắc Tình Nam Nữ".

Tờ Sohu tiết lộ dù đóng phim 18+ hay phim chính thống, Từ Cẩm Giang rất tôn trọng đồng nghiệp nữ. Nam diễn viên tự đặt "luật" cho bản thân: luôn súc miệng sạch sẽ, không uống cà phê hay ăn tỏi trước khi quay cảnh tình cảm. Sự tử tế và lịch thiệp của Từ Cẩm Giang khiến nhiều bạn diễn nữ cảm động. Thậm chí, Thư Kỳ từng gửi thiệp cảm ơn "vua phim cấp ba" sau khi hoàn thành cảnh quay vì hành động đẹp của nam diễn viên. 

Thư Kỳ rất cảm động trước hành động ga-lăng của Từ Cẩm Giang khi đóng chung cảnh nhạy cảm.

Thư Kỳ rất cảm động trước hành động ga-lăng của Từ Cẩm Giang khi đóng chung cảnh nhạy cảm.

Về phía nam chính, cố diễn viên Trương Quốc Vinh không phải lựa chọn đầu tiên của ê-kíp Sắc Tình Nam Nữ. Ban đầu, đoàn phim nhắm đến "ca thần" Trương Học Hữu, sau đó, chuyển sang "vua hài" Châu Tinh Trì. Tuy nhiên, các lựa chọn trên đều quá bận rộn nên đạo diễn Nhĩ Đông Thăng đã liên lạc với "ca ca" Trương Quốc Vinh. Anh đã rất thích kịch bản và vai diễn này nên gật đầu tham gia.

Được biết, khi đưa kịch bản tới tay Trương Quốc Vinh, một nhân viên trong đoàn giải thích cặn kẽ và còn cẩn thận dò hỏi liệu anh có thể cởi đồ khi đóng Sắc Tình Nam Nữ hay không. Khá bất ngờ khi Trương Quốc Vinh thẳng thắn trả lời: "Cởi chứ, đương nhiên là phải cởi. Kịch bản nói cởi mà không cởi thì sao làm được phim."

Diễn xuất của Trương Quốc Vinh trong bộ phim này nhận được rất nhiều lời khen.

Diễn xuất của Trương Quốc Vinh trong bộ phim này nhận được rất nhiều lời khen.

Sự góp mặt của Trương Quốc Vinh đã khiến Sắc Tình Nam Nữ vượt xa khỏi ranh giới của một bộ phim cấp ba đơn thuần. Diễn xuất của anh đã thổi phần hồn mang tính nghệ thuật vào bộ phim, khiến ngay cả giới chuyên môn cũng phải vỗ tay khen ngợi. Sự hy sinh vì nghệ thuật của ngôi sao quá cố khiến đạo diễn Nhĩ Đông Thăng cũng rất ngưỡng mộ.

Thư Kỳ và Trương Quốc Vinh sau đó đã trở thành đồng nghiệp thân thiết.

Thư Kỳ và Trương Quốc Vinh sau đó đã trở thành đồng nghiệp thân thiết.

Bộ phim giúp Thư Kỳ thoát mác "sao phim cấp ba" 

Sắc Tình Nam Nữ  do Nhĩ Đông Thăng và La Chí Lương đồng đạo diễn kể về Mango - một diễn viên tham gia dự án phim cấp 3 mới của đạo diễn trẻ Sing (Trương Quốc Vinh). 

Thế nhưng ngay từ ban đầu, Mango và Sing không ưa nhau, thậm chí cô còn bị Sing chửi thầm là "gái điếm" lúc gặp nhau trên set quay. Đây là điều mà trước đây người đẹp chưa từng trải qua, vì thông thường cô chỉ có những cảnh "mây mưa", nghe những lời đường mật từ đối phương mà thôi. Còn Sing đang phải vật lộn giữa vấn đề làm phim có doanh thu phòng vé thương mại và làm một bộ phim nghệ thuật. 

Trong Sắc Tình Nam Nữ, Trương Quốc Vinh và Thư Kỳ thường xuyên đối đầu nhau.

Trong "Sắc Tình Nam Nữ", Trương Quốc Vinh và Thư Kỳ thường xuyên đối đầu nhau.

Tràn ngập cảnh nóng cùng những câu thoại và tình tiết "nặng đô", Sắc Tình Nam Nữ khiến giới truyền thông và khán giả kinh ngạc khi liên tiếp lọt vào đề cử giải thưởng của những LHP lớn sau khi công chiếu vào năm 1996. Bởi nhiều người đã luôn mặc định phim cấp ba là dòng phim "rẻ tiền", nội dung chỉ có những cảnh 18+ trần trụi. 

Thành công của Sắc Tình Nam Nữ khiến nhiều khán giả có cách nhìn khác về giá trị nghệ thuật trong phim cấp ba.

Thành công của "Sắc Tình Nam Nữ" khiến nhiều khán giả có cách nhìn khác về giá trị nghệ thuật trong phim cấp ba.

Bộ phim giúp Thư Kỳ nhận được 2 giải Kim Tượng đầu tiên trong sự nghiệp - Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhấtDiễn viên mới xuất sắc nhất. Việc này đã giúp Thư Kỳ "gột rửa" được mác nổi lên nhờ phim cấp ba và dần di theo dòng phim chính thống. Riêng Sắc Tình Nam Nữ nhận được 8 đề cử tại LHP Kim Tượng, trong đó có đề cử Phim hay nhất. 

Cô thư ký lẳng lơ bán khỏa thân của TVB: Bạn diễn toàn nhìn trần nhà, nuối tiếc một điều
Dương Liễu Thanh là diễn viên tay ngang nhận được nhiều sự chú ý của khán giả nhờ cảnh nóng "đốt cháy" màn ảnh trong bộ phim Giải Quyết Sư.

Hậu trường cảnh nóng

Băng Châu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thư Kỳ