Phim 19+ gợi nhắc vụ ly hôn 23 nghìn tỷ của giới tài phiệt Hàn, chủ tịch công khai cho "tiểu tam" danh phận

Băng Châu - Ngày 06/08/2022 09:30 AM (GMT+7)

Thiên Nga Bóng Đêm dù đã kết thúc nhưng việc phim có nhiều điểm tương đồng với vụ ly hôn của chủ tịch SK Group khiến cư dân mạng bàn luận mãi không dứt.

Thiên Nga Bóng Đêm (Eve) là bộ phim mang đề tài báo thù, có tập phim còn bị gắn mác 19+ bởi những cảnh giường chiếu nóng bỏng. Phim gồm 16 tập lên sóng từ đầu tháng 6/2022 và đạt mức rating trung bình 4,1% tại Hàn Quốc. Tập cuối của phim được phát sóng vào ngày 22/7 đạt mức rating 4,5% và đây là mức rating cao nhất của bộ phim này. 

Phim 19+ gợi nhắc vụ ly hôn 23 nghìn tỷ của giới tài phiệt Hàn, chủ tịch công khai cho amp;#34;tiểu tamamp;#34; danh phận - 1

Dù đã kết thúc nhưng các thông tin liên quan tới bộ phim vẫn phủ sóng khắp các mặt báo, truyền thông và mạng xã hội. Trong đó, những điểm tương đồng trong vụ ly hôn 2 nghìn tỷ won (khoảng 1,7 tỷ USD) ở Thiên Nga Bóng Đêm với vụ ly hôn đắt đỏ bậc nhất châu Á hàng thập kỷ qua ở đời thực.

Phim 19+ gợi nhắc vụ ly hôn 23 nghìn tỷ của giới tài phiệt Hàn, chủ tịch công khai cho amp;#34;tiểu tamamp;#34; danh phận - 2

Kế hoạch báo thù kéo dài hàng chục năm

Thiên Nga Bóng Đêm xoay quanh cuộc đời của Lee Ra El (Seo Ye Ji). Trong quá khứ, Han Pan Ro (Jeon Kuk Hwan) - một nhà chính trị của Hàn Quốc - tham lam muốn có được doanh nghiệp của Lee Tae Joon (Jo Deok Hyun) - cha của Ra El. Bị Tae Joon từ chối bán, ông ta tức giận tra tấn và giết chết Tae Joon. Cô bé Ra El lúc đó chỉ mới 15, 16 tuổi nhưng đã chứng kiến toàn bộ thảm kịch ấy. 

Sau đó, Ra El và mẹ được Seo Eun Pyeong (Lee Sang Yeob) giúp đỡ rời khỏi Hàn Quốc đến Mỹ sinh sống. Họ sống như thể hoàn toàn bốc hơi khỏi Trái Đất. Tuy nhiên, 13 năm sau, Ra El quay trở về với kế hoạch trả thù đã được lên tỉ mỉ.

Phim 19+ gợi nhắc vụ ly hôn 23 nghìn tỷ của giới tài phiệt Hàn, chủ tịch công khai cho amp;#34;tiểu tamamp;#34; danh phận - 3

Mục tiêu cho kế hoạch của cô là Kang Yoon Kyum (Park Byung Eun), con rể kiêm CEO của tập đoàn LY. Tập đoàn LY chính là tập đoàn của Han Pan Ro.

Với thân phận là Kim Sun Bin, một phụ nữ có gia đình hạnh phúc, có con gái học cùng trường với con gái của Yoon Kyum, Ra El từng bước một tiếp cận chồng của Han So Ra (Yoo Sun). Yoon Kyum vốn không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân với người vợ thích kiểm soát So Ra nên anh nhanh chóng bị Ra El quyến rũ. 

Phim 19+ gợi nhắc vụ ly hôn 23 nghìn tỷ của giới tài phiệt Hàn, chủ tịch công khai cho amp;#34;tiểu tamamp;#34; danh phận - 4

Phim 19+ gợi nhắc vụ ly hôn 23 nghìn tỷ của giới tài phiệt Hàn, chủ tịch công khai cho amp;#34;tiểu tamamp;#34; danh phận - 5

Cuộc ly hôn của So Ra và Yoon Kyum sau đó không hề đơn giản vì tổng tài sản lên đến hàng tỷ USD. Chưa kể, So Ra cũng chẳng dễ ngồi yên nhìn chồng bỏ đi. Vì có cha là cựu Thủ tướng chống lưng, cô và đồng bọn không ngần ngại thực hiện mọi thủ đoạn hòng cứu vớt kết quả, từ bắt cóc, đe dọa cho đến phạm pháp. Thậm chí, họ sẵn sàng giết người chỉ để bịt đầu mối.

Phim 19+ gợi nhắc vụ ly hôn 23 nghìn tỷ của giới tài phiệt Hàn, chủ tịch công khai cho amp;#34;tiểu tamamp;#34; danh phận - 6

Phim 19+ gợi nhắc vụ ly hôn 23 nghìn tỷ của giới tài phiệt Hàn, chủ tịch công khai cho amp;#34;tiểu tamamp;#34; danh phận - 7

Thiên Nga Bóng Đêm lần đầu đưa nhân vật "tiểu tam" lên tuyến chính nhờ đưa vào đó mục đích báo thù đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Tuy nhiên, cái kết mở của phim đã khiến nhiều người xem ức chế.

Vụ ly hôn đắt đỏ bậc nhất châu Á ở đời thực 

Ở Hàn Quốc, cũng từng có một vụ ly hôn đắt đỏ chẳng kém vụ ly hôn ở Thiên Nga Bóng Đêm. Cụ thể, SK Group là một trong năm tập đoàn tài phiệt (chaebol) quyền lực, giàu có bậc nhất xứ Hàn.

Năm 1988, “thái tử” Chey Tae Woo - con trai Chủ tịch SK đương thời - đã kết hôn với Roh So Young, ái nữ của cố Tổng thống Hàn Quốc Roh Tae Woo. Suốt thời gian dài, đám cưới ngập tràn mùi tiền và quyền lực này là đề tài được quan tâm hàng đầu, đồng thời cũng giúp cho SK Group lên như "diều gặp gió". Hai người còn có với nhau ba người con. 

Cuộc kết hôn của nhà tài phiệt và con gái chính trị gia đã thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người.

Cuộc kết hôn của nhà tài phiệt và con gái chính trị gia đã thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người.

Tháng 1/2012, Chey Tae Woo bị truy tố tội biển thủ hơn 40 triệu USD (hơn 935 tỷ đồng) từ các công ty SK để bù lỗ kinh doanh. Tuy nhiên, ông phủ nhận mọi hành vi sai trái. Năm 2013, Chey Tae Woo bị kết tội tham ô và bị Tòa án Seoul (Hàn Quốc) kết án 4 năm tù. Ông bị giam giữ gần Seoul (Hàn Quốc) và được ân xá từ tháng 8/2015. 

Chey Tae Woo và Roh So Young thuở còn hạnh phúc.

Chey Tae Woo và Roh So Young thuở còn hạnh phúc.

Sau khi ra tù, Chey Tae Woo bất ngờ công khai ý định ly hôn với truyền thông khiến giới thượng lưu và báo chí xứ Hàn "dậy sóng": "Thời điểm cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi đã gặp được một người mang lại cho tôi sự an ủi... Tôi không mong nhận được lời chúc phúc nhưng hy vọng ít nhất có thể danh chính ngôn thuận chịu trách nhiệm với cô ấy và con". 

Được biết, Chey Tae Woo và So Young đã ly thân từ tháng 9/2011. Còn người tình của Chey Tae Woo là người phụ nữ đã ly hôn tên là Chloe Kim, người Mỹ gốc Hàn. Hai người gặp gỡ năm 2003 và có con chung với nhau.

Chân dung tiểu tam được Chey Tae Woo công khai và lên tiếng che chở trước toàn quốc.

Chân dung "tiểu tam" được Chey Tae Woo công khai và lên tiếng che chở trước toàn quốc.

Trước đó, Chủ tịch Chey từng nhiều lần đề nghị ly hôn nhưng So Young không đồng ý. Sau khi, ông xã công khai muốn cho "tiểu tam" danh phận, bà mới chủ động đệ đơn ly hôn với chia sẻ: "Tôi từng ao ước việc xây dựng một mái ấm hạnh phúc, nhưng bây giờ tôi hoàn toàn từ bỏ hy vọng rồi".

Bà cả Roh So Young yêu cầu phải được chia 42,3% cổ phần của chồng tại tập đoàn SK, tổng giá trị khoảng 1,3 nghìn tỷ won (hơn 23 nghìn tỷ VNĐ). Vụ kiện ly hôn đắt đỏ bậc nhất châu Á này đã tiêu tốn không ít giấy mực của báo chí nhưng hiện tại vẫn chưa có hồi kết. Và vào tháng 4 năm nay, Chủ tịch SK Group Chey Tae Won đã bị cấm bán cổ phiếu của mình cho đến khi vụ kiện chấm dứt.

Vụ kiện ly hôn đắt đỏ đã kéo dài nhiều năm nhưng vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Vụ kiện ly hôn đắt đỏ đã kéo dài nhiều năm nhưng vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Điểm tương đồng giữa phim và đời thực 

Công chúng cho rằng Thiên Nga Bóng Đêm đã lấy cảm hứng từ vụ ngoại tình và ly hôn của Chủ tịch SK. Cả vụ ly hôn trong phim và đời thực đều có tổng giá trị tài sản khổng lồ. Chưa hết, Chey Tae Woo là con rể của cựu Tổng thống còn Kang Yoon Kyum là con rể của cựu Thủ tướng. Vụ ngoại tình của hai chủ tịch giàu có đều khiến cả giới thượng lưu và báo chí chấn động.

Phim 19+ gợi nhắc vụ ly hôn 23 nghìn tỷ của giới tài phiệt Hàn, chủ tịch công khai cho amp;#34;tiểu tamamp;#34; danh phận - 12

Nhân vật người thứ ba Lee Ra El trong phim cũng có nhiều điểm tương đồng với nhân vật có thật Chloe Kim. Cả hai đều là những người phụ nữ tài năng, thông minh và xinh đẹp. Chloe Kim là một người Mỹ gốc Hàn, sở hữu ngoại hình thanh lịch, quyến rũ. Trong khi đó, Ra El được xây dựng là mẹ một con xinh đẹp, sở hữu khả năng khiêu vũ xuất sắc, thông thạo ngoại ngữ.  

Phim 19+ gợi nhắc vụ ly hôn 23 nghìn tỷ của giới tài phiệt Hàn, chủ tịch công khai cho amp;#34;tiểu tamamp;#34; danh phận - 13

Không chỉ có nhiều điểm tương đồng trong tình tiết, tạo hình các nhân vật của Thiên Nga Bóng Đêm cũng được đánh giá giống với vợ chồng Chủ tịch và tiểu tam đời thực.

Không chỉ có nhiều điểm tương đồng trong tình tiết, tạo hình các nhân vật của "Thiên Nga Bóng Đêm" cũng được đánh giá giống với vợ chồng Chủ tịch và "tiểu tam" đời thực.

Ở cả trong phim lẫn đời thực, bà cả đều không chấp nhận ra đi trắng tay mà đòi hỏi phải chia khối tài sản lớn. Điểm khác biệt, giữa Thiên Nga Bóng Đêm và cuộc tình của Chủ tịch SK chính là yếu tố báo thù giúp "tiểu tam" Ra El được nhiều người ủng hộ.

Bạch Công Khanh: Tôi mong Nam Em sẽ trở thành hoa hậu
Sau khi được khán giả "đẩy thuyền" nhiệt tình với Nam Em, Bạch Công Khanh tiết lộ anh vẫn chưa có bạn gái và dành nhiều lời có cánh cho người bạn diễn ăn ý của mình.

Phim Việt Nam

Băng Châu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim Hàn Quốc