Nữ siêu mẫu sống "kiếp dã tràng", đẻ liên tục níu chân đại gia, giờ chật vật bán biệt thự 1 nghìn tỷ đồng

Giang Nguyễn - Ngày 22/07/2023 14:30 PM (GMT+7)

Khi đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, nữ siêu mẫu tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí để ở bên cạnh đại gia.

Nàng siêu mẫu phiên bản 2 của Lâm Chí Linh

Ngô Bội Từ sinh năm 1978 trong một gia đình trí thức ở Đài Loan. Bố cô điều hành một công ty xây dựng lớn, tuy không phải quá giàu có nhưng chắc chắn là điều kiện hơn người. Từ nhỏ, Ngô Bội Từ thừa hưởng khuôn mặt xinh đẹp của người mẹ lai Mỹ gốc Hoa, và cô luôn là tâm điểm trong đám bạn.

Sau khi trưởng thành, nhờ sở hữu đôi chân dài miên man và thân hình gợi cảm, Ngô Bội Từ gia nhập làng giải trí lúc mới 19 tuổi. Nhanh chóng trở thành siêu mẫu xứ Đài nổi tiếng, tên tuổi của Ngô Bội Từ trong làng mẫu không hề kém cạnh chân dài Lâm Chí Linh vào những năm 2000.

Năm 1998, Ngô Bội Từ lấn sân âm nhạc, được công ty sắp xếp thành lập nhóm cùng với Từ Hoài Ngọc, Trần Ỷ Trinh và Lý Tâm Khiết, đồng thời gia nhập thị trường Hong Kong.

Năm 1998, Ngô Bội Từ lấn sân âm nhạc, được công ty sắp xếp thành lập nhóm cùng với Từ Hoài Ngọc, Trần Ỷ Trinh và Lý Tâm Khiết, đồng thời gia nhập thị trường Hong Kong.

Sự kết hợp của Ngô Bội Từ, Từ Hoài Ngọc, Trần Ỷ Trinh và Lý Tâm Khiết trong một nhóm nhạc không thu hút được sự chú ý. Người đẹp họ Ngô cho ra mắt 3 album nhưng không gây tiếng vang. 

Sau đó, Ngô Bội Từ thử sức với phim ảnh qua một vai diễn nhỏ trong bộ phim truyền hình Vườn sao băng 2 năm 2002. Cô còn tham gia một số bộ phim điện ảnh sau đó như Kiếm vũ, Hợp đồng chia tay, Đêm vui bất ngờ... Nhưng, vì các vai diễn của người đẹp khá nhỏ nên không để lại ấn tượng trong lòng người xem.

Ngô Bội Từ rất muốn tỏa sáng trong âm nhạc, phim ảnh nhưng không thành.

Ngô Bội Từ rất muốn tỏa sáng trong âm nhạc, phim ảnh nhưng không thành.

Cuối cùng, dù có nhiều lợi thế nhưng tham vọng của Ngô Bội Từ không nằm ở sự nghiệp nên sự phát triển của cô dường như không có nhiều động lực. Cuối cùng, người đẹp chẳng thể thành danh.

Chỉ yêu phú nhị đại

Ngô Bội Từ gặp Peter Chen, một doanh nhân giàu có người Malaysia trong một chuyến bay. Cô từng trải lòng về mối quan hệ này: "Anh ấy là đối tượng kết hôn lý tưởng của tôi. Chúng tôi sẽ làm đám cưới sau khoảng 2 năm nữa, và tôi sẽ rời khỏi làng giải trí sau khi kết hôn".

Nhưng, mối quan hệ này của Ngô Bội Từ nhanh chóng rạn nứt. Có tin đồn rằng nguyên nhân chia tay là do cha mẹ của Peter Chen không hài lòng với công việc của Ngô Bội Từ.

Năm 2012, Ngô Bội Từ bị đồn được Kỷ Hiểu Ba, một tỷ phú Hong Kong theo đuổi và hai người đã hẹn hò được hơn nửa năm.

Năm 2012, Ngô Bội Từ bị đồn được Kỷ Hiểu Ba, một tỷ phú Hong Kong theo đuổi và hai người đã hẹn hò được hơn nửa năm.

Sau đó, Ngô Bội Từ bị giới truyền thông chụp ảnh cùng Kỷ Hiểu Ba đi mua sắm tại trung tâm thương mại ở Hong Kong. Được biết, cả hai đã gặp nhau trong một buổi tụ tập giữa những người bạn, Kỷ Hiểu Ba ngưỡng mộ khả năng ngôn ngữ của Ngô Bội Từ và thích cả việc cô có thể chơi piano.

Vì vậy, Kỷ Hiểu Ba đã theo đuổi Ngô Bội Từ rất quyết liệt. Ngay sau đó, vào ngày lễ tình nhân, anh đã cầu hôn cô bằng chiếc nhẫn kim cương 3 carat. Ngô Bội Từ nhanh chóng gật đầu đồng ý và cả hai hôn nhau say đắm trước đám đông.

Ngô Bội Từ và Kỷ Hiểu Ba yêu nhau chớp nhoáng.

Ngô Bội Từ và Kỷ Hiểu Ba yêu nhau chớp nhoáng.

Nhưng, Ngô Bội Từ không ngờ rằng cô sẽ chẳng thể nào có được cuộc hôn nhân hạnh phúc. Trong 10 năm sau, cô vẫn độc thân vì không có danh phận.

Sống "kiếp dã tràng", sinh 4 con vẫn chưa có danh phận

Kỷ Hiểu Ba và Ngô Bội Từ bằng tuổi nhau. Vị đại gia này sinh ra ở Cáp Nhĩ Tân, sau đó cùng mẹ di cư đến Ma Cao. Khi vừa khởi nghiệp, anh đã có thu nhập hàng năm là 300 triệu NDT (khoảng 973 tỷ đồng). Sau khi có tiền, Kỷ Hiểu Ba cũng giống như những người giàu có khác, thích kết giao với các nữ minh tinh, trước đây từng bị đồn là đã yêu Dương Cung Như, Lâm Tâm Như... Nhưng, mối quan hệ công khai duy nhất của Kỷ Hiểu Ba là Ngô Bội Từ.

Chỉ sau mấy tháng bên nhau, tin tức về việc chia tay của Ngô Bội Từ và Kỷ Hiểu Ba xuất hiện. Nàng chân dài khi đó đã chủ động trả lời báo chí, nói những lời thắm thiết để níu kéo Kỷ Hiểu Ba quay lại. Ngô Bội Từ còn được cho là tìm mọi cách có bầu với Kỷ Hiểu Ba và cô đã thành công.

Ngô Bội Từ khoe nhẫn kim cương lấp lánh.

Ngô Bội Từ khoe nhẫn kim cương lấp lánh.

Tháng 9/2013, Ngô Bội Từ đã tự nguyện công khai thông tin này trên các phương tiện truyền thông, nói rằng cô đang mang thai 4 tháng với Kỷ Hiểu Ba và đã nhận chiếc nhẫn kim cương 10 carat trị giá hàng triệu USD từ bạn trai, ngụ ý rằng sắp kết thúc cuộc sống độc thân. Chỉ là đám cưới lại không xảy ra như mong đợi cho đến khi cô con gái lớn chào đời vào tháng Hai năm sau.

Được biết, mẹ của Kỷ Hiểu Ba không thích Ngô Bội Từ. Bản thân vị đại gia này cũng tuyên bố: "Con có thể sinh còn kết hôn là chuyện không thể". Tuy vậy, Ngô Bội Từ vẫn cố hết sức để làm hài lòng mẹ của Kỷ Hiểu Ba, bà Thôi Lệ Kiệt. Ngoài ra, Ngô Bội Từ không nản lòng trong việc giữ chân Kỷ Hiểu Ba, cuối năm sau lại sinh cho anh cậu con trai Hans, đúng như lời cô nói là sẽ rời khỏi làng giải trí và sinh thêm con.

Năm 2017, Ngô Bội Từ tiếp tục mang bầu, vẫn là một bé trai, địa vị của cô trong nhà họ Kỷ dường như đã ổn định, người ta đồn thổi rằng nữ siêu mẫu có tài sản giá trị hơn 5 tỷ NDT (khoảng 16,2 nghìn tỷ).

Năm 2017, Ngô Bội Từ tiếp tục mang bầu, vẫn là một bé trai, địa vị của cô trong nhà họ Kỷ dường như đã ổn định, người ta đồn thổi rằng nữ siêu mẫu có tài sản giá trị hơn 5 tỷ NDT (khoảng 16,2 nghìn tỷ).

Đối mặt với sự chế giễu của đám đông, Ngô Bội Từ tỏ ra bình tĩnh, cô nói thẳng: "Đăng ký kết hôn chỉ là một tờ giấy. Chỉ cần bạn hạnh phúc, những thứ khác đều không quan trọng". Có thể nói, Kỷ Hiểu Ba đã mang lại cho Ngô Bội Từ cuộc sống trong nhung lụa dù không cho cô danh phận.

Không chỉ tặng Ngô Bội Từ một căn biệt thự nhìn ra biển trị giá 2 tỷ Đài tệ (hơn 1,5 nghìn tỷ đồng) mà Kỷ Hiểu Ba còn cho cô 21% cổ phần tại một công ty ở Hong Kong. Vị tỷ phú còn không tiếc tay chuyển vào tài khoản của Ngô Bội Từ 20 tỷ Đài tệ (hơn 15 nghìn tỷ đồng). Ngô Bội Từ nhờ đó được liệt vào danh sách Đệ nhất phú bà ở Đài Loan.

Tháng 11/2018, công việc kinh doanh của Kỷ Hiểu Ba thường xuyên bị đồn thổi sa sút, thậm chí còn bị phanh phui rằng anh mắc nợ 5,6 tỷ NDT (khoảng 18,1 nghìn tỷ đồng). Ngô Bội Từ không còn cách nào khác là phải thế chấp căn biệt thự đang ở. Vị đại gia này hiện đã bỏ trốn và không ai biết anh đang ở đâu.

Ngô Bội Từ sinh cho Kỷ Hiểu Ba 4 người con nhưng vẫn chưa được mặc váy cưới, lại còn phải gánh thêm khoản nợ cho bạn trai.

Ngô Bội Từ sinh cho Kỷ Hiểu Ba 4 người con nhưng vẫn chưa được mặc váy cưới, lại còn phải gánh thêm khoản nợ cho bạn trai.

Giờ đây, Ngô Bội Từ phải chật vật nuôi 4 con. Cuộc sống hào môn cùng khối tài sản lớn nhất nhì giới giải trí từng được nhiều người ghen tỵ đã không còn. Cô cũng chưa chính thức có một danh phận nào dù ở bên cạnh đại gia suốt 1 thập kỷ.

Năm 2020, nữ siêu mẫu dù đang mang thai vẫn phải dẫn theo 3 con nhỏ rời khỏi khách sạn xa xỉ Four Seasons Hong Kong - nơi gia đình cô từng sinh sống nhiều năm sau khi Kỷ Hiểu Ba vỡ nợ. Để lo tiền bù vào khoản nợ khổng lồ của "chồng sắp cưới", cô cũng phải chạy vạy khắp nơi.

Tuy nhiên trong hình ảnh được QQ đăng tải vào năm 2020, Ngô Bội Từ vẫn xuất hiện bên Kỷ Hiểu Ba và các con. Sau khi tin tức đại gia họ Kỷ bị vỡ nợ lan truyền trên khắp mặt báo, đây là lần hiếm hoi cả nhà 5 người của chân dài xứ Đài lộ mặt trước giới truyền thông.

Trước thông tin bạn trai vỡ nợ, Ngô Bội Từ đã lên tiếng phủ nhận và cho biết đã ủy thác cho luật sư và lựa chọn khởi kiện những người tung tin đồn thất thiệt.

Trước thông tin bạn trai vỡ nợ, Ngô Bội Từ đã lên tiếng phủ nhận và cho biết đã ủy thác cho luật sư và lựa chọn khởi kiện những người tung tin đồn thất thiệt.

Lấy vợ đáng tuổi con gái, sao nam gần 60 vẫn muốn đẻ thêm con thứ 3, sốt nhan sắc cô vợ
Quách Phú Thành khẳng định anh là người truyền thống và thích đông con nên mong có thêm bé thứ 3.

Quách Phú Thành

Theo Giang Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ