Sao nhí ngây thơ một thời: Lận đận 3 đời chồng, tuổi 50 không có ai bên cạnh

Hải Lâm - Ngày 26/02/2022 00:00 AM (GMT+7)

Nữ diễn viên Lee Sang Ah thời quá khứ từng là cô bé xinh xắn đáng yêu, được nhiều người yêu thích.

Nhắc đến cái tên Lee Sang Ah có lẽ không nhiều người biết bởi thực sự danh tiếng hiện tại của cô không được như trước. Ít người biết thời quá khứ Lee Sang Ah từng là một trong những sao nhí rất được mến mộ. Khán giả yêu thích sự trong sáng ngây thơ của cô gái nhỏ.

Sao nhí 14 tuổi bị ép khỏa thân

Sinh năm 1972, Lee Sang Ah chính thức gia nhập giới giải trí khi mới 12 tuổi. Cô gây chú ý vì nét thơ ngây, trong sáng. Lee Sang Ah đúng chuẩn hình mẫu sao nhí lý tưởng thời đó. Hơn thế, dù còn ít tuổi nhưng diễn xuất của cô đã được đánh giá cao.

Lee Sang Ah gia nhập giới giải trí khi mới 12 tuổi.

Lee Sang Ah gia nhập giới giải trí khi mới 12 tuổi.

Vẻ ngoài ngây thơ trong sáng khiến cô bé được nhiều người yêu thích.

Vẻ ngoài ngây thơ trong sáng khiến cô bé được nhiều người yêu thích.

Năm 1986, Lee Sang Ah có dịp được tham gia phim của đài tvN. Những tưởng bản thân có thể góp mặt trong một dự án đình đám thì cô bé lại bị đạo diễn ép khỏa thân nếu không sẽ phải đền hợp đồng. Chuyện này khiến Lee Sang Ah bị ám ảnh một thời gian dài vì lúc đó cô mới chỉ 14 tuổi.

Lee Sang Ah từng bị một đạo diễn ép khỏa thân khi mới 14 tuổi.

Lee Sang Ah từng bị một đạo diễn ép khỏa thân khi mới 14 tuổi.

Mãi đến năm 1994, Lee Sang Ah mới gây chú ý nhờ dự án thành công Cú nhảy cuối cùng. Đây là bước đánh dấu sự phát triển của Lee Sang Ah giúp cô thoát ra khỏi cái mác của một sao nhí. Không còn là một cô bé, Lee Sang Ah thực sự đã trưởng thành và là diễn viên thực lực.

Lee Sang Ah trưởng thành khi đóng Bước nhảy cuối cùng.

Lee Sang Ah trưởng thành khi đóng Bước nhảy cuối cùng.

Vì xinh xắn, đáng yêu cộng thêm diễn xuất ấn tượng, Lee Sang Ah được nhiều người đặt cho biệt danh "tình đầu quốc dân". Có thể nói cô chính là "tình đầu quốc dân" đời đầu của giới giải trí Hàn. Năm đó, không phải ai cũng có được vinh dự này.

Sau này, sự nghiệp của Lee Sang Ah ngày càng tụt dốc, không có vai diễn nổi bật.

Sau này, sự nghiệp của Lee Sang Ah ngày càng tụt dốc, không có vai diễn nổi bật.

Tuy nhiên, vì vai diễn trong Cú nhảy cuối cùng quá ấn tượng, Lee Sang Ah không thể vượt qua cái bóng quá lớn của bản thân. Dù chăm chỉ đóng phim nhưng nữ diễn viên vẫn không thể tỏa sáng hơn. Cũng từ đây, con đường sự nghiệp của Lee Sang Ah bắt đầu tụt dốc.

3 lần bỏ chồng và cuộc sống cô đơn tuổi 50

Sự nghiệp tụt dốc nhưng những năm cuối thập niên 99 - 2000, cái tên Lee Sang Ah lại xuất hiện liên tục trên mặt báo. Cụ thể, cô liên tục dính vào ồn ào hôn nhân. Không ai nghĩ sao nhí đáng yêu ngây thơ năm nào lại gây xôn xao vì trải qua những 3 lần kết hôn.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Lee Sang Ah là nghệ sĩ Kim Han Seok. Cặp đôi kết hôn năm 1997 khi nữ diễn viên đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Lee Sang Ah từng gọi đây là định mệnh của đời mình và dành hết lời ca ngợi chồng.

Lee Sang Ah từng kết hôn với Kim Han Seok.

Lee Sang Ah từng kết hôn với Kim Han Seok.

Nhưng chỉ sau 4 tháng bên nhau, vợ chồng Lee Sang Ah ly thân. Cuối cùng, họ ly hôn 1 năm sau đó. "Đời tôi chưa bao giờ nếm cảm giác thất bại, cho tới khi ly hôn lần đầu", Lee Sang Ah từng chia sẻ.

Cú sốc tinh thần vì hôn nhân rạn nứt khiến Lee Sang Ah từng nghĩ đến chuyện tự tử. Nhưng sau đó, nữ diễn viên lại đi theo vết xe đổ khi nảy sinh tình cảm với người đàn ông thứ 2 là một danh hài mà không hề hiểu kỹ về bạn đời. Sau này, vợ chồng Lee Sang Ah nảy sinh nhiều mâu thuẫn và cuối cùng họ kết thúc cũng sau 1 năm bên nhau.

Lee Sang Ah trải qua 3 cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Lee Sang Ah trải qua 3 cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Người chồng thứ 3 của Lee Sang Ah là một doanh nhân có tên Yoon Ki Young. Khác với hai cuộc hôn nhân trước, nữ diễn viên ở bên người chồng này hơn 1 thập kỷ. Đến năm 2013, họ đường ai nấy đi. Lee Sang Ah cho biết bản thân chịu nhiều áp lực tâm lý vì sự xoi mói của dư luận.

Sau 3 đời chồng, Lee Sang Ah thành mẹ đơn thân một mình nuôi con gái. Cuộc sống của cô dựa nhiều vào con mới có thể đứng vững. "Tôi đã đi qua quãng thời gian gian nan nhất cuộc đời, bây giờ có gặp tình huống nào, tôi cũng không hoang mang, sợ hãi nữa", nữ diễn viên từng chia sẻ.

Lee Sang Ah từng rất đau lòng vì đường tình lận đận.

Lee Sang Ah từng rất đau lòng vì đường tình lận đận.

Sau này, cô một mình nuôi con gái.

Sau này, cô một mình nuôi con gái.

Ở tuổi 50, Lee Sang Ah thỉnh thoảng vẫn đóng phim nhưng không mấy gây chú ý. Nhiều người bất ngờ vì "tình đầu quốc dân" một thời thay đổi khá nhiều so với trước. Từng có thời gian người ta cho rằng Lee Sang Ah lạm dụng "dao kéo" khiến mặt biến dạng nhưng cô không lên tiếng.

Lee Sang Ah từng dính tin dao kéo và mãi về sau cô mới thừa nhận chuyện này.

Lee Sang Ah từng dính tin "dao kéo" và mãi về sau cô mới thừa nhận chuyện này.

Đến năm 2019, Lee Sang Ah bất ngờ tiết lộ cô từng có chỉnh sửa trên mặt và vì vậy mà để lại di chứng. Nữ diễn viên kêu gọi khán giả thận trọng khi phẫu thuật thẩm mỹ, tránh làm đẹp ở những trung tâm không đảm bảo, bác sĩ không đáng tin cậy.

Lee Sang Ah ở tuổi 50 vẫn đóng phim nhưng chủ yếu là các vai diễn phụ.

Lee Sang Ah ở tuổi 50 vẫn đóng phim nhưng chủ yếu là các vai diễn phụ.

Sao nhí ngây thơ một thời: Lận đận 3 đời chồng, tuổi 50 không có ai bên cạnh - 12

Shiloh chiếm trọn spotlight khi ở bên Angelina
Shiloh vừa cùng Angelina có chuyến đi đến Campuchia. Sự xuất hiện của hai mẹ con gây chú ý.

Brad Pitt- Angelina Jolie

Hải Lâm /Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Hàn