37 tuổi chưa lấy vợ, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận hé lộ lý do và quá khứ ít biết

Ngày 02/11/2018 08:54 AM (GMT+7)

Nguyễn Hồng Thuận tâm sự, lý do lớn nhất là nỗi ám ảnh về cái nghèo, đồng thời anh cũng tiết lộ quá khứ không ngờ.

Được mệnh danh là "nhạc sĩ triệu view" trong showbiz Việt, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận đã tạo nên nhiều ca khúc gắn với tên tuổi của loạt ca sĩ đình đám như Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Hari Won, Đức Phúc...

Thời gian gần đây Nguyễn Hồng Thuận liên tiếp tạo được hit với những “Còn yêu đâu ai rời đi”, “Gửi anh và cô ấy" , “Là Cả Bầu Trời “ và mới nhất là “Giá như mình đã bao dung". Nhiều người vẫn nghĩ rằng anh hay viết nhạc tình dựa trên chuyện đời của Hồ Ngọc Hà, nhưng thật ra đó là những câu chuyện của chính anh từ những cuộc tình đã qua.

37 tuổi chưa lấy vợ, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận hé lộ lý do và quá khứ ít biết - 1

Sự trùng hợp trong những cuộc trình trở thành mối duyên kỳ lạ của hai người bạn thân: Hồ Ngọc Hà - Nguyễn Hồng Thuận.

Dẫu vậy, ở tuổi 37, Nguyễn Hồng Thuận vẫn đang đi về một mình. Nhạc sĩ của các hit triệu view cho biết: “Tôi thật sự hài lòng với cuộc sống hiện tại, kể cả việc chưa tìm được người phụ nữ đồng hành”.

Tâm sự về tình trạng độc thân lâu dài, Nguyễn Hồng Thuận cho biết một trong những lý do lớn nhất khiến anh khó tìm được người bạn đời là nỗi ám ảnh về cái nghèo. Nguyễn Hồng Thuận sinh ra trong gia đình không khá giả, lại đông con. Những tháng ngày thơ ấu của anh trải qua loanh quanh ở khu nghĩa trang đã để lại trong anh những ký ức không thể quên. Từ lúc đó, anh đã buộc bản thân phải cố gắng hết sức để kiếm tiền để lo cho bố mẹ và gia đình. Anh tự nói với bản thân: "Không bao giờ để vợ con mình phải sống trong cảnh đó thêm bất cứ lần nào nữa".

37 tuổi chưa lấy vợ, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận hé lộ lý do và quá khứ ít biết - 2

Nỗi ám ảnh về cái nghèo khiến nam nhạc sĩ chưa muốn lấy vợ.

Nguyễn Hồng Thuận đã từng có những cuộc tình đổ vỡ cũng vì chuyện chưa thể lo lắng được cho đối phương. Anh đã mang hai câu chuyện tình cảm dài hơi đã lấy đi gần hết những năm tháng thanh xuân để đưa vào "Còn yêu đâu ai rời đi" của Đức Phúc. "Đây cũng là hai câu chuyện tình cảm ánh ảnh tôi lâu nhất", Nguyễn Hồng Thuận tâm sự. Anh và những người yêu cũ đã có nhiều năm tháng vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng đến một lúc cả hai đều nhận ra rằng Nguyễn Hồng Thuận của ngày đó chưa đủ khả năng để lo lắng cho một mái ấm, nên đành rời nhau để người con gái có thể tìm được đối tượng khác phù hợp hơn. 

Đến khi bắt đầu kiếm sống được từ nghề viết nhạc, Nguyễn Hồng Thuận lao vào làm việc miệt mài bất kể ngày đêm. Đó là những ngày anh vừa làm việc, vừa mang trong đầu nỗi lo sợ ngày mai có khi chẳng còn việc gì để làm, rồi nghèo vẫn hoàn nghèo. Càng nghĩ vậy, anh càng lao vào công việc. Không ít lần anh nhận dự án nhạc phim rất gấp, phải ngồi làm việc liên tục trong phòng thu liên tiếp 4 ngày để hoàn tất. Vì vậy, đến giờ này, kho nhạc của Nguyễn Hồng Thuận đủ để nhận được khoản tiền kha khá từ Trung tâm Bảo Vệ Quyền Tác Giả là có lý do của nó.

37 tuổi chưa lấy vợ, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận hé lộ lý do và quá khứ ít biết - 3

Anh cho biết, gia đình nhiều năm trước cũng rất lo lắng cho chuyện lập gia đình của anh, nhưng gần đây đã không còn nói đến nhiều nữa.

Bản thân anh cũng cảm thấy sốt ruột khi bạn bè đồng nghiệp xung quanh như Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Văn Chung, Nguyễn Hoàng Duy... đều đã lần lượt lập gia đình rồi lên chức bố. Suốt cả thời gian người khác đi tìm tình yêu, Nguyễn Hồng Thuận vẫn đang miệt mài với công việc và nỗi ám ảnh của riêng mình. 

Giờ đây cuộc sống của Nguyễn Hồng Thuận đã không còn nhiều những nỗi ám ảnh nữa. Tuy chưa tìm được người bạn đồng hành nhưng anh tin rằng, người ấy rồi cũng sẽ xuất hiện. 

Nhạc sĩ của những bài hit triệu view giờ đây không còn làm nhạc để kiếm sống nữa. Anh có những công việc đầu tư sinh lợi khác để có kinh tế vững chắc cho bản thân và gia đình lớn. Đó cũng là nền tảng để anh làm nhạc cho chính mình chứ không phải chạy đua theo thị trường.

37 tuổi chưa lấy vợ, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận hé lộ lý do và quá khứ ít biết - 4

Từng bị nghi ngờ về giới tính, và đây là câu trả lời của Nguyễn Hồng Thuận.

Anh hài hước chia sẻ gần đây hay bị thắc mắc có phải là người đồng tính không, vì tính ra anh cũng quá đủ những "tiêu chuẩn" cần và đủ: body chuẩn, độc thân lâu năm và nhất là gần đây anh lại có một bộ ảnh khoe thân khá táo bạo. Nguyễn Hồng Thuận cảm thấy những nghi ngờ đó là bình thường. Những người thân bên cạnh đều đã chứng kiến những cuộc tình đã qua, và không bao giờ đặt ra những nghi vấn như vậy.

Nói về body chuẩn ở tuổi 37, anh chia sẻ lý do rất đơn giản: "Mọi chuyện bắt đầu từ một câu khích tướng". Anh cho biết đến với thể dục thể hình ban đầu chỉ để giữ gìn sức khỏe. Một ngày nọ, PT (Huấn luyện viên cá nhân) nói với anh rằng: "Sau 30 tuổi, hầu như không ai tập được 6 múi đâu". Anh xem đó là một lời khích tướng và quyết định sẽ chứng minh điều ngược lại.

37 tuổi chưa lấy vợ, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận hé lộ lý do và quá khứ ít biết - 5

37 tuổi, body đẹp, Nguyễn Hồng Thuận vẫn đang chờ một "bóng hồng".

Suốt một năm qua, anh rất chăm chỉ trong phòng tập và giảm được từ 74kg chỉ còn hơn 65kg, tỷ lệ mỡ cũng giảm đi rất nhiều. Thật sự, đã có rất nhiều người sau một ngày dài làm việc, nghĩ đến cảnh mỗi chiều phải vận động với một đống tạ sắt thì rất dễ nản và bỏ cuộc sau một thời gian ngắn. Nhưng với Nguyễn Hồng Thuận một khi đã quyết tâm thì sẽ làm cho bằng được.

Anh chia sẻ về bộ hình mới: "Những hình ảnh đó tôi chỉ muốn lưu lại làm kỷ niệm. Còn việc chia sẻ trên trang cá nhân là do tôi tập luyện quá cực khổ nên muốn khoe thành quả của mình như một liều khích lệ để động viên và giữ cho mình sự hăm hở đi tập thể thao mỗi ngày. Và vì ngồi làm việc máy tính nhiều năm nên đốt sống cổ của tôi cũng có khá nhiều vấn đề , nên tôi tập gym theo hướng khỏe và săn chắc thôi chứ không thiên về cơ bắp như các người tập khác".

Thanh Hà chặt chém Nguyễn Hồng Thuận khiến anh không dám ngồi chung
Màn đối đáp của danh ca Thanh Hà làm nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận quyết định bỏ qua đội Phương Thanh và Châu Đăng Khoa, khán giả có dịp cười thích thú từ...
Tracy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Âm nhạc