Hoa hậu Lý Kim Thảo cùng đông đảo khách mời dự Festival Nghề muối Việt Nam 2025, diễn ra ngày 6-8/3 tại Thành phố Bạc Liêu và huyện Đông Hải với kinh phí thực hiện khoảng 15 tỷ đồng.
Festival Nghề muối Việt Nam ở Bạc Liêu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức, chính thức khai mạc vào lúc 20h ngày 6/3 tại Quảng trường Hùng Vương, TP Bạc Liêu.
Trước khi lễ khai mạc diễn ra, Hoa hậu Lý Kim Thảo đã có thời gian đồng hành, tham gia trải nghiệm chương trình khảo sát thực tế cánh đồng muối của tỉnh Bạc Liêu và tham quan cơ sở hạ tầng cánh đồng muối Đông Hải.
"Tôi và ekip đã cùng nhau rong ruổi trên các cánh đồng muối của Bạc Liêu trong suốt 2 tiếng. Được chứng kiến quá trình sản xuất muối với nhiều công đoạn, tôi thêm hiểu về nghề diêm dân cũng như những giá trị thiết thực mà họ mang lại cho cuộc sống hằng ngày. Tôi gửi lời cảm ơn đến diêm dân của Bạc Liêu nói riêng và các tỉnh nói chung đã cực khổ, vất vả tạo ra 'hạt ngọc của trời'. Dù bị say nắng, da có đen, tay có sạm đi một chút nhưng tôi vô cùng hạnh phúc khi có được những trải nghiệm quý giá này", Hoa hậu Lý Kim Thảo chia sẻ.
Lý Kim Thảo diện bộ áo dài trắng tinh khôi kết hợp với lối trang điểm trong veo như "thần tiên tỷ tỷ" dự Festival Nghề muối ở Bạc Liêu.
Đây là lần thứ 2 cô tham dự sự kiện ở quê nhà, trước đó là Festival Đờn ca tài tử.
Xuất hiện trong sự kiện hoành tráng và quy mô của quê nhà, Hoa hậu Lý Kim Thảo cho biết cô có phần áp lực. Dẫu vậy người đẹp đã bàn bạc, trao đổi với ekip để hình ảnh của mình đẹp và chỉn chu nhất.
Không chỉ tham gia Festival Nghề muối Việt Nam 2025, Hoa hậu Lý Kim Thảo cũng sẽ đồng hành cùng các hoạt động trong chương trình từ 6-8/3/2023. Đặc biệt, cô sẽ có buổi nhận chức Đại diện hình ảnh du lịch Bạc Liêu vào tối ngày 7/3/2023.
Không chỉ tham gia Festival Nghề muối Việt Nam 2025, Hoa hậu Lý Kim Thảo sẽ có buổi nhận chức Đại diện hình ảnh du lịch Bạc Liêu vào tối ngày 7/3/2023.
Với gần 1.500ha, Bạc Liêu là một trong những địa phương có diện tích sản xuất muối lớn của cả nước. Năm 2020, nghề làm muối ở Bạc Liêu được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Năm 2024, tổng số hộ sản xuất muối trên địa bàn tỉnh là 777 hộ, với hơn 800 lao động.