Những món đồ chống chỉ định với hội chị em "siêu vòng 3"

Ngày 21/02/2020 07:00 AM (GMT+7)

Trang phục khi đi làm luôn cần đảm bảo sự thanh lịch và sang trọng. Nếu như các quý cô sở hữu một vòng 3 có phần đẫy đà thì rất cần phải chú ý trong cách lựa chọn trang phục. Nếu không chị em rất có thể rơi vào cảnh mặc xấu vô cùng kém duyên.

Chắc chắn quý cô nào cũng muốn mình có một diện mạo thật chỉn chu và xinh đẹp mỗi khi tới công sở. Nếu mặc những trang phục không phù hợp, thần thái của chị em sẽ bị giảm đi đáng kể. Nếu có vòng 3 hơi quá khổ thì đây là những item các nàng đừng nên diện khi đi làm:

1. Đồ có chất liệu lụa hoặc nhung

Trang phục có chất liệu lụa hoặc nhung rất sang trọng, giúp phong cách thời trang của càng nàng trở nên cực hút mắt và thời thượng. Nhưng đối với những cô gái sở hữu vòng 3 đồ sộ thì các kiểu váy áo có chất liệu kể trên lại không hề hợp lý. Vì khả năng bắt sáng tốt và có độ bóng nên sẽ tạo cảm giác phần hông của chị em đẫy đà hơn. Nếu như không muốn lộ vòng 3 ngồn ngộn khi đi làm thì chị em nên tránh xa kiểu trang phục này. Các nàng nên dành sự ưu tiên những món đồ có chất liệu cotton, đũi, len...để luôn tự tin và xinh đẹp trong mắt đồng nghiệp. 

Những món đồ chống chỉ định với hội chị em amp;#34;siêu vòng 3amp;#34; - 1

Trang phục có chất liệu lụa tuy sang trọng nhưng độ bóng của nó tạo cảm giác phần hông của chị em đẫy đà hơn.

2. Váy ôm sát

Chị em có vòng 3 có phần đẫy đà rất cần chú ý tới kiểu dáng trang phục. Các nàng hãy tránh xa những chiếc váy quá bó. Khi diện kiểu váy này, phần hông của các cô gái bị o ép, chật chội, gây mất thẩm mỹ cho bộ trang phục. Để che đi nhược điểm của cơ thể và tôn lên nét thanh lịch và hiện đại khi tới công sở, các quý cô cần diện những mẫu trang phục có độ suông vừa phải, được thiết kế vừa vặn với vóc dáng.

Những món đồ chống chỉ định với hội chị em amp;#34;siêu vòng 3amp;#34; - 2

Váy bó sát vào cơ thể làm phô bày nhược điểm ở vòng 3, gây mất thẩm mỹ.

3. Quần bó sát

Để trông trẻ trung và cá tính hơn, các quý cô thường lựa chọn những chiếc quần bó sát. Nếu không diện cẩn thận, kiểu quần này sẽ dễ khiến các nàng trở thành “thảm họa thời trang” nơi công sở. Đặc biệt đây thực sự không phải là trang phục dành cho chị em có vòng 3 quá khổ. Kiểu quần bó sát này sẽ “tố cáo” nhược điểm trên cơ thể các cô gái cực kỳ rõ nét. Thay vì vậy, các quý cô có thể kết thân với những chiếc quần ống rộng, vừa thoải mái lại thanh lịch. 

Những món đồ chống chỉ định với hội chị em amp;#34;siêu vòng 3amp;#34; - 3

Quần bó sát cũng là loại trang phục mà các nàng có vòng 3 hơi quá khổ cần tránh.

4. Các kiểu quần/váy có họa tiết to bản

Những trang phục có họa tiết to bản thực sự chỉ phù hợp với những cô nàng có vóc dáng mảnh mai, nhỏ nhắn. Nó tạo cảm giác các phần trên cơ thể có vẻ to và đẫy đà hơn. Vì thế, chị em không nên diện các kiểu quần hoặc váy có họa tiết to bản nếu muốn giấu đi khuyết điểm vòng hông lớn của mình. Các kiểu họa tiết hoa nhí hay kẻ caro nhỏ sẽ phù hợp hơn với các quý cô.  

Những món đồ chống chỉ định với hội chị em amp;#34;siêu vòng 3amp;#34; - 4

Các quý cô có vòng hông to không nên diện các kiểu váy áo có họa tiết to bản.

Rút ra được từ những trang phục cần tránh, để không bị kém duyên khi lộ ra vòng 3 ngồn ngộn trước mặt đồng nghiệp, các nàng văn phòng có thể áp dụng một vài bí quyết sau đây: 

Chọn đồ vừa đủ thoải mái, rộng rãi

Thoải mái, rộng rãi là tiêu chí cần thiết khi các nàng lựa chọn trang phục để đi làm. Đặc biệt đối với những chị em có phần hông to thì điều này là cần thiết. Hợp lý nhất là các cô gái nên chọn quần hoặc váy suông.  

Những món đồ chống chỉ định với hội chị em amp;#34;siêu vòng 3amp;#34; - 5

Những chiếc váy suông rất phù hợp với các cô gái để diện đi làm.

Những món đồ chống chỉ định với hội chị em amp;#34;siêu vòng 3amp;#34; - 6

Đầm liền suông vừa thoải mái nhưng vẫn hết sức lịch sự khi tới công sở.

Những món đồ chống chỉ định với hội chị em amp;#34;siêu vòng 3amp;#34; - 7

Với kiểu thiết kế rộng rãi, chị em có thể thoải mái diện loại trang phục này mà không lo bị lộ nhược điểm vòng 3.

Chọn đồ tối màu

Một nguyên tắc cơ bản của thời trang là các kiểu trang phục tối màu bao giờ cũng tạo cảm giác cho cơ thể nhỏ nhắn và thon gọn hơn. Vì thế mà chị em nên diện những kiểu quần hoặc chân váy tối màu. Vừa dễ để mix & match lại che đi nhược điểm trên cơ thể rất hiệu quả.  

Những món đồ chống chỉ định với hội chị em amp;#34;siêu vòng 3amp;#34; - 8

Để trông vừa lịch sự lại không lộ ra nhược điểm trên cơ thể, chị em có thể diện những chiếc quần ống rộng màu đen.

Những món đồ chống chỉ định với hội chị em amp;#34;siêu vòng 3amp;#34; - 9

Trang phục màu tối sẽ tạo cảm giác thon gọn hơn cho các quý cô.

Những món đồ chống chỉ định với hội chị em amp;#34;siêu vòng 3amp;#34; - 10

Các quý cô công sở có thể lựa chọn những chân váy màu đen cực kỳ dễ phối đồ.

Những món đồ chống chỉ định với hội chị em amp;#34;siêu vòng 3amp;#34; - 11

Chân váy xòe nhẹ nhàng kết hợp với áo blouse màu đỏ đô tôn lên vẻ xinh đẹp của các nàng.

Hạn chế diện áo dáng ngắn để lộ vòng 3

Thay vì những kiểu áo dáng ngắn, chị em có thể diện những chiếc áo dài có thể che được phần hông. Gợi ý này vừa giúp chị em có vẻ ngoài lịch sự hơn và tự tin để mặc đẹp.

Những món đồ chống chỉ định với hội chị em amp;#34;siêu vòng 3amp;#34; - 12

Những chiếc áo dáng dài là sự lựa chọn lý tưởng để che đi phần hông to.

Những món đồ chống chỉ định với hội chị em amp;#34;siêu vòng 3amp;#34; - 13

Áo có phần vạt phía sau dài kết hợp cùng chân váy midi xếp ly cũng là một gợi ý cực kỳ hay ho cho các nàng.

Những món đồ chống chỉ định với hội chị em amp;#34;siêu vòng 3amp;#34; - 14

Áo khoác dáng dài cũng là item mà chị em có vòng 3 đồ sộ nên thường xuyên diện.

Gợi ý những set đồ giấu eo thô cực đỉnh cho chị em tha hồ xinh đẹp đi làm
Sở hữu phần eo thô là một nhược điểm gây khó khăn cho nhiều quý cô công sở trong việc lựa chọn trang phục. Tuy nhiên điều này hoàn toàn có thể khắc...
Theo Bạc Hà
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tips Thời Trang