Nhan sắc được cho là "đập đi xây lại", mỹ nữ 4000 năm còn bị tố chuyên diện đồ nhái

Huyền Đỗ - Ngày 08/02/2021 06:49 AM (GMT+7)

Diện trang phục đạo nhái thương hiệu nổi tiếng, Cúc Tịnh Y bị cộng đồng mạng “ném đá” vì không tôn trọng bản gốc.

Nổi tiếng với danh hiệu “mỹ nữ 4000 năm có một”, Cúc Tịnh Y từng được ca tụng hết lời nhờ vào nhan sắc xinh đẹp hơn người. Có ngoại hình lẫn tài năng, song nữ thần tượng thường xuyên vướng vào thị phi khiến hình ảnh bị sụt giảm trong mắt công chúng. Cô nàng từng bị “bóc mẽ” nhan sắc thật với mặt thon, vai gầy lẫn chân dài đều là đồ độn. Thậm chí, hình ảnh quá khứ của Cúc Tịnh Y cũng khác xa với hiện tại, đặt ra nghi vấn “đập mặt xây lại”.

Nhan sắc được cho là amp;#34;đập đi xây lạiamp;#34;, mỹ nữ 4000 năm còn bị tố chuyên diện đồ nhái - 1

Hình ảnh ngày ấy - bây giờ của Cúc Tịnh Y quá khác biệt khiến cộng đồng mạng nghi ngờ “mỹ nữ 4000 năm” sử dụng phẫu thuật thẩm mỹ để có được nhan sắc xuất chúng.

Nhan sắc được cho là amp;#34;đập đi xây lạiamp;#34;, mỹ nữ 4000 năm còn bị tố chuyên diện đồ nhái - 2

Bên cạnh dao kéo và phần mềm chỉnh sửa ảnh, nữ thần tượng còn tận dụng váy áo và công cụ hỗ trợ để độn vai và khai khống chiều cao. Chính vì vậy mà bên cạnh danh hiệu “mỹ nữ 4000 năm”, cô còn bị gán với biệt danh “người đẹp giả trân” vì nhan sắc được chỉnh sửa từ đầu đến chân.

Nhan sắc “giả trân” không hề đáng lên án. Bởi lẽ, suy cho cùng ai cũng muốn bản thân trở nên xinh đẹp hơn. Thế nhưng xài hàng giả lại là câu chuyện khác, vì vừa vi phạm bản quyền thương hiệu lại ảnh hưởng đến hình tượng của người nổi tiếng. Đáng buồn thay, Cúc Tịnh Y thường xuyên bị “tố” sử dụng trang phục đạo nhái từ thương hiệu nổi tiếng:

Nhan sắc được cho là amp;#34;đập đi xây lạiamp;#34;, mỹ nữ 4000 năm còn bị tố chuyên diện đồ nhái - 3

Việc Cúc Tịnh Y mặc áo len nhái thương hiệu nổi tiếng đã lập tức đứng đầu danh sách tìm kiếm ở Trung Quốc, thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận. Chiếc áo có màu sắc và hoạ tiết tương tự thiết kế của Gucci nhưng có phần thô sơ hơn.

Nhan sắc được cho là amp;#34;đập đi xây lạiamp;#34;, mỹ nữ 4000 năm còn bị tố chuyên diện đồ nhái - 4

Cụ thể, cư dân mạng đã soi ra màu sắc khác biệt của áo thật và áo của Cúc Tịnh Y. Chất liệu “áo nhái” bị xù lông và hoạ tiết không được sắc nét bằng.

Hiện tại, stylist của đoàn phim đã lên tiếng thanh minh cho Cúc Tịnh Y, cho biết đây là lỗi thuộc về tổ phục trang và trục trặc khi mua hàng. Tuy nhiên trước đây, mỹ nữ Cbiz cũng từng vài lần bị “ném đá” vì mặc đồ nhái:

Nhan sắc được cho là amp;#34;đập đi xây lạiamp;#34;, mỹ nữ 4000 năm còn bị tố chuyên diện đồ nhái - 5

Váy của Cúc Tịnh Y bị “soi” lỗi chỉnh sửa cẩu thả, có thiết kế giống với một nhãn hàng thời trang nổi tiếng. Sau đó phía nhãn hàng đã lên tiếng phủ nhận nữ thần tượng diện trang phục của mình, gián tiếp khẳng định Cúc Tịnh Y mặc đồ nhái.

Nhan sắc được cho là amp;#34;đập đi xây lạiamp;#34;, mỹ nữ 4000 năm còn bị tố chuyên diện đồ nhái - 6

Cùng với váy áo, trang sức của Cúc Tịnh Y cũng bị “bóc mẽ” là hàng nhái vì có thiết kế vừa giống vừa khác, kém tinh xảo hơn bản gốc.

Nhan sắc được cho là amp;#34;đập đi xây lạiamp;#34;, mỹ nữ 4000 năm còn bị tố chuyên diện đồ nhái - 7

Cúc Tịnh Y diện áo cardigan có hoạ tiết na ná Gucci nhưng trông đơn điệu hơn hẳn.

Nhan sắc được cho là amp;#34;đập đi xây lạiamp;#34;, mỹ nữ 4000 năm còn bị tố chuyên diện đồ nhái - 8

“Mỹ nữ 4000 năm” bị nghi diện áo đạo nhái thương hiệu lớn vì nút áo của cô là nút nhựa chứ không phải là nút bọc vải như bản gốc.

Hàng hiệu luôn là ước mơ xa xỉ của nhiều cô gái vì vừa đẹp vừa sang. Thế nhưng không phải ai cũng đủ tiền chưng diện trang phục đắt đỏ. Việc mặc đồ giả chỉ khiến bạn bị chỉ trích vì gián tiếp “ăn cắp” chất xám của nhà thiết kế. Thay vì tiếp tay cho hành vi trái pháp luật lại dễ bị gắn mác “đạo nhái”, phái đẹp hoàn toàn có thể trở nên thời thượng mà không cần tốn tiền mua hàng hiệu nhờ vào những bí quyết sau:

1. Chắt lọc xu hướng từ các BST hàng hiệu

Không cần mặc trang phục “nhái” y chang hàng hiệu, bạn có thể dẫn đầu xu hướng bằng cách nắm bắt quy luật phối màu và kiểu dáng trong những BST mới của các nhà tạo mốt hàng đầu. Nghe có vẻ phức tạp nhưng phái đẹp chỉ cần dành chút thời gian xem qua các show diễn và tìm ra phong cách phù hợp.

Nhan sắc được cho là amp;#34;đập đi xây lạiamp;#34;, mỹ nữ 4000 năm còn bị tố chuyên diện đồ nhái - 9

Ví dụ trong BST Thu Đông 2020 của Chanel, chất liệu tweed được tích cực lăng xê. Bạn không cần mặc y hệt người mẫu mà chỉ cần ứng dụng tweed là đã có ngay set đồ hợp thời. 

2. Chọn trang phục bình dân có chất liệu tốt

Trên thực tế trang phục giá rẻ thường kém xa đồ đắt tiền, nhưng trang phục tầm trung có chất lượng không quá chênh lệch với hàng hiệu. Bởi lẽ hàng hiệu đắt đỏ một phần cũng vì tên tuổi thương hiệu. Nếu muốn trông sang trọng hơn, phái đẹp hãy chú ý đến chất liệu, phom dáng cũng như đường kim mũi chỉ - những chi tiết làm vẻ ngoài cao cấp của set đồ.

Nhan sắc được cho là amp;#34;đập đi xây lạiamp;#34;, mỹ nữ 4000 năm còn bị tố chuyên diện đồ nhái - 10

Trang phục quá rẻ thường được cắt may ẩu và không đảm bảo được phom dáng. Hãy chú trọng vào chất liệu và các chi tiết để trang phục trở nên “đắt giá” hơn.

3. Tối giản và thanh lịch

Những item cơ bản hiếm khi bị lỗi thời, dễ phối đồ và là lựa chọn an toàn để phái đẹp luôn sang trọng. Bạn nên đầu tư vào những thiết kế đơn giản cùng những gam màu trung tính như trắng, đen, nâu, be,... Tuỳ vào phong cách, bạn sẽ cần những kiểu trang phục khác nhau nhưng áo thun, sơ mi trắng, chân váy chữ A, blazer,... gần như phù hợp với mọi style.

Nhan sắc được cho là amp;#34;đập đi xây lạiamp;#34;, mỹ nữ 4000 năm còn bị tố chuyên diện đồ nhái - 11

“Less is more” (càng đơn giản càng đẹp), style tối giản thường giúp phái đẹp trông sang hơn.

Nổi danh là Hoa hậu hàng hiệu, Hương Giang vẫn vướng nghi vấn diện đồ nhái
Bộ trang phục mới nhất của nàng Hậu đình đám được cho là phiên bản "copy" của nhà mốt Chanel.
Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời trang yêu thích của sao