Bùi ngùi tiếng rao hàng trong thương xá Tax

Ngày 20/08/2014 08:22 AM (GMT+7)

Những tiếng rao kéo dài da diết khiến nhiều người gắn bó với nơi này không khỏi bùi ngùi, hoài niệm.

Ngậm ngùi tiếng rao hàng trong thương xá Tax

Ngày 19/8 là ngày cuối cùng của đợt tổng xả hàng tại Thương xá Tax vì thế người dân thành phố, khách du lịch đổ về mua sắm rất đông. Sau đây, tới cuối tháng 9, các gian hàng có thể tiếp tục giảm giá trước khi bàn giao mặt bằng, tuy vậy nhiều người muốn tranh thủ khi hàng còn đẹp, còn size nên không muốn bỏ lỡ 3 ngày xả hàng đầu tiên. 

" Năm chục, tám chục một khăn lựa đi chị ơi!"

Những tiếng rao của các tiểu thương bán khăn lụa tưởng như chỉ có ở trên vỉa hè hay ngoài chợ thì nay, ngay tại tầng trệt của trung tâm thương mại nổi tiếng nhất Sài thành những tiếng rao đã thu hút sự chú ý. Nhiều người gắn bó với nơi này không khỏi bùi ngùi, hoài niệm.

Bác Út Bình, nhân viên bảo vệ của thương xá ngậm ngùi: "Bữa trước, tiểu thương ở đây cũng kiêu kiêu lắm đó. Chả mấy khi chèo kéo, mời chào khách quá đâu. Vậy mà bữa nay phải đi rao như người bán dạo vỉa hè."

Bà Hoàn, nhân viên vệ sinh đã có nhiều năm làm việc tại đây cũng tâm sự: "Tui gắn bó với nơi này bao năm rồi. Thu nhập không đáng là bao nhưng cũng đủ nuôi cái thân già. Chỉ thương cho gần 200 tiểu thương nhỏ lẻ chưa biết đi đâu về đâu. Mọi ngày cười nói vui vẻ là thế. Bây giờ ai cũng cố gắng bán thốc bán tháo, có khi còn chả đủ bù giá gốc. Hôm qua gặp nhau, có cô còn rớm nước mắt lo lắng cho tương lai."

Giữa tầng trệt các tiểu thương quây vòng tròn thi nhau đổ đống các hàng hoá giảm giá tới 50 - 70%. Hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, phụ kiện thời trang, và đông đảo nhất vẫn là quần áo... được bày bán la liệt, người mua tranh thủ mặc cả và so sánh giá các mặt hàng giống nhau giữa các quầy.

Một chiếc khăn quàng cổ thông thường có giá 120 ngàn đồng được bán xuống khoảng 50 ngàn. Bộ đồ ngủ vải phi bóng được giảm còn 150 ngàn đồng. Dép xỏ ngón phổ biến ở mức 70 ngàn đồng một đôi. Trước đông đảo khách mua mặc cả, nhiều chủ hàng cũng tiếp tục xuống giá. 

Ngọc Mỹ, 18 tuổi ở quận Bình Thạnh rất háo hức chia sẻ sau khi hai tay xách đầy các túi hàng mua được giá hời:

"Bình thường em ít khi vô đây mua quần áo, giày dép vì giá mắc hơn và cũng không có nhiều đồ của tụi em. Nhưng hôm nay được giảm giá nên em đến từ sáng sớm, giờ cuối chiều rồi mệt quá nhưng mà mua được nhiều đồ hay lắm. Nhưng thực lòng, em thấy tiếc nuối vì nơi này đã gắn bó lâu nay. Giờ không còn nữa cũng thấy sao sao đó."

Bùi ngùi tiếng rao hàng trong thương xá Tax - 1

Tầng trệt Thương xá Tax, nơi các tiểu thương tập trung tổng xả hàng trong 3 ngày vừa qua

Bùi ngùi tiếng rao hàng trong thương xá Tax - 2

Bùi ngùi tiếng rao hàng trong thương xá Tax - 3

Những bảng hiệu giảm giá từ 50% mới đủ sức kéo khách tới

Bùi ngùi tiếng rao hàng trong thương xá Tax - 4

Một số hãng giày nội chỉ giảm giá cầm chừng để kích cầu chứ không tổng xả hàng như các tiểu thương nhỏ lẻ

Những gian hàng đối lập trong thương xá

Ngay tại tầng trệt, khi khoảng giữa là nơi người mua kẻ bán tấp nập như giữa chợ thì xung quanh, các thương hiệu mỹ phẩm, trang sức vẫn rất vắng khách bởi không có chương trình giảm giá hấp dẫn như hàng hoá của các tiểu thương.

Lên tầng hai và tầng ba, thương xá vẫn rất nhộn nhịp nhưng tương tự phía dưới, chỉ các gian hàng giảm giá mạnh mới thu hút được người mua. Vấn đề này giải thích rõ cho thực tế kinh doanh khác nhau giữa các công ty lớn và các chủ cửa hàng nhỏ lẻ. Một số nhãn hàng may mặc như A.P., V.T. thậm chí còn trưng biển không giảm giá để khách hàng không hiểu lầm.

Thương hiệu giày Đ.H cũng là một gian hàng giảm giá rất ít, chỉ 10% - 20% nhưng do khách tới đông, bị thu hút hơn bởi kiểu dáng phong phú nên cũng "ăn theo" không khí mua sắm tưng bừng. Quản lý gian hàng cho biết:

"Chúng tôi không giảm giá vì hàng vừa mới ra và sau đây khi thương xá di dời chúng tôi cũng có địa điểm mới, công ty cũng sẽ phân phối lại sản phẩm, không lo hàng tồn vì không có chỗ bán. Tuy vậy chúng tôi cũng giảm giá một chút để kéo khách lại, và lượng khách những ngày này tăng khoảng hơn 20 % so với ngày thường"

Trong khi đó, một gian hàng bán đồ thương hiệu thể thao ngoại nhập lại thu hút lượng khách rất đông đảo. Người mua chen lấn phải xếp hàng để được vào chọn đồ. Quần áo, giày dép thể thao, mũ, ba lô, túi xách, còn khá đủ size, mẫu hàng đẹp và chất liệu khá tốt.

Người bán hàng cho biết, lượng hàng bán ra tăng tới 60% so với ngày thường. Giày thể thao và áo phông là những mặt hàng bán chạy nhất. Nhiều người trẻ tập trung chọn giày dép, đồ thể thao, các món hàng khá hợp mốt và còn mới, đã hấp dẫn những tín đồ thời trang trẻ nơi đây.

Bùi ngùi tiếng rao hàng trong thương xá Tax - 5

Trước một cửa hàng thuộc Thương xá Tax, khách xếp hàng lúc 1 giờ chiều để mua hàng ngoại giảm giá 

Bùi ngùi tiếng rao hàng trong thương xá Tax - 6

Các tiểu thương tranh thủ đợt tổng xả hàng để giải phóng hàng tồn

Tâm sự của các tín đồ thời trang

Chị N.T. Tính, 34 tuổi, tới Thương xá Tax cùng một người bạn và ra về với khá nhiều quần giảm giá:

"Với kiểu ăn mặc trung bình như mình thì bình thường không có vô đây mua sắm, nhưng nay giảm giá lớn, tới mua cũng coi như mua hàng tốt mà giá chỉ mắc hơn hàng bình thường chút xíu. Mà không mặc được cũng chẳng lo, mình đem về bán lại cho bạn bè đó, ai mặc được thì lấy. Đồ này không có khó mặc, mà chất cũng tốt nữa."

Cô Huyền Trân, 54 tuổi chọn được hai chiếc áo thun nam, giá giảm một nửa còn gần 500 ngàn một áo: "Cô không mua nhiều, đồ của cô khó mua lắm, nhưng lựa mấy cái cho thằng con ở nhà. Đồ nam cũng đẹp lắm mà giá vậy cũng tạm được."

Ngọc Minh, 22 tuổi  ở quận Tân Phú: "Em đi sắm đồ cùng mẹ, bình thường thì khó mua đồ ở đây lắm, chủ yếu thương xá này bán cho khách du lịch, tụi em thì chỉ tới lựa vài món như giày thể thao của hiệu lớn. Hôm nay em cũng mua được giày, giá giảm rồi thì bằng ở bên ngoài nhưng chất thì có thể tốt hơn."

Bùi ngùi tiếng rao hàng trong thương xá Tax - 7

Hàng giảm giá mạnh nhưng để mua được hàng tốt, khách phải chọn lựa cẩn thận để tránh tham rẻ mà mua hàng ít giá trị sử dụng

Bùi ngùi tiếng rao hàng trong thương xá Tax - 8

Cảnh mua sắm chen chúc ít thấy ở Thương xá Tax những ngày thường thì nay đã diễn ra khi sắp có sự thay đổi lớn

Bùi ngùi tiếng rao hàng trong thương xá Tax - 9

Khách hàng chờ thanh toán cũng phải xếp hàng

Thương xá Tax được xây dựng từ năm 1880, là một trung tâm thương mại nổi tiếng của Thành phố Hồ Chí Minh và lâu đời nhất Việt Nam. Không chỉ có vị trí kinh doanh đắc địa, nằm cạnh ba đại lộ mua bán sầm uất là Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Pasteur, mà nơi này còn là ký ức của bao thế hệ người Sài Gòn từ cái thời hàng hoá quý như những món quà.

Quyết định di dời thương xá gây khó khăn ban đầu cho việc làm ăn kinh doanh của các tiểu thương, một chút bùi ngùi, luyến tiếc của người dân thành phố, song cũng là cơ hội không thể bỏ lỡ của người tiêu dùng khi tới mua hàng giá rẻ với chất lượng tương đương.

Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sành điệu cùng hàng hiệu