Chiếc đầm "mặc cũng như không" của Ngọc Trinh bị rao bán trên MXH với phiên bản... fake

Ngày 28/05/2019 10:00 AM (GMT+7)

Bộ cánh vô cùng sexy của Ngọc Trinh trên thảm đỏ Cannes nay đã được bày bán tràn lan trên mạng xã hội khiến NTK Đỗ Long chỉ biết cười trừ.

Dù LHP Cannes đã kết thúc nhưng bộ cánh nhiều thị phi của Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh vẫn còn gây xôn xao CĐM với nhiều ý kiến khen chê khác nhau. Được biết, để thực hiện được bộ váy xuyên thấu cho Ngọc Trinh cần đến 2 người thợ thủ công lành nghề thực hiện liên tục trong vòng 1 tháng. Những chi tiết được đính kết kỳ công hoàn toàn bằng đá pha lê trên nền vải lưới đen xuyên thấu với kết hai tà váy dài xẻ cao lên đến tận phần hông giúp Ngọc Trinh khoe trọn đôi chân dài cũng như toàn bộ hình thể của người đẹp. Tuy vấp phải những ý kiến trái chiều nhưng mức độ kỳ công của bộ váy là điều ai cũng phải công nhận.

Chiếc đầm amp;#34;mặc cũng như khôngamp;#34; của Ngọc Trinh bị rao bán trên MXH với phiên bản... fake - 1

Bộ cánh gây nhiều tranh cãi của Ngọc Trinh do NTK Đỗ Long thực hiện.

Nhưng trong lúc giới truyền thông và CĐM vẫn đang mãi miết bàn tán về bộ váy của Ngọc Trinh thì một cửa hàng quần áo online đã nhanh tay đăng ảnh bày bán bộ cánh này với phiên bản fake. Trên trang Facebook cá nhân, NTK Đỗ Long đã chia sẻ lại bài đăng của shop quần áo kia kèm theo icon hài hước. Có lẽ anh cũng "cạn lời" với cánh bán hàng online.

Chiếc đầm amp;#34;mặc cũng như khôngamp;#34; của Ngọc Trinh bị rao bán trên MXH với phiên bản... fake - 2

NTK Đỗ Long chia sẻ lại bài đăng từ một shop bán hàng online. Từ kiểu dáng, màu sắc đều được bắt chước nguyên xi từ bộ váy của NTK họ Đỗ. Tuy nhiên, với chất liệu kém sang và thiết kế còn thô hơn bản thật đã khiến sản phẩm này gây hoang mang khi có ai đủ can đảm để mặc?

Trên thực tế, chuyện các mẫu thiết kế đình đám bị bắt chước và bày bán không phải là hiếm nữa. Ngay cả bản thân người mẫu Ngọc Trinh cũng là cái tên để những người bán hàng fake bắt chước những bộ váy cô mặc và gắn vào cái tên: Váy Ngọc Trinh, đầm Ngọc Trinh, áo Ngọc Trinh,... 

Chiếc đầm amp;#34;mặc cũng như khôngamp;#34; của Ngọc Trinh bị rao bán trên MXH với phiên bản... fake - 3

Ngọc Trinh là cái tên thường được các shop quần áo dùng để quảng cáo cho sản phẩm của họ. 

Chuyện đạo nhái trang phục không còn là điều gì quá xa lạ trong thời buổi hiện tại. Chỉ cần một thiết kế bắt mắt được các ngôi sao diện lên người thì không lâu sau trên thị trường lại xuất hiện sản phẩm với mẫu mã y chang và giá thành lại bằng 1/10. Tuy vải và những đường cắt may không sao tinh tế và chất lượng bằng hàng thật nhưng người tiêu dùng vẫn mua bất chấp.

NTK Đỗ Long từng chia sẻ rằng sản phẩm của anh rất đặc trưng với chi tiết đính kết cầu kỳ, cao cấp, song vẫn bị nhiều chủ shop làm lại và bày bán công khai trên đường, thậm chí là ngay cạnh cửa hàng thời trang do anh sáng lập.

Tuy nhiên, công bằng mà nói thì những sản phẩm nhái không thể sánh bằng hàng gốc về độ tinh xảo, chính xác và sự tỉ mỉ. Bên cạnh đó, tâm huyết mà NTK đặt vào từng sản phẩm chính là điều mà hàng nhái không thể có được.

Chiếc đầm amp;#34;mặc cũng như khôngamp;#34; của Ngọc Trinh bị rao bán trên MXH với phiên bản... fake - 4

Mẫu váy vài trăm nghìn (bên trái) và hàng thật do chính tay NTK Đỗ Long thực hiện (bên phải).

NTK Chung Thanh Phong cũng từng gặp trường hợp tương tự NTK Đỗ Long. Trước đây anh từng chia sẻ về câu chuyện của mình với tâm sự không biết vui hay buồn. Chuyện là anh vô tình bước ra chợ vải và được nhiều người đon đả đón chào với lời mời: "Em ơi, bên chị có đầy đủ ren Chung Thanh Phong nè em, Chung Thanh Phong sọc, Chung Thanh Phong kim sa và Chung Thanh Phong phối lưới,... Chị có đủ hết".

Không chỉ vậy, người bán hàng còn vô tư khẳng định cô chính là "đầu mối" cung cấp nguồn vải cho Chung Thanh Phong, đồng thời còn khẳng định: "Em mua đi, nửa năm nay ren Chung Thanh Phong hot nhất thị trường đó em, lên mẫu nào cháy hàng mẫu đó".

Chiếc đầm amp;#34;mặc cũng như khôngamp;#34; của Ngọc Trinh bị rao bán trên MXH với phiên bản... fake - 5

NTK Chung Thanh Phong với bài đăng gây chú ý trên trang cá nhân vài năm trước.

Việc các mẫu thiết kế bị ăn cắp nguyên xi là điều không còn xa lạ với các mặt hàng thời trang trong nước. Điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến các nhà thiết kế khi đứa con tinh thần của mình bị người khác sao chép và bày bán với mức giá rẻ mạt cùng chất lượng kém, ảnh hưởng trực tiếp đến sức sáng tạo, uy tín và lợi nhuận từ các nhà mốt. Tuy vậy, ngay chính bản thân những người sáng tạo chỉ biết "ngậm bồ hòn làm ngọt" mà thôi.

Ngọc Trinh diện váy mặc cũng như không trên thảm đỏ LHP Cannes
Nữ hoàng nội y lấy lại đẳng cấp thời trang bằng thiết kế hở không còn chỗ để hở.
Theo Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin thời trang