“Đỏ mặt” vì trang phục phản cảm trên truyền hình: người cố tình phô phang, người vô ý bị hại

Huyền Đỗ - Ngày 04/12/2020 09:30 AM (GMT+7)

Những bộ trang phục kiệm vải, o ép cơ thể xuất hiện trên sóng truyền hình đã gây ra nhiều tranh cãi.

giải trí mạng đang phát triển rầm rộ nhưng các chương trình truyền hình vẫn giữ vị thế quan trọng, giúp người nổi tiếng đến gần hơn với công chúng. Là cầu nối giữa sao và khán giả cả nước lại được phát sóng rộng rãi trong khung giờ vàng, các chương trình truyền hình cần đảm bảo nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục và đạt kiểm duyệt chất lượng. Tuy nhiên, thực tế vẫn ghi nhận nhiều “hạt sạn” trong các chương trình chiếu trên tivi và nhiều trong số đó đến từ lỗi trang phục của người nổi tiếng.

Từ những bộ cánh kiệm vải o ép cơ thể đến các sự cố lộ hàng không mong muốn đều là những khoảnh khắc chưa đẹp trên sóng truyền hình. Thậm chí nhiều mỹ nhân còn bị “ném đá” vì chọn sai trang phục:

“Đỏ mặt” vì trang phục phản cảm trên truyền hình: người cố tình phô phang, người vô ý bị hại - 1

Xuất hiện trong một chương trình truyền hình, hot girl Lê Bống đã gây tranh cãi nảy lửa khi mặc áo bó, nịt sát vòng 1. Nhiều người cho rằng trang phục của cô nàng không phù hợp với một chương trình truyền hình dành cho mọi lứa tuổi. Đáp lại ý kiến phản đối, Lê Bống cho biết cô không nghĩ trang phục sẽ gây phản cảm và do cơ thể mình hơi đầy đặn nên mới tạo ra hình ảnh gây chú ý.

“Đỏ mặt” vì trang phục phản cảm trên truyền hình: người cố tình phô phang, người vô ý bị hại - 2

Chiếc áo croptop vừa ngắn vừa chật đã phát hoạ rõ nét vòng 1 ngồn ngộn của người đẹp sinh năm 1995. Phản ứng gay gắt của cộng đồng mạng sau khi chương trình phát sóng cũng phần nào thể hiện trang phục ôm sát này có phần phản cảm trong mắt phần đông công chúng.

“Đỏ mặt” vì trang phục phản cảm trên truyền hình: người cố tình phô phang, người vô ý bị hại - 3

Một lần khác, nữ diễn viên Liên Tít phải lên tiếng xin lỗi khán giả vì chọn trang phục gây “nhức mắt” khi xuất hiện trong một bộ phim chiếu vào giờ vàng. Cụ thể người đẹp đã chọn thiết kế áo ngủ lụa hở bạo, phô trọn gần 1/2 cúp ngực.

“Đỏ mặt” vì trang phục phản cảm trên truyền hình: người cố tình phô phang, người vô ý bị hại - 4

Tuy không cố ý diện trang phục phô phang nhưng Midu vẫn “muối mặt” vì bị váy lụa hại. Trang phục mỏng manh bị gió thổi tạo vết hằn đáng chú ý khiến khán giả không dám nhìn thẳng.

“Đỏ mặt” vì trang phục phản cảm trên truyền hình: người cố tình phô phang, người vô ý bị hại - 5

Xui xẻo hơn, Ngân Khánh thậm chí còn để lộ miếng dán nhũ hoa và 1 bên ngực ngay trong đêm chung kết cuộc thi nhảy. Trang phục gợi cảm cùng những bước nhảy mạnh mẽ đã tạo ra sự cố đáng tiếc này.

“Đỏ mặt” vì trang phục phản cảm trên truyền hình: người cố tình phô phang, người vô ý bị hại - 6

Á hậu Thuý Vân gặp phải sự cố lộ ngực ngay đêm bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 trước sự chứng kiến của hàng triệu khán giả xem truyền hình.

“Đỏ mặt” vì trang phục phản cảm trên truyền hình: người cố tình phô phang, người vô ý bị hại - 7

Dự thi Hoa hậu Liên lục địa, Lê Âu Ngân Anh không chỉ bị vướng nghi vấn diện váy nhái Hoa hậu Hoàn vũ Catriona Gray mà còn đánh mất điểm thanh lịch với thiết kế xẻ táo bạo này. Trong đoạn livestream chương trình trên toàn cầu, cô nàng không may bị soi khoảnh khắc lộ nội y kém duyên. 

Không riêng gì lên sóng truyền hình, trong cuộc sống hàng ngày chị em phụ nữ vẫn luôn có nhiều dịp cần ăn mặc chỉn chu, lịch sử. Vậy phái đẹp cần làm gì để hạn chế những sự cố trang phục phô phang? Dưới đây là một số bí quyết giúp nàng mặc đẹp và thanh lịch hơn:

1. Chọn trang phục vừa vặn

Quần áo vừa vặn sẽ giúp chị em tránh được những tình huống “dở khóc dở cười” như trang phục o ép cơ thể hay sự cố tụt đồ không mong muốn. Cách tốt nhất để chọn được trang phục vừa với dáng người là thử đồ trực tiếp. Khi thử trang phục, phái đẹp đừng quên di chuyển và cử động tay chân để kiểm tra độ vừa vặn. Ngoài ra, chị em cũng nên ưu tiên chọn các loại vải có khả năng co dãn tốt để mặc thoải mái hơn.

“Đỏ mặt” vì trang phục phản cảm trên truyền hình: người cố tình phô phang, người vô ý bị hại - 8

Trang phục vừa vặn giúp chị em cảm thấy thoải mái hơn, đồng thời hạn chế các sự cố lộ hàng không đáng có, tạo nên phong thái tự tin và thanh lịch cho phái đẹp.

2. Chú ý đến nội y

Nội y tưởng nhỏ nhưng lại có vai trò lớn, giúp định hình đường cong cơ thể và cho phép phái đẹp “lên đồ” một cách chuẩn hơn. Tuỳ vào kiểu trang phục, chị em sẽ cần đến các loại nội y khác nhau như áo ngực không dây, áo quây, miếng dán ngực,... Nội y phù hợp là loại sẽ tôn lên vóc dáng, tạo cảm giác thoải mái khi mặc và không bị lộ hay quá tương phản với trang phục bên ngoài.

“Đỏ mặt” vì trang phục phản cảm trên truyền hình: người cố tình phô phang, người vô ý bị hại - 9

Nội y phù hợp cần vừa vặn với cúp ngực, không quá nổi bật so với trang phục ngoài.

3. Trang bị phụ kiện bảo hộ

Khi chưng diện váy đầm xúng xính hay trang phục gợi cảm, phụ kiện bảo hồ như quần da và miếng dán nhũ hoa thực sự cần thiết, giúp chị em hạn chế sự cố lộ hàng và di chuyển thuận tiện hơn. Ngoài ra phái đẹp có thể trang bị thêm áo khoác - một item có khả năng cứu cánh tuyệt vời trong những trường hợp trang phục gặp vấn đề.

“Đỏ mặt” vì trang phục phản cảm trên truyền hình: người cố tình phô phang, người vô ý bị hại - 10

Phụ kiện bảo hộ không bao giờ là thừa, vừa giúp chị em vận động thoải mái lại tạo cảm giác an tâm khi chưng diện những kiểu quần áo mỏng manh.

Ngày càng chăm ăn diện khoe ngực đầy, Thu Trang mắc luôn lỗi hớ hênh trước nay chưa từng có
Gu thời trang táo bạo dần đều theo thời gian của bà xã Tiến Luật giúp cô nhận được nhiều lời khen, nhưng cũng không tránh khỏi sai sót đáng tiếc.
Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Eva soi sao