Mất nhiều hơn được, ấy là khi người ta lấy thời trang phản cảm làm bàn đạp cho tên tuổi

Ngày 13/06/2019 05:45 AM (GMT+7)

Có lẽ, rất nhiều người đẹp vẫn đang mông lung giữa phong cách thời trang sexy và phong cách thời trang phản cảm khi bước lên thảm đỏ sự kiện. Thế nên, dân tình mới không ít lần phải xôn xao bởi những màn chiếm trọn spotlight thảm đỏ với phong cách ăn mặc sai quá sai của các người đẹp showbiz.

Với các nghệ sĩ showbiz, việc tạo dấu ấn trong lòng công chúng là điều vô cùng quan trọng, là yếu tố có thể quyết định sự thành công hay thất bại trong sự nghiệp giải trí của họ. Tuy nhiên, nếu như có những người lựa chọn cách ghi dấu trong lòng công chúng bằng một hình ảnh đẹp hoàn hảo thì cũng có không ít người chọn cách bắt công chúng phải nhớ tên bởi những ồn ào mà họ gây ra.

Đặc biệt, như hiểu được tâm lý của công chúng: từ việc luôn quan tâm tới gu ăn mặc của người nổi tiếng tới thói quen hùa theo đám đông khi bất bình, nhiều người đẹp showbiz đã lựa chọn cách gây dựng tên tuổi nhờ phong cách ăn mặc phản cảm. Trong đó, có thể kể tới những cái tên như Ngân 98, Thuý Vi, Á hậu Thư Dung hay mới đây nhất là Ngọc Trinh trên thảm đỏ LHP Cannes.

Trước tiên phải khẳng định rằng, LHP Cannes là một sự kiện lớn mang tầm cỡ quốc tế, là nơi tập trung của rất nhiều các gương mặt đại diện cho các quốc gia trên thế giới. Hay hiểu một cách sâu xa hơn, tại thảm đỏ Cannes, hình ảnh của từng quốc gia sẽ được khẳng định một cách rõ ràng nhất trước mắt bạn bè quốc tế. Vậy nên phần lớn những người tham dự sự kiện này luôn cực kỳ đầu tư và chú ý cho khoản lựa chọn những trang phục phù hợp, vừa có thể tạo sức hút cho hình ảnh của bản thân, lại vừa đảm bảo yếu tố thời trang, thẩm mỹ.

Mất nhiều hơn được, ấy là khi người ta lấy thời trang phản cảm làm bàn đạp cho tên tuổi - 1

Xuất hiện lần đầu tiên tại sự kiện lớn này, Ngọc Trinh lựa chọn bộ trang phục có thiết kế vô cùng cầu kỳ và đầu tư về ý tưởng. Cụ thể, chiếc váy của Ngọc Trinh mang chất liệu xuyên thấu với gam màu đen sang trọng, kết hợp các chi tiết thêu tỉ mỉ cùng những khoảng hở táo bạo. Không chỉ khoét rộng phần phía dưới chân ngực, chiếc váy này còn khiến Ngọc Trinh như khoe trọn cả vòng 3 cùng rất nhiều điểm nhạy cảm trên cơ thể.

Mất nhiều hơn được, ấy là khi người ta lấy thời trang phản cảm làm bàn đạp cho tên tuổi - 2

Không ít cư dân mạng, đặc biệt là người hâm mộ Trung Quốc, vô cùng xôn xao, ném đá phong cách ăn mặc của Ngọc Trinh, thậm chí còn cho rằng người đẹp thực chất đang diện “nội y gợi dục” lên thảm đỏ Cannes. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, ngay tại Trung Quốc cũng tồn tại không ít những người đẹp vô danh từng chiếm trọn spotlight thảm đỏ Cannes bởi phong cách thời trang cũng hở hang, phản cảm chẳng kém phần ai.

Trong đó điển hình có thể kể tới như Triệu Hân với bộ trang phục để lộ toàn bộ điểm nhạy cảm ở vòng 1, Lý Phi Nhi với chiếc váy quây tụt tới nửa khuôn ngực hay Mẫu Kỳ Di Nhã với chiếc váy khoét sâu vòng 1 đến phản cảm. Sau những màn xuất hiện cực kém duyên trước mắt bạn bè quốc tế, tên tuổi của những người đẹp này đã bị công chúng nước nhà chỉ trích thậm tệ.


Mất nhiều hơn được, ấy là khi người ta lấy thời trang phản cảm làm bàn đạp cho tên tuổi - 3

Thậm chí, có người còn bị gọi là “gái điếm” hay “nghệ sĩ rẻ tiền”. Điều đó cho thấy sự quan trọng của việc lựa chọn phong cách thời trang khi xuất hiện tại một sự kiện có tầm cỡ quốc tế như Cannes, đồng thời cho thấy hậu quả của việc cậy nhờ vào thời trang phản cảm để đánh bóng tên tuổi.

Quay trở lại với câu chuyện ăn mặc của các người đẹp Việt, ngay tại showbiz Việt cũng có không ít người đẹp từng gây sốc khi xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện với phong cách ăn mặc hở hang đến độ phản cảm. Ấy là Thư Dung với chiếc váy vàng cùng màn tạo dáng ưỡn ẹo trên cầu thang trải thảm đỏ đến mức ban tổ chức phải... "mời về", là Tiêu Châu Như Quỳnh với bộ đồ màu nude gây hiểu lầm tại thảm đỏ Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam 2018, là Phi Thanh Vân với chiếc váy ren mỏng tang hệt như váy ngủ,...

Mất nhiều hơn được, ấy là khi người ta lấy thời trang phản cảm làm bàn đạp cho tên tuổi - 4

Rất nhiều người đẹp Việt đã từng mắc phải sai lầm tương tự trong việc lựa chọn trang phục xuất hiện tại các sự kiện lớn, trước hàng nghìn, hàng triệu con mắt theo dõi của công chúng truyền thông. 

Có thể cho rằng, các người đẹp của chúng ta vốn hướng tới một phong cách thời trang sexy, thế nhưng một chút thiếu tinh tế trong lựa chọn trang phục đã vô tình đưa họ vào tình huống kém duyên, phản cảm. Lúc này, chúng ta nên phân định rõ hai khái niệm thời trang phản cảm và thời trang sexy. Chúng hoàn toàn không hề giống nhau.

Theo đó, thời trang sexy là phong cách ăn mặc gợi cảm, quyến rũ, nóng bỏng nhưng không hở quá đà, không đem tới cho người ta cảm giác ái ngại khi chứng kiến. Nếu nói vậy vẫn còn quá chung chung và khó hiểu, hãy nhìn vào phong cách ăn mặc của biểu tượng thời trang một thời Marilyn Monroe để hiểu được thế nào là thời trang sexy thực thụ.

Mất nhiều hơn được, ấy là khi người ta lấy thời trang phản cảm làm bàn đạp cho tên tuổi - 5

Cụ thể, những trang phục mà người đẹp này lựa chọn thường có thiết kế vô cùng tinh tế nhằm tôn lên một hình ảnh Marilyn Monroe sành điệu và sang trọng, trong đó bao gồm các kiểu váy hai dây, váy bó, quần jeans cạp cao, quần capri và giày cao gót. Ngoài ra, vốn sở hữu thân hình đồng hồ cát hoàn hảo, người đẹp thường lựa chọn những trang phục có thiết kế tối giản nhưng không kém phần nổi bật, khoe trọn từng ưu điểm ở vóc dáng. Đặc biệt trong những lần tham dự dạ tiệc, người đẹp sẽ tận dụng tối đa những trang phục đầy sexy và nóng bỏng, và điển hình nhất là các mẫu váy có phần cổ khoét sâu cực hút mắt.

Trái lại, một phong cách thời trang bị cho là phản cảm khi nó phô diễn một cách quá đà những phần nhạy cảm ở vóc dáng người diện, khiến người nhìn cảm thấy nhức mắt khi chứng kiến. Hay nói một cách khác, những người đẹp showbiz có phong cách thời trang phản cảm luôn không ngại diện đồ hở hang bất chấp mọi ánh nhìn và chỉ trích từ phía số đông công chúng, miễn sao tên tuổi của họ được phủ sóng rộng rãi hơn.

Mất nhiều hơn được, ấy là khi người ta lấy thời trang phản cảm làm bàn đạp cho tên tuổi - 6

Tuy nhiên xét cho cùng, việc ăn mặc hở bạo đến phản cảm chẳng những không giúp các người đẹp showbiz gây dựng một hình ảnh chỉn chu, xinh đẹp trong mắt công chúng mà thậm chí, nó còn khiến gây ra những ảnh hưởng trực tiếp tới sự nghiệp của họ, cụ thể như tên tuổi sẽ của họ bị liệt vào danh sách đen trong các sự kiện lớn, còn hình ảnh thì liên tục bị dân tình đưa ra làm trò giễu cợt, mua vui trong những lúc rảnh rang. Chẳng biết có hiểu được điều này hay không mà rất nhiều hotgirl, người đẹp showbiz vẫn luôn gồng mình theo đuổi phong cách ăn mặc phản cảm mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Các người đẹp showbiz cũng như các chị em rõ ràng có thể theo đuổi một phong cách gợi cảm hết mực mà không hề phản cảm trên thảm đỏ nếu lưu ý một chút trong việc lựa chọn trang phục:

- Việc này bao gồm cẩn thận trong chất liệu cũng như kiểu dáng, nhằm hạn chế những rủi ro có thể xảy đến, gây ra một hình ảnh kém xinh, kém duyên trong mắt công chúng. Cụ thể, những mẫu trang phục có chất liệu phủ ánh kim, chất liệu dày dặn, mềm mại luôn là lựa chọn hàng đầu nhằm bảo toàn hình ảnh lộng lẫy, xinh đẹp của các người đẹp khi bước lên thảm đỏ.

- Cũng có thể cân nhắc lựa chọn những trang phục có chất liệu xuyên thấu với thiết kế tinh tế, che được trọn vẹn những phần nhạy cảm trên cơ thể.

-Ngoài ra, khi diện đồ xuyên thấu hay các trang phục có chất liệu mỏng, việc lựa chọn một loại nội y chìm với màu da sẽ giúp các người đẹp gây ấn tượng mạnh mẽ.

Mất nhiều hơn được, ấy là khi người ta lấy thời trang phản cảm làm bàn đạp cho tên tuổi - 7

Cuối cùng, với những thiết kế trang phục cắt hở táo bạo, hãy đảm bảo rằng chúng chỉ để hở đến một mức nhất định, vừa đủ để các nàng có được cảm giác thoải mái và tự tin trong mọi hoạt động.

Chán bikini, Hiền Thục chuyển qua diện áo bung cúc hững hờ khiến dân tình trụy tim
Vừa khiến fan đứng ngồi không yên bởi đoạn clip diện bikini quyến rũ nhảy múa theo nhạc, Hiền Thục lại tiếp tục chiếm sóng mạng bằng hình ảnh diện áo...
Theo Bảo Hân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Soi sao mặc xấu