Mẹ ruột quyền lực đứng sau thành công của "con gái" Quỳnh Kool: Tôi không thấy ngại khi mặc ké đồ của con!

Anh Vũ - Ngày 09/01/2023 19:00 PM (GMT+7)

Ít ai biết rằng, bé Cherry An Nhiên nổi đình đám với phong cách thời trang chất chơi như vậy là nhờ sự "phù phép" khéo léo của "chị mẹ". Tết đến Xuân về, chị Ly Ly đã có những chia sẻ rất thật về câu chuyện ăn mặc của con.

Đừng Làm Mẹ Cáu là bộ phim truyền hình "làm mưa làm gió" màn ảnh Việt những ngày qua. Bên cạnh nội dung mới lạ, cốt truyện hấp dẫn, dự án còn nhận về nhiều khen ngợi khi quy tụ dàn diễn viên đình đám như Nhan Phúc Vinh, Bình An, Quỳnh Kool, Quỳnh Lương. Bên cạnh những gương mặt đã quen thuộc của vũ trụ điện ảnh VTV, Cherry An Nhiên thủ vai bé Happi - con gái Hạnh (Quỳnh Kool) trở thành nhân vật được quan tâm hàng đầu.

Ngoài những lời thoại đậm chất bà cụ non, nhóc tì này còn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài đáng yêu cùng diễn xuất tự nhiên, phong cách thời trang vô cùng chất chơi.

Ngoài những lời thoại đậm chất "bà cụ non", nhóc tì này còn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài đáng yêu cùng diễn xuất tự nhiên, phong cách thời trang vô cùng chất chơi.

Nhóc tì mới hơn 5 tuổi nhưng đã "cá kiếm" cực khủng với thu nhập lên tới hàng chục triệu mỗi tháng. Em bé mới đây còn mua tặng mẹ smartphone hàng chục triệu đồng để đền đáp công ơn của mẹ. Tên tuổi của nhóc tì phủ sóng trên khắp các phương diện truyền thông khiến nhiều người nghĩ rằng, đứng sau em phải có một ekip rất khủng! Thực tế, có đúng như vậy?

Ít ai biết rằng, mẹ Cherry An Nhiên chính là siêu nhân quyền lực, đảm đương mọi đầu việc, từ tài xế, quản lý, ô-sin cho tới việc làm stylist cho con.

Ít ai biết rằng, mẹ Cherry An Nhiên chính là "siêu nhân" quyền lực, đảm đương mọi đầu việc, từ tài xế, quản lý, "ô-sin" cho tới việc làm stylist cho con.

Mẹ ruột quyền lực đứng sau thành công của amp;#34;con gáiamp;#34; Quỳnh Kool: Tôi không thấy ngại khi mặc ké đồ của con! - 3

Ngắm chị mẹ, nhiều người liền gật gù công nhận, bé Cherry xinh xắn và sành điệu đến vậy là có lí do.

Ngắm "chị mẹ", nhiều người liền gật gù công nhận, bé Cherry xinh xắn và sành điệu đến vậy là có lí do.

Mới ngày nào, Cherry An Nhiên chỉ là mẫu nhí nổi tiếng ở khu vực Hà Thành, đóng vai nhỏ trong Hương Vị Tình Thân nhưng giờ em bé đã phủ sóng tên tuổi ở các sàn diễn từ Nam ra Bắc và vào cả vai chính trong Đừng Làm Mẹ Cáu. Đóng vai trò là mẹ và cũng là quản lý của con gái, chị có thể chia sẻ cảm xúc về thành tựu của con gái? Con ngày càng thành công, chị có thấy áp lực không?

Cherry được như ngày hôm nay và được mọi người yêu ái dành tặng cho cái tên sao nhí. Mình cảm thấy rất hạnh phúc với điều đó, song bên cạnh đó cũng áp lực chẳng kém. Nếu như ngày trước, con đi diễn với tâm lý thoải mái và mình cũng không quan trọng chuyện mọi người để ý hay không thì giờ đây mọi thứ đã khác. Con ngày càng phát triển đồng nghĩa sự chú ý của mọi người dành cho con nhiều hơn và yêu cầu cũng cao hơn.

Thú thật mình là người cầu toàn nên cũng có mong muốn và đặt niềm tin rằng con của ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, từ phong cách thời trang cho tới diễn xuất. Mọi thứ đều phải chỉn chu và tốt hơn. Tuy nhiên, không vì vậy mà mình áp lực lên con nhỏ.

Song nếu nhìn thoáng ra hơn thì thấy sự cầu toàn đó lại khiến cho con mình ngày càng hoàn thiện và có những vai diễn tốt hơn.

Nổi bật trên phim với tài diễn xuất như thần đồng, song Cherry lại ghi dấu ấn hơn với phong cách thời trang đáng yêu. Chị có thể hé lộ mức đầu tư của mình cho con gái lên phim? Em thấy có điểm danh LV, Gucci, Fendi trong 1 số ảnh hậu trường phim.

Câu hỏi này khó quá! (Cười lớn) Thực ra không thể nào tính toán được chi phí mình đầu tư cho trang phục của con. Bản thân mình là một người mẹ rất thích và đam mê thời trang. 

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/1-2023/images/2023-01-09/me-ruot-quyen-luc-dung-sau-thanh-cong-cua-con-gai-quynh-kool-toi-khong-thay-ngai-khi-mac-ke-do-cua-c-1-1673261801-744-width780height1387.jpg width660 /

Các nhãn hàng làm việc với Cherry thường nói rằng làm việc với mẹ con nhà Cherry rất sướng vì con luôn xuất hiện với diện mạo gần như không phải chỉnh sửa một cái gì nữa. Mình chuẩn bị cho con từ những thứ phụ kiện nhỏ nhất như đôi giày, kẹp tóc, bông tai rồi vòng tay,...

Cherry may mắn nhận được tài trợ từ các nhãn hàng thời trang khá nhiều, đồng thời, mình thường order đồ cho con mỗi tháng. Khi đặt đồ cho Cherry mình cũng lựa chọn để phù hợp với công việc của con với từng item nhỏ. Sau đó về ráp các món lại cho ra một set hài hòa và mới hoàn toàn.

Các diễn viên người lớn đều cần stylist chuyên nghiệp, vậy Cherry đi phim có cần thuê stylist hay là 1 tay “chị mẹ” lo liệu hết? 

Các cô thì cần stylist nhưng Cherry từ trước giờ đều một tay mẹ làm stylist. Mọi người thường hay trêu là mẹ Cherry là siêu nhân, vì vừa là "ô-sin" kiêm quản lý, tài xế lẫn stylist.

Mẹ ruột quyền lực đứng sau thành công của amp;#34;con gáiamp;#34; Quỳnh Kool: Tôi không thấy ngại khi mặc ké đồ của con! - 6

Phong cách của Cherry dù ở bất cứ đâu cũng rất đáng nể, chẳng thua bất cứ con sao nào, hẳn chị mẹ cũng phải “động não” học hỏi rất lớn mới có thể cho con đẹp đến như vậy nhỉ?

Bản thân mình là một người rất đam mê thời trang và rất mê con gái. Trộm vía, mình cũng có một chút gout thẩm mỹ, còn lại là tham khảo và học hỏi từ những nhà thiết kế. Từ đó mình sẽ phối và "chế" lại theo sở thích và năng khiếu sao cho phù hợp với con mình nhất.

Vì chỉ có mẹ mới hiểu được hình thể và cá tính của con nên mặc như thế nào để không bị "nuốt dáng" mà vẫn khoe được hình thề, giúp con tự tin và năng động khi xuất hiện ở bất cứ hoàn cảnh nào.

Chị có sợ con ăn diện điệu đà chải chuốt vậy thì bé sẽ mất tuổi thơ hay sau này sẽ bị ám ảnh bởi việc xinh đẹp không?

Không cô ạ! Mình thấy kể cả người lớn hay trẻ con khi mặc đẹp đều thể hiện sự tôn trọng đối với người nhìn. Thời trang như chất xúc tác, giúp ta tự tin khi xuống phố và thêm bản lĩnh, thành công hơn trong mọi công việc. Mình cũng không cảm thấy việc này làm mất đi tuổi thơ của con vì những mẫu đồ con mặc đều phù hợp với lứa tuổi và phù hợp với hoàn cảnh, sự kiện xuất hiện mà không hề lố bịch.

Số lượng áo quần của Cherry có thể nói là con số khổng lồ. Em bé phối hợp đa dạng phong cách từ Âu Mỹ tới Hàn Quốc. Chị đã giải quyết câu chuyện thời trang của bé như thế nào? 

Số lượng quần áo của Cherry có rất nhiều và không thể đếm xuể được. Trong mỗi tháng, mình order liên tục đồ cho con, thậm chí mỗi lần về đóng cả tải. Là người mẹ yêu con, mình rất vui khi con được mặc đồ mới. Vì tính chất công việc của con nên mỗi bộ con chỉ mặt check in từ một đến hai lần mà thôi. Số đồ đã mặc rồi đó không phung phí mà sẽ được bán lại. 

Mẹ Cherry phải dành sự cám ơn các mom khác đã yêu quý Cherry nên thường xuyên mua lại đồ của con. Có một số mẹ rất đầu tư và yêu thích phong cách của Cherry nên tháng nào cũng mua gần như hết đồ của con. Người ta thường nói cũ người mới ta và các mẹ cũng rất thích mua đồ của Cherry cho con mặc để "xin vía".

Mẹ ruột quyền lực đứng sau thành công của amp;#34;con gáiamp;#34; Quỳnh Kool: Tôi không thấy ngại khi mặc ké đồ của con! - 7

Tết đang tới gần, là một người có kinh nghiệm trong khoản đầu tư trang phục cho gái cưng, chị có bí quyết gì để sắm đồ đẹp cho các bé mà giá “hạt dẻ”, dùng được bền lâu không?

Mình thường ưu tiên những trang phục cổ truyền của dân tộc đó là áo dài. Nói về khoản mua sắm ngày Tết, Cherry rất may mắn khi được các nhãn hàng tặng áo dài từ trước Tết cả tháng. 

Nếu được chia sẻ về bí kíp sắm đồ cho con mà vẫn tiết kiệm thì mình xin phép gửi lời khuyên cho các mom là hãy sắm cho con một đôi boots. Item này có thể mặc với quần tất và chiếc váy nào cũng rất xinh. Bên cạnh đó, các mẹ nên sắm cho con một chân váy đen nếu không dư dả tài chính. Món đồ này có thể kết hợp được với nhiều chiếc áo khác mà trông vẫn sành điệu và mới.

Một mẹo nhỏ mình thường áp dụng cho con là săn sale. Gần Tết, rất nhiều nhãn hàng mở hội thanh lý giá rẻ, do đó các mẹ chỉ cần bỏ chút thời gian để tìm mua. Mình thấy đồ sale có rất nhiều mẫu đẹp và xịn chứ không phải là chỉ có hàng tồn, hàng bỏ đi như nhiều người vẫn nghĩ.

Có con gái là đồng minh trong khoản ăn mặc, “chị mẹ” cũng có phần trẻ trung và nổi bật hơn người bình thường. Liệu tính cách chị ảnh hưởng đến style bé hay là bé đã góp phần làm sống dậy thanh xuân thời trang của chị?

Mình nghĩ là cả hai!  Trộm vía khi con đã là người nổi tiếng, đi đâu cũng được mọi người nhận ra và xin chụp hình cho nên mình cũng phải chú ý đến hình ảnh bản thân một chút. Con gái rất đáng yêu và nhí nhảnh nên nhiều khi mình cũng được khơi gợi hình ảnh thanh xuân năm xưa. 

Mẹ ruột quyền lực đứng sau thành công của amp;#34;con gáiamp;#34; Quỳnh Kool: Tôi không thấy ngại khi mặc ké đồ của con! - 8

Mẹ ruột quyền lực đứng sau thành công của amp;#34;con gáiamp;#34; Quỳnh Kool: Tôi không thấy ngại khi mặc ké đồ của con! - 9

Chị nghĩ thế nào khi bản thân cũng là hotgirl xinh đẹp của đất Hà Thành một thời nhưng giờ phải về hậu cung làm… "ô sin" cho con gái? Có lúc chị còn phải dùng “ké” đồ hiệu của con?

Mẹ ruột quyền lực đứng sau thành công của amp;#34;con gáiamp;#34; Quỳnh Kool: Tôi không thấy ngại khi mặc ké đồ của con! - 10

Trước đây, mình mua đồ cho bản thân không phải suy nghĩ, giờ có con lại không còn thiết tha mua sắm cho bản thân nữa. Thay vào đó là sẽ sắm cho con. Đúng thật là đôi khi mình còn mượn cả phụ kiện của con dùng để phù hợp với bộ đồ của mình nhất. Mình không thấy buồn mà ngược lại còn thấy rất vui vì sự hy sinh của mình xứng đáng!

Nhiều người thường nói thanh xuân của mẹ nếu không thực hiện được sẽ “nhờ” con làm hộ trọng trách này. Có phải con gái là hiện thân của ước mơ thời trang của chị?

Đúng như người ta nói, ước mơ của thời thanh xuân nếu không thực hiện được thì sẽ có con giúp mình xây dựng. Ngày xưa mình cũng từng làm nghệ thuật nhưng vì ông bà ngoại Cherry phản đối, chỉ muốn hướng theo nghề sư phạm làm cô giáo. Do đó, mình đã phải gác lại đam mê mà theo ngành giáo viên được khoảng 8 năm. Sau đó, có Cherry, mình lui về kinh doanh thời trang. Có được Cherry bên cạnh là điều may mắn và hạnh phúc vì tới giờ phút này, con đang giúp mẹ viết tiếp ước mơ của mình. Trộm vía, con gái là đứa trẻ hiểu chuyện và cũng có đam mê giống mẹ nên 2 mẹ con phối hợp với nhau rất ăn ý.

Nếu được mô tả về style của mình, chị Ly sẽ dùng những tính từ gì?

Mẹ ruột quyền lực đứng sau thành công của amp;#34;con gáiamp;#34; Quỳnh Kool: Tôi không thấy ngại khi mặc ké đồ của con! - 11

Mình có thể mặc được mọi style, tuy nhiên, mình vẫn thiên về phong cách trẻ trung, năng động hơn là bánh bèo, công chúa.

Xin cám ơn những chia sẻ của mẹ Cherry An Nhiên!

Mẹ ruột quyền lực đứng sau thành công của amp;#34;con gáiamp;#34; Quỳnh Kool: Tôi không thấy ngại khi mặc ké đồ của con! - 12

Xuất hiện hội mẹ bỉm mới, con mới vài tháng nhưng eo ót quyến rũ, ăn mặc nhìn mà choáng
Đây đích thị là hội mẹ bỉm chơi thân có gout thời trang sang chảnh và đắt đỏ bậc nhất Vbiz.

Thời trang cho phụ nữ U30-U40

Theo Anh Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Năm Mão chia sẻ Mẹo