Mẹ 9x kể chuyện sinh thường “thót tim”: Chưa kịp vui mừng đón con đã tối sầm mắt vì băng huyết

Ngày 20/10/2023 10:00 AM (GMT+7)

Trải qua ca sinh nở "thập tử nhất sinh", bà mẹ 9x N. T. H vẫn không khỏi sợ hãi khi nhớ lại khoảnh khắc bản thân bị băng huyết ngay khi còn nằm tại phòng theo dõi sau sinh thường. Đây sẽ là kỷ niệm mà chị không bao giờ quên được.

“Chửa đẻ cửa mả”

Câu chuyện vượt qua “cửa tử” vì băng huyết sau sinh thường của chị N. T. H. (29 tuổi, hiện đang sống tại Hà Nội) được chia sẻ trên mạng xã hội mới đây là một trong số đó. Theo chia sẻ của chị H., cả hai lần mang thai của chị đều diễn ra bình thường, khỏe mạnh. Quá trình chuyển dạ sinh thường tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn lần này của chị cũng rất nhanh chóng. Em bé nặng 3,2kg chào đời chỉ sau vài hơi rặn. Tưởng chừng đã “mẹ tròn con vuông” nhưng chị lại bất ngờ lịm đi vì bị băng huyết khi còn nằm trên bàn đẻ.

Câu chuyện đi sinh “thập tử nhất sinh” được chị H. chia sẻ trên trang cá nhân

Câu chuyện đi sinh “thập tử nhất sinh” được chị H. chia sẻ trên trang cá nhân

"Chuyển dạ nhanh và sinh thường cũng rất nhanh chỉ sau vài hơi rặn. Nếu chuyện chỉ kết thúc ở đây thì quá tuyệt vời. Nhưng không, con sinh xong, tử cung của mình bị đờ không co bóp được, băng huyết, không cầm được máu. Sinh con ra không kịp nhìn mặt con, chỉ thấy mắt tối sầm".

Mẹ 9x kể chuyện sinh thường “thót tim”: Chưa kịp vui mừng đón con đã tối sầm mắt vì băng huyết - 2

Chị H. tâm sự thêm, dù đã nghe nhiều về tai biến sản khoa, nhưng chẳng bao giờ chị nghĩ chuyện đó lại xảy ra với mình. Nhớ lại khoảnh khắc băng huyết trên bàn đẻ, chị H. cho biết: “Nghe bác sĩ chủ trì nói ra trao đổi chuyện với người nhà, có thể phải cắt tử cung. Mình sốc ngay trên bàn mổ, nhưng lúc đó nghĩ tới con vừa sinh còn chưa kịp nhìn mặt, Huy còn đang ở nhà chờ mẹ, các chị còn đang mong mỏi chờ em ngoài cửa, thật sự chỉ mong bản thân được sống là phúc đức lắm rồi”.

May mắn là chị H. đã được Th.S - BS Nguyễn Bá Phê (Trưởng khoa Sản) và ekip bác sĩ Bệnh viện Bảo Sơn cấp cứu kịp thời thoát khỏi cửa tử trong gang tấc: "Và đúng là mình băng huyết không cầm nổi máu, phải cắt bán phần tử cung. Nhưng may mắn cơ thể tiếp nhận máu truyền và qua cơn nguy kịch. Giờ viết những dòng này vẫn còn sợ hãi và không tin bản thân đã trải qua khoảnh khắc sinh tử như thế".

Sức khỏe của chị H. đã dần hồi phục sau 5 ngày theo dõi tại bệnh viện

Sức khỏe của chị H. đã dần hồi phục sau 5 ngày theo dõi tại bệnh viện

Trải qua ca phẫu thuật ngàn cân treo sợi tóc, chị H. cũng không quên gửi lời cảm ơn sự nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ bác sĩ của bệnh viện: "Xin cảm ơn các bác sĩ, y tá, hộ sinh của Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, mọi người đã thực sự cố hết sức giành giật lại mạng sống cho mình. Tới khi mình tỉnh táo các bác, các cô, các chị ai cũng xúm lại hỏi thăm, động viên".

Chia sẻ thêm về những ngày lưu viện sau sinh, chị H. cho biết: “Lúc đến viện thì tung tăng nghĩ đẻ thường lưu viện 1 ngày là về nên chỉ cần đem theo chồng là đủ, ai ngờ phải ở tới 5 ngày. Cũng may ở viện đồ đạc đều được chuẩn bị đủ nên 2 vợ chồng không phải chạy ngược xuôi về nhà. Mấy ngày ở viện được các cô chăm sóc tận tình, cơm viện rất ngon nên mình cũng hồi phục nhanh và có sữa non cho em bé”.

Những suất cơm cữ bệnh viện thơm ngon, đẹp mắt được chị H. chia sẻ trên trang cá nhân

Những suất cơm cữ bệnh viện thơm ngon, đẹp mắt được chị H. chia sẻ trên trang cá nhân

Băng huyết sau sinh - “Thủ phạm” gây tử vong hàng đầu ở sản phụ

Băng huyết hay còn gọi là xuất huyết sau sinh là một biến chứng sản khoa nguy hiểm khi người mẹ chảy máu ồ ạt hơn 500 ml. Băng huyết sau sinh có thể do nhiều nguyên nhân như sản phụ lớn tuổi, sinh con nhiều lần, thời gian chuyển dạ kéo dài, thiếu máu hoặc mắc một số bệnh lý…

Thông thường, tử cung sẽ co lại sau khi ối, thai nhi và rau ra ngoài. Nhưng trong một số trường hợp, tử cung co không đủ mạnh, hoặc bị đờ ra không co lại được dẫn đến tình trạng sốc máu, rối loạn đông máu. Nếu không xử trí kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng của sản phụ.

Vì thế, các sản phụ nên lựa chọn khám thai và theo dõi thai định kỳ tại bệnh viện chuyên khoa. Đặc biệt những sản phụ nằm trong nhóm có nguy cơ cao cần được theo dõi thai kỳ chặt chẽ tại bệnh viện có đủ điều kiện hồi sức tích cực để được chăm sóc và hỗ trợ y tế kịp thời.

Tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, các mẹ bầu sử dụng dịch vụ sinh con trọn gói đều được theo dõi và quản lý thai kỳ với đội ngũ bác sĩ sản khoa giàu kinh nghiệm, đã từng có nhiều thời gian công tác tại các bệnh viện tuyến đầu như BV Phụ sản Hà Nội, BV Phụ sản TW… giúp phát hiện kịp thời các bất thường trong thai kỳ, hạn chế tốt nhất những biến chứng có thể xảy ra. Để tham khảo dịch vụ chăm sóc và quản lý thai kỳ toàn diện tại Bệnh viện Bảo Sơn, mẹ bầu có thể liên hệ tới Hotline: 091 585 0770

Nguồn: [Tên nguồn].