Sợi vải xanh - nguồn cảm hứng sáng tạo mới trong thời trang

Ngày 09/02/2022 10:00 AM (GMT+7)

Xu hướng xanh hoá ngành thời trang đã tạo ra nhiều cơ hội để các nhà thiết kế thời trang bắt nhịp những cảm hứng sáng tạo mới mẻ. Mới đây, NTK Võ Công Khanh cùng các nhà thiết kế trẻ Việt Nam đã cho ra đời những bộ sưu tập thời trang xanh lấy cảm hứng từ

Thiên nhiên không phải là chủ đề quá mới lạ trong thời trang, nhưng thiên nhiên luôn là nguồn tài nguyên vô tận tạo cảm hứng sáng tạo cho các nhà mốt, nhà thiết kế và nhà sản xuất. Với mỗi ánh nhìn khác nhau, thiên nhiên được hiện thực hoá trên từng tác phẩm thời trang với nhiều form dáng, màu sắc, phong thái khác nhau.

Sức ảnh hưởng của thiên nhiên không dừng lại ở cảm hứng thời trang mà ngành thời trang cũng cần có những bước chuyển mình theo xu hướng thời trang bền vững, giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường, vì một trái đất xanh hơn, vì một thiên nhiên thuần khiết hơn.

Xanh hoá ngành thời trang không còn là ý tưởng hay xu hướng, mà đòi hỏi các nhà thiết kế, nhà sản xuất, các tổ chức tham gia trong chuỗi cung ứng thời trang cần có những hành động cụ thể để xanh hoá ngành thời trang. Ngày càng có nhiều thương hiệu, doanh nghiệp cho ra đời những sản phẩm thời trang thân thiện với môi trường và lan toả thông điệp tốt đẹp này.

Vải giả da Mylo từ rễ cây nấm của NTK Stella McCartney

Vải giả da Mylo từ rễ cây nấm của NTK Stella McCartney

Thương hiệu Stella McCartney tại Mỹ của NTK cùng tên đã có những hành động vô cùng mạnh mẽ để thúc đẩy cho xu hướng xanh hoá thời trang. Tháng 3 năm 2021, cô hợp tác cùng công ty chất liệu bolt Threads, để làm ra vải giả da Mylo từ rễ cây nấm thay vì sản xuất da từ động vật hay loại da giả có hàm lượng nhựa pvc cao. Tại Vương quốc Anh, NTK Zoe Corsellis tìm cách hạn chế phát thải khí carbon ra môi trường khi cho ra đời những sản phẩm thời trang tái chế từ rác thải đại dương và các loại vải lụa hoà bình như Ahimsa, không gây hại cho tằm.

Những sợi vải xanh thân thiện với môi trường, có khả năng ứng dụng cao, chất vải nhiều tiện ích đã tạo ra vô số những “tần số cảm biến” để các nhà thiết kế bắt nhịp và cho ra đời những bộ sưu tập thời trang đầy sáng tạo.

Thiết kế ấn tượng từ sợi Than Dừa

Thiết kế ấn tượng từ sợi Than Dừa

Fashionista Helly Tống trong thiết kế từ sợi Bạc Hà của NTK Võ Công Khanh

Fashionista Helly Tống trong thiết kế từ sợi Bạc Hà của NTK Võ Công Khanh

Vừa qua, nhà thiết kế tài năng Võ Công Khanh cùng các nhà thiết kế trẻ đã sử dụng chất vải làm từ bã cà phê, lá bạc hà, vỏ hàu, thân, lá sen, xơ dừa… do công ty Faslink sản xuất để cho ra đời những tác phẩm thời trang đầy sáng tạo. Mỗi bộ sưu tập mang một phong thái khác nhau, thổi một làn cảm xúc mới mẻ cho làng thời trang Việt Nam.

Bộ sưu tập từ sợi vải xanh của NTK Võ Công Khanh và các nhà thiết kế trẻ

Bộ sưu tập từ sợi vải xanh của NTK Võ Công Khanh và các nhà thiết kế trẻ

Chất liệu vải từ thiên nhiên kết hợp giữa chất hiện đại qua những đường cắt và form quần áo: áo ghi lê khoác ngoài áo thun, áo lệch vai hay chất truyền thống qua những hoạ tiết thiên nhiên và mấn đội đầu. Không chỉ có sự ấn tượng cuốn hút từ ngoại hình trang phục, mà tính ứng dụng của các sản phẩm cũng vô cùng thiết thực với người dùng như khả năng khử mùi, giúp khô thoáng hiệu quả của vải sợi cà phê hay khả năng kháng khuẩn tự nhiên cao, an toàn cho da nhạy cảm nhờ vào vải sợi bạc hà. Có thể nói, những sợi vải xanh đã tạo một cảm hứng mới mẻ trong sáng tạo thời trang và chạm đến cảm xúc của người xem, người mặc.

Tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Kết nối Thời trang (Faslink) là một trong những nhà cung cấp nguyên liệu xanh tiên phong đón đầu xu hướng từ năm 2008 đến nay. Tổng Giám Đốc Faslink, Bà Trần Hoàng Phú Xuân chia sẻ: “Từ những sợi vải xanh, chúng tôi kỳ vọng lan tỏa thông điệp sống xanh đến cộng đồng và đồng hành để người tiêu dùng Việt Nam được sử dụng những sản phẩm tốt nhất, an toàn cho sức khỏe, bảo vệ môi trường”.

Nguồn: [Tên nguồn].