2 sự kiện "siêu lây nhiễm" góp phần làm gia tăng thảm kịch COVID-19 tại Ấn Độ

Khánh Hằng - Ngày 27/04/2021 16:20 PM (GMT+7)

Trong khi tình hình dịch bệnh của Ấn Độ đang rơi vào khủng khoảng, nhiều người dân nước này vẫn không hề lo sợ, tiếp tục tham gia các sự kiện đông người.

Tháng 3/2020, Ấn Độ từng phải ban bố lệnh phong tỏa cả nước một cách nghiêm ngặt để phòng chống đại dịch COVID-19. Những tưởng mọi thứ sắp qua đi nhưng vào tháng 4/2021, chỉ hơn 1 năm trôi qua, Ấn Độ tiếp tục rơi vào tình trạng khẩn cấp khi làn sóng COVID-19 thứ hai ập đến, mạnh mẽ và đáng sợ hơn rất nhiều so với lần trước.

Tính đến 11h ngày 27/4, Ấn Độ đã ghi nhận 17.625.735 ca nhiễm COVID-19, cao thứ 2 trên thế giới chỉ sau Mỹ; 197.880 người tử vong cùng hơn 314.000 ca mắc mới mỗi người, con số cao hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới.

2 sự kiện amp;#34;siêu lây nhiễmamp;#34; góp phần làm gia tăng thảm kịch COVID-19 tại Ấn Độ - 1

2 sự kiện amp;#34;siêu lây nhiễmamp;#34; góp phần làm gia tăng thảm kịch COVID-19 tại Ấn Độ - 2

Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Ấn Độ đang không ngừng tăng lên khiến tình trạng y tế của quốc gia Nam Á này rơi vào tình trạng quá tải. Các bệnh viện không còn đủ giường bệnh và oxy để cung cấp cho bệnh nhân, thi thể người chết xếp hàng dài trên phố hay chất đống trong các lò hỏa táng, các khu hỏa táng hoạt động hết công suất vẫn không kịp, cuối cùng phải hỏa thiêu thi thể bằng củi, gây nên những cảnh tượng kinh hoàng và thương tâm khiến cả thế giới ám ảnh.

Mặc dù cả đất nước đang bị dịch bệnh COVID-19 nhấn chìm trong sự khủng hoảng nhưng điều đó vẫn không thể ngăn được người dân nước này tham gia vào những sự kiện tập trung đông người. Trong số đó, phải kể đến 3 sự kiện "siêu lây nhiễm" được cho là đã góp phần vào thảm kịch COVID-19 tại nước này.

Lễ hội tôn giáo Kumbh Mela

Kumbh Mela là một sự kiện hành hương và lễ hội lớn trong Ấn Độ giáo. Nó được tổ chức theo chu kỳ khoảng 12 năm tại bốn địa điểm hành hương dọc bờ sông: ngã ba sông Prayagraj, Haridwar, Nashik và Ujjain. Hồi đầu tháng 4/2021, lễ hội Kumbh Mela được tổ chức tại thành phố cổ Haridwar, bang Uttarakhand, đã thu hút hàng triệu người tham gia.

2 sự kiện amp;#34;siêu lây nhiễmamp;#34; góp phần làm gia tăng thảm kịch COVID-19 tại Ấn Độ - 3

Trong năm nay, hơn 4,8 triệu người đã tập trung tại Haridwar trong những ngày cao điểm của Kumbh Mela. Dù đã cố gắng hết sức để kiểm soát nhưng cảnh sát vẫn không thể áp đặt các quy trình vận hành tiêu chuẩn đối với những người đến lễ hội Kumbh Mela để hành hương, sau đó ùa mình xuống dòng sông để tắm mà không có bất cứ biện pháp bảo vệ nào.

Hậu quả là, gần 2.000 người đã được xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi tham gia lễ hội Kumbh Mela ở Haridwar, gây nên sự lo ngại một trong những lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới có thể trở thành sự kiện "siêu lây nhiễm" góp phần vào sự gia tăng nhanh chóng các ca nhiễm virus. 

2 sự kiện amp;#34;siêu lây nhiễmamp;#34; góp phần làm gia tăng thảm kịch COVID-19 tại Ấn Độ - 4

2 sự kiện amp;#34;siêu lây nhiễmamp;#34; góp phần làm gia tăng thảm kịch COVID-19 tại Ấn Độ - 5

Khi lễ hội Kumbh Mela bắt đầu hoạt động, trung bình số ca nhiễm mỗi ngày tại bang Uttarakhand chỉ ở mức khoảng 500. Nhưng đến ngày 17/4, con số này đã tăng lên 2.757 ca. 

Ngay sau đó, chính quyền Ấn Độ đã ban hành một số quy định để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại lễ hội Kumbh Mela. Thủ tướng Narendra Modi nói rằng, các tín đồ của đạo Hindu chỉ nên tham gia lễ hội "một cách tượng trưng" để ngăn chặn dịch bệnh. Mặc dù vậy, lễ hội này vẫn còn 1 lần tắm tập thể nữa vào ngày 27/4 và đến ngày 30/4 mới chính thức kết thúc, vì vậy không ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra.

Bầu cử hội đồng tại bang Tây Bengal

Tại bang Tây Bengal, nơi vừa diễn ra cuộc bỏ phiếu hội đồng giai đoạn thứ 6 vừa kết thúc hôm 15/4, đã ghi nhận mức tăng đột biến trong một ngày cao nhất với 11.948 trường hợp nhiễm COVID-19 và 56 trường hợp tử vong mới.

2 sự kiện amp;#34;siêu lây nhiễmamp;#34; góp phần làm gia tăng thảm kịch COVID-19 tại Ấn Độ - 6

Các trường hợp nhiễm COVID-19 đã tăng 3.489% chỉ trong vòng 7 tuần ở bang này. Vào ngày 1/2, bang tây Bengal báo cáo chỉ có 198 trường hợp nhiễm mới nhưng đến ngày 16/4, con số này đã chạm mốc 6.910 trường hợp. Trong ngày 16/4, 17 người tử vong vì nhiễm COVID-19. Trong khi đó, các cuộc bầu cử hội đồng tại bang này được bỏ phiếu trong 8 giai đoạn, có nghĩa là vẫn còn 2 giai đoạn nữa chưa diễn ra. Việc người dân tụ tập đông người để bỏ phiếu cũng có nguy cơ rất lớn gây ra sự kiện "siêu lây nhiễm" dịch bệnh.

Mặc dù không có bang nào khác chứng kiến ​​sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 theo cấp số nhân như bang Tây Bengal nhưng các bang như Tamil Nadu, Kerala, Assam cũng như Lãnh thổ trực thuộc liên bang Puducherry đều đã chứng kiến ​​sự gia tăng đột biến các ca bệnh sau khi vận động các cuộc thăm dò bỏ phiếu.

2 sự kiện amp;#34;siêu lây nhiễmamp;#34; góp phần làm gia tăng thảm kịch COVID-19 tại Ấn Độ - 7

Tại bang Tamil Nadu, số ca nhiễm hàng ngày đã tăng từ 502 vào ngày 1/3 lên 8.449 vào ngày 16/4. Trong khi ở bang Kerala, số ca hàng ngày gần như tăng gấp ba lần từ 3.459 vào ngày 1/2 lên 10.031 vào ngày 16/4.

Tại bang Assam, nơi các cuộc bầu cử được tổ chức trong 3 giai đoạn, giai đoạn 1 vào ngày 27/3, giai đoạn 2 vào ngày 1/4 và giai đoạn 3 vào ngày 6/4, số ca nhiễm bệnh hàng ngày đã tăng từ 134 ca vào ngày 1/2 lên 573 ca vào ngày 16/4. 

Những hình ảnh đáng sợ từ cuộc khủng hoảng dưỡng khí vì Covid-19 tại Ấn Độ
Chính phủ Ấn Độ đang thực hiện kế hoạch thần tốc khắc phục tình trạng thiếu bình dưỡng khí tại những điểm nóng Covid-19.
Khánh Hằng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19