Ấn Độ: 93 nữ sinh bị quấy rối tình dục trên tàu

Ngày 26/11/2013 18:01 PM (GMT+7)

93 nữ sinh này đã bị một nhóm người quấy rối tính dục hơn 4 giờ đồng hồ trên một chuyến tàu hỏa ở bang Bihar, miền đông Ấn Độ, hôm 24/11.

Vụ việc này xảy ra vào đêm 24/11 ở bang Bihar khiến dư luận nước này hết sức phẫn nộ

Một vị cảnh sát cho biết, các nữ sinh cùng 3 nữ giáo viên bị quấy rối tình dục khi họ lên chuyến tàu lúc 10h tối (theo giờ địa phương) từ ga Patna để trở về Jharkhand sau hai ngày tham dự một hoạt động về môi trường.

Nhóm người lạ này bị cáo buộc chiếm ghế của nữ sinh và quấy rối tình dục các em trong vòng 4 tiếng đồng hồ đến khi nhóm đàn ông kia xuống tàu tại ga Koderma. Các nữ sinh phải chịu đựng lạm dụng trên quãng đường dài gần 150 km.

Các giáo viên đã cố gắng ngăn chặn nhưng bị chúng đánh và tát. Cảnh sát đang mở cuộc điều tra quy mô lớn để truy lùng thủ phạm.

Linh An (T.H)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan