Bão số 10 nguy hiểm chỉ sau cấp độ thảm hoạ: Cấm biển, di dời dân trước 7h sáng mai

Ngày 14/09/2017 10:39 AM (GMT+7)

Bão số 10 đang hướng thẳng vào các tỉnh từ Nghệ An - Quảng Trị, rủi ro thiên tai cấp 4, chỉ sau cấp độ thảm hoạ, dự kiến đổ bộ đất liền vào trưa mai 15/9.

Sáng nay 14/9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến ứng phó với bão số 10. Tham dự cuộc họp trực tuyến có đại diện các bộ ngành và 25 tỉnh, thành nằm trong khu vực dự kiến bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10.

Cơn bão số 10 sẽ đổ bộ Nghệ An - Quảng Trị vào trưa mai 15/9

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, hiện nay bão số 10 đang trên Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 140 km về phía Đông Nam và cách điểm gần nhất ở đất liền là Đà Nẵng khoảng 500 km, cách khu vực đổ bộ là Hà Tĩnh khoảng 700 km. Cường độ bão là cấp 11, giật cấp 14 và sẽ tiếp tục mạnh lên cấp 15 và theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn của Mỹ thì bão sẽ mạnh cấp 15, giật cấp 17.

Ông Hoàng Đức Cường, giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết: "Khoảng trưa mai, muộn nhất là chiều tối mai 15/9, bão số 10 sẽ đổ bộ vào các khu vực từ Nghệ An - Quảng Trị nhưng trước đó có thể chịu ảnh hưởng từ gió giật. Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị là những vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp, bão cấp 11, giật tới cấp 15".

Bão số 10 nguy hiểm chỉ sau cấp độ thảm hoạ: Cấm biển, di dời dân trước 7h sáng mai - 1

Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương báo cáo về diễn biến và dự báo về bão số 10 (Ảnh: Người lao động)

Do ảnh hưởng của bão số 10, từ hôm nay (14/9) đến hết ngày 16/9, các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-300mm/đợt. Riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nơi trên 400mm; các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Sơn La (50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm).

Cấm biển, di dời dân

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, phó tư lệnh Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho đến sáng 14-9, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hoà đã kêu gọi, kiểm đếm 69.547 tàu với 287.359 lao động,  thông báo để họ biết diễn biến của bão, chủ động di chuyển hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

"Hiện nay, còn 4 phương tiện với 38 người ở Ninh Bình và Thanh Hoá chưa nắm được thông và chưa liên lạc, hiện đang tiếp tục kêu gọi", thiếu tướng Nam cho hay. 

Tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Cường nói: “Tùy tình hình cụ thể, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa thực hiện cấm biển, kể cả các tàu vận tải và du lịch xong trước 7 giờ sáng 15/9”. 

Bão số 10 nguy hiểm chỉ sau cấp độ thảm hoạ: Cấm biển, di dời dân trước 7h sáng mai - 2

Bão số 10 di chuyển thần tốc vào các tỉnh miền Trung

Ông Nguyễn Xuân Đường, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết đã quyết định cấm biển từ 7h sáng ngày 14-9. Bộ đội biên phòng tỉnh sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão; hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm. Gần 4.000 tàu thuyền của tỉnh với hơn 19.000 lao động đang hoạt động trên biển đều đã nhận được thông báo về diễn biến của bão.

Tại Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có công điện khẩn đến các đơn vị, cơ quan chức năng, chính quyền các cấp hủy tất cả các cuộc họp không cấp thiết,  tập trung phòng chống bão số 10- cơn bão có thể gây thiệt hại nặng  cho địa phương khi đi vào vùng biển và đổ bộ vào đất liền. 

Toàn tỉnh Hà Tĩnh có 6.102 tàu, thuyền với trên 17.670 lao động, trong đó có gần 1.900 tàu thuyền với 6.900 lao động đang đánh bắt hải sản trên biển. Tất cả các chủ tàu, thuyền đã nắm bắt thông tin và diễn biến cơn bão số 10. 

Vào sáng 14/9, tại Hà Tĩnh đang có mưa nhỏ và mưa vừa, gió cấp 2 cấp 3 nên một số ngư dân chủ quan vẫn đánh cá vùng ven bờ. Chính quyền đã yêu cầu, hướng dẫn người dân không nên ra khơi vì có thể bị tố lốc làm lật thuyền. 

==>> XEM THÊM: Tin bão số 10: Vì sao đây là cơn bão đầu tiên ở Việt Nam được cảnh báo đỏ?

Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin bão số 10