Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 8 chung cư tử vong

Ngày 24/10/2016 09:42 AM (GMT+7)

Trong lúc ba đi làm, mẹ đi mua cháo không có ai trông coi, bé gái 4 tuổi đã một mình ra cửa sổ tầng 8 chơi thì rơi xuống ban công tầng 2 tử vong.

Vụ việc bé gái rơi từ cửa sổ chung cư tử vong xảy ra vào ngày hôm qua 23/10. Bé tên N.N.B.T,  4 tuổi, trú tại phường Ghềng Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Theo thông tin ban đầu, gia đình bé mới mua một căn hộ ở tầng 8 chung cư xây dựng ở phường Ghềng Ráng.

Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 8 chung cư tử vong - 1

Hình ảnh phối cảnh chung cư nơi bé T rơi từ tầng 8 xuống ban công tầng 2 tử vong.

Vào khoảng 7h sáng 23/10, ba bé T. đi làm sớm còn mẹ đi mua cháo cho bé. Trong lúc không có ai trông coi, bé T một mình đi ra cửa sổ chơi thì rơi từ tầng 8 xuống ban công tầng 2 tử vong.

Được biết, bé T là con gái đầu lòng của anh N.V.Đ (31 tuổi) và chị N.T.T.H (25 tuổi). Cả hai mới chuyển về căn hộ chung cư trên một tuần thì con gái xảy ra sự việc đau lòng.

Vân Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự