COVID-19 ngày 28/3: Italia lập kỷ lục buồn, số người tử vong tăng cao chưa từng thấy

Ngày 28/03/2020 08:06 AM (GMT+7)

Italia hiện là quốc gia có số người tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới và vượt qua Trung Quốc, còn số ca nhiễm hiện chỉ xếp sau Mỹ.

Italia: Thêm kỷ lục thương đau, 919 ca tử vong trong 1 ngày, số ca tử vong vượt 9.000

Cơ quan Bảo vệ dân sự Italia ngày 27/3 công bố số ca tử vong vì dịch Covid-19 trong 24 giờ qua là 919, mức kể lục từ khi dịch bệnh xuất hiện vào ngày 21/2.

Như vậy, với mức tăng 11% so với một ngày trước, tổng số ca tử vong vì COVID-19 ở Italia tăng lên đến 9.134, cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Đây là mức tăng cao so với con số 712 người chết vào ngày 26/3, 683 người tử vong vào ngày 25/3, 743 ca tử vong vào ngày 24/3 và 602 vào ngày 23/3.

COVID-19 ngày 28/3: Italia lập kỷ lục buồn, số người tử vong tăng cao chưa từng thấy - 1

Số người mắc Covid-19 tăng nhanh gây sức ép lớn lên hệ thống y tế của Italia.

Trước đó, kỷ lục đau lòng bệnh nhân Covid-19 tử vong chỉ trong vòng 24 giờ rơi vào ngày 21/3. Thời điểm đó có 793 ca tử vong.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự cho biết số ca tử vong trong ngày 27/3 tính gộp 50 trường hợp tử vong vào ngày 26/3 ở khu vực phía Bắc vùng Piemonte, do thông báo đến quá muộn để được đưa vào số liệu chính thức. Điều này đã dẫn đến một số nhầm lẫn khiến một số phương tiện truyền thông thông báo số ca tử vong hàng ngày của ngày 26-3 là 969, thay vì 919 ca.

Italia hiện là quốc gia có số người chết vì Covid-19 cao nhất thế giới và vượt qua Trung Quốc và hiện chỉ xếp sau Mỹ về số ca nhiễm Covid-19. Tổng số ca nhiễm bệnh của Italia hiện là 86.498, tăng 5.909 so với con số của ngày trước đó là 80.539.

Mỹ: Tốc độ tăng ngày càng cao, số ca mắc Covid-19 vượt 100.000 người

Theo thống kê mới nhất, trong ngày 27/3, Mỹ ghi nhận thêm gần 16.000 ca mắc Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại đây lên 101.321 ca.

COVID-19 ngày 28/3: Italia lập kỷ lục buồn, số người tử vong tăng cao chưa từng thấy - 2

Các bệnh viện ở Mỹ quá tải do số người mắc Covid-19 tăng nhanh. (Ảnh: Reuters)

Trong ngày 27/3, Mỹ có thêm 272 ca tử vong vì Covid-19, nâng tổng số người chết vì Covid-19 tại Mỹ lên 1.567. Mỹ hiện là quốc gia có nhiều ca mắc Covid-19 nhất thế giới, tiếp theo là Italia với 86.498 ca và Trung Quốc 81.340 ca.

Tổng thống Trump hôm 27/3 cho biết chính quyền Mỹ sẽ đẩy mạnh sản xuất và mua sắm để có thêm 100.000 máy thở trong 100 ngày tới để phục vụ cuộc chiến chống đại dịch.

New Orleans, thành phố lớn nhất của bang Louisiana đã trở thành một trong những tâm dịch Covid-19 mới của Mỹ và khiến Tổng thống Trump phải tuyên bố tình trạng đại thảm họa tại bang này. Nguyên nhân xuất phát từ một sự kiện thu hút hàng triệu người tham gia tại New Orleans.

Có thêm 1 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh, Bộ Y tế tiếp tục kêu gọi người dân hợp tác chống dịch

Trưa ngày 28/3, Bộ Y tế cho biết vừa có thêm 1 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh. Như vậy, tính đến thời điểm này Việt Nam đã có 28/169 ca bệnh được điều trị khỏi.

Bệnh nhân vừa được điều trị khỏi là BN mắc COVID-19 thứ 33 tại Việt Nam, mang quốc tịch Anh, vào viện ngày 10/3/2020, được điều trị tại  khu cách ly, cơ sở 2, Bệnh viện Trung ương Huế. Kết quả sau 02 lần xét nghiệm âm tính, mỗi lần xét nghiệm cách nhau 24h.

Tình trạng bệnh nhân hiện tại khỏe mạnh, ổn định, không ho, không sốt, không khó thở, đủ điều kiện xuất viện và tiếp tục được theo dõi y tế 14 ngày theo quy định.

COVID-19 ngày 28/3: Italia lập kỷ lục buồn, số người tử vong tăng cao chưa từng thấy - 3

Hình ảnh bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 33 điều trị khỏi tại Huế

Cũng liên quan đến việc phòng bệnh COVID-19, Bộ Y tế kêu gọi người dân tiếp tục hợp tác, tham gia chống dịch. Đặc biệt là công tác phòng chống dịch tại ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai.

Để giúp ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, Bộ Y tế đề nghị tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và những ai đã khám chữa bệnh, thăm bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian từ ngày 12/3/2020 đến nay thực hiện ngay các biện pháp sau:

- Liên lạc với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và trợ giúp;- Khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI (tải về điện thoại di động từ ncovi.vn). Những người không có điện thoại di động có thể khai báo trực tuyến trên trang web tokhaiyte.vn. Thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe của mình để được trợ giúp.- Tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà riêng hoặc nơi lưu trú rong vòng 14 ngày.

Bộ Y tế đề nghị tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trong cả nước thực hiện nghiêm những quy định về phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh COVID-19 theo quy định và thực hiện việc sàng lọc với một số bệnh viện tuyến cuối, bệnh viện đóng trên địa bàn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác.

TP. HCM: Xử phạt người ra đường không đeo khẩu trang bắt đầu từ ngày 27/3/2020

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 diễn ra vào chiều 26/3, Bí thư Thành ủy – Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thành phố sẽ quyết liệt không để người nước ngoài đem nguy cơ lây nhiễm vào thành phố, người Việt Nam từ nước ngoài về buộc phải cách ly.

Theo đó, UBND TP. HCM được yêu cầu thực hiện tốt hai giải pháp để ngăn dịch lây lan là hạn chế người dân đi lại và phải đeo khẩu trang.

Từ đó, ông Nhân đề nghị Chủ tịch UBND thành phố ra chỉ thị từ ngày 27/3, người dân ra đường bắt buộc phải đeo khẩu trang. Người nào không đeo thì lập biên bản xử phạt nghiêm. 

Tây Ban Nha: Số ca tử vong cao thứ hai thế giới

Có tới 14,7% tổng số ca mắc COVID-19 được xác nhận ở Tây Ban Nha là các nhân viên y tế, Giám đốc Trung tâm Cảnh báo và Cấp cứu Sức khỏe, Fernando Simon cho biết hôm thứ Sáu.

Ông Simon thừa nhận đây là một vấn đề đáng lo ngại đối với hệ thống y tế công cộng, vì con số này cao hơn nhiều so với các quốc gia khác.

Tính đến thời điểm hiện tại, Tây Ban Nha là quốc gia có số ca tử vong cao thứ hai thế giới, thấp hơn Italy và cao hơn Trung Quốc.

Tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này là 65.719 ca, với 5.138 ca tử vong.

Pháp: Gần 2.000 người tử vong, kéo dài lệnh phong tỏa thêm 2 tuần

Pháp hiện là ổ dịch lớn thứ 3 tại châu Âu. Đã có thêm 299 ca tử vong vì COVID-19 ở Pháp trong vòng 24 giờ qua, theo Jérôme Salomon, người đứng đầu cơ quan y tế Pháp, nâng tổng số ca tử vong tại Pháp lên 1.995 trường hợp.

Pháp hiện đã xác nhận 32.964 ca mắc COVID-19, tăng hơn 3.809 ca so với ngày trước đó.

COVID-19 ngày 28/3: Italia lập kỷ lục buồn, số người tử vong tăng cao chưa từng thấy - 4

Đội cấp cứu Pháp chuyển bệnh nhân nhiễm virus corona tới bệnh viện.

Số bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt là 3.787 người. Trong đó có tới một phần ba là các bệnh nhân dưới 60 tuổi. 42 người trong số đó dưới 30 tuổi. Đáng chú ý, khoảng 5.700 người mắc COVID-19 ở nước này đã hồi phục.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe hôm qua thông báo nước này sẽ kéo dài thời hạn phong tỏa toàn quốc thêm 2 tuần, cho đến ngày 15/4.

Theo lệnh phong tỏa, người dân Pháp được khuyến cáo ở trong nhà và chỉ ra ngoài trong các trường hợp cần thiết như đi mua sắm các nhu yếu phẩm, thuốc men hoặc vì lý do công việc. Ngoài ra, người lao động được khuyến khích làm việc ở nhà nếu có thể.

Công bố 6 ca nhiễm COVID-19, 2 người ở BV Bạch Mai, ca 167 đi khắp cả nước 16 ngày
Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, Việt Nam vừa ghi nhận thêm 06 trường hợp nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca mắc ở nước ta lên 169 ca.
Hà Anh (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h