FBI giải cứu 105 trẻ em bán dâm ở Mỹ

Ngày 30/07/2013 09:53 AM (GMT+7)

Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã giải cứu 105 trẻ em bị ép buộc bán dâm tại 76 thành phố của Mỹ.

Các nạn nhân phần lớn là các bé gái từ 13 đến 17 tuổi. Số lượng trẻ em lớn nhất được giải cứu là ở các thành phố San Francisco, Detroit, Milwaukee, Denver và New Orleans. Trong đợt truy quét kéo dài 3 ngày này, các nhân viên của FBI cũng bắt giữ hơn 150 người môi giới mại dâm và chủ nhà chứa.

“Mại dâm trẻ em vẫn là một mối đe dọa thường trực đối với trẻ em trên toàn nước Mỹ”, Ron Hosko, Phó giám đốc cơ quan điều tra tội phạm của FBI, cho biết trong một cuộc họp báo.

FBI cho biết chiến dịch truy quét mại dâm trẻ em trên toàn nước Mỹ đã giải cứu được 2.700 trẻ em khỏi các nhà chứa mại dâm từ năm 2003. Khoảng 1.350 kẻ môi giới mại dâm bị kết án tù và 3,1 triệu USD tài sản bị tịch thu.

Bộ Tư pháp Mỹ ước tính gần 450.000 trẻ bỏ khỏi nhà mỗi năm và 1/3 số trẻ em sống trên đường phố bị lừa vào các nhà chứa mại dâm trong vòng 48 giờ sau khi chúng rời khỏi nhà.

Nghị viện Mỹ đã đưa ra luật xác định những trẻ em bị lừa vào đường dây buôn bán mại dâm như là những nạn nhân bị lạm dụng và cần được bảo vệ cũng như hưởng các dịch vụ từ các chương trình phúc lợi và chăm sóc trẻ em.

Huy Phong (Theo Telegraph)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan