Lời khai của nghi can giết 2 vợ chồng, đốt nhà ở Sơn Tây

Ngày 28/12/2015 20:57 PM (GMT+7)

Sau khi dùng búa đập vợ chồng bà Nhỡ bất động, Ngọc ra tắt điện. Phát hiện bóng bà Nhỡ ngồi dậy, Ngọc quay lại dùng búa, dao tiếp tục tấn công vợ chồng chủ nợ.

Chiều 28.12, đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an TP. Hà Nội đã chính thức thông tin về vụ án giết người, cướp tài sản, đốt nhà phi tang tại ngõ 24 phố Chùa Thông, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Lời khai của nghi can giết 2 vợ chồng, đốt nhà ở Sơn Tây - 1

Nguyễn Công Ngọc đối tượng giết người, đốt nhà

Theo đó, khoảng 23h ngày 24.12, Phòng PC45 Công an TP. Hà Nội nhận được tin báo người dân ở phố Chùa Thông phát hiện cháy ở nhà ông Nguyễn Văn Chúc (SN 1956) và bà Lê Thị Nhỡ (SN 1958). Mọi người sang kiểm tra thì phát hiện vợ chồng ông Chúc bị kẻ thủ ác dùng hung khí sát hại nằm gục ở tầng 1.

Ngay khi nhận được thông tin, Phòng PC45 đã phối hợp với Công an thị xã Sơn Tây và các đơn vị nghiệp vụ khác khám nghiệm, điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 18 tiếng sau đó, PC45 đã xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Công Ngọc (SN 1990, ở Sơn Tây, Hà Nội).

Căn cứ tài liệu điều tra, lời khai của đối tượng Nguyễn Công Ngọc, cơ quan điều tra, xác định: Dù là cán bộ Nhà nước nhưng Ngọc không rèn luyện, tu dưỡng mà thường xuyên chơi lô đề với bà Nhỡ, mỗi lần từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng. Tính đến ngày 16.12, Ngọc thua lô đề và nợ bà Nhỡ số tiền 23 triệu đồng.

Chiều 22.12, Ngọc đang đi chơi thì bị bà Nhỡ bắt gặp gọi vào đòi tiền. Ngọc không có tiền trả nên bà Nhỡ chửi mắng. Cho rằng bà Nhỡ xúc phạm mình, Ngọc bực tức nảy sinh ý định giết vợ chồng bà Nhỡ để trả thù.

Để thực hiện hành vi phạm tội, chiều 23.12, Ngọc chuẩn bị 1 búa sắt, 1 con dao nhọn cho vào cặp đen.

Chiều tối 24.12, Ngọc mang theo chiếc cắp đựng sẵn hung khí bắt taxi tới nhà bà Nhỡ. Trước khi hành động, Ngọc mang xe máy tới gửi tại Bệnh viện Quân y 105.

Ngọc bắt taxi tới đầu ngõ 24 phố Chùa Thông rồi đi bộ vào nhà bà Nhỡ. Thấy chỉ có ông Chúc và bà Nhỡ trong nhà, Ngọc không vào ngay mà đứng ngoài cửa chính quan sát động tĩnh xung quanh. Khi không thấy ai, Ngọc nhẹ nhàng khép 2 cánh cửa chính lại, đi vào nhà vợ chồng chủ nợ.

Lúc này ông Chúc đang ghi kết quả xổ số, trong khi đó, bà Nhỡ xem kết quả trên ti vi. Lập tức Ngọc đi tới, tay trái rút búa đập vào đầu ông Chúc khiến nạn nhân gục xuống sàn nhà. Bà Nhỡ quay sang nhìn thấy, chưa kịp tri hô thì bị Ngọc đập búa vào đầu. Lúc này Ngọc cũng bị ngã đè lên người bà Nhỡ.

Bà Nhỡ kêu “thằng này nó giết người” thì bị Ngọc tiếp tục dùng búa đánh cho đến khi bất động.

Sau khi tấn công vợ chồng bà Nhỡ, Ngọc đi ra cửa tắt cầu dao điện thì nghe tiếng động, quay lại thấy bóng bà Nhỡ đang ngồi dậy. Ngọc liền bật điện và tiếp tục dùng búa đập ông Chúc, bà Nhỡ. Thậm chí, Ngọc cò rút dao đâm bà Nhỡ. Hành động của Ngọc khiến hai vợ chồng ông Chúc, bà Nhỡ tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Ngọc tắt điện rồi lục soát từ tầng 1 đến tầng 3 nhà bà Nhỡ lấy được 3 nhẫn vàng, 2 khuyên tai vàng, 4 điện thoại di động, 1 đôi dép tổ ong và 1 mũ bảo hiểm.

Để che giấu hành vi của mình, Ngọc nảy sinh ý định đốt nhà vợ chồng chủ nợ. Ngọc đi vào tầng 1 bật lửa đốt chiếc chăn nhung trên giường rồi đóng cửa, cài then bên ngoài và móc treo ổ khóa vào chốt.

Rời nhà nạn nhân, Ngọc bắt xe ôm về huyện Phúc Thọ vứt mũ bảo hiểm. Tiếp sau đó, Ngọc bắt taxi lên cầu Vĩnh Thịnh phi tang dao, búa, găng tay, áo phao, điện thoại của nạn nhân xuống sông Hồng.

Sau khi vào cuộc điều tra làm rõ Ngọc là đối tượng gây án, Phòng PC45 Công an Hà Nội đã khám xét nơi ở của đối tượng và thu giữ được tang vật là tài sản Ngọc đã cướp tại nhà nạn nhân.

Lời khai của nghi can giết 2 vợ chồng, đốt nhà ở Sơn Tây - 2

Đại tướng Trần Đại Quang – Bộ trưởng Bộ Công an khen thưởng các đơn vị

Trước chiến công xuất sắc, phá vụ án nghiêm trọng trong vòng chưa đầy 24 giờ của lực lượng Công an TP. Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang – Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen, biểu dương thành tích xuất sắc của các cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội và quyết định thưởng cho 3 đơn vị: Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54) và Công an thị xã Sơn Tây.

Theo Xuân Lực
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin hot