Sáng mai, siêu bão Usagi đổ bộ đất liền

Ngày 22/09/2013 15:36 PM (GMT+7)

Sáng mai 23-9, siêu bão Usagi, cơn bão mạnh nhất trong năm khu vực tây Thái Bình Dương, sẽ đổ bộ trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn Trung ương, lúc 7 giờ sáng nay (22-9), vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ vĩ Bắc; 117,9 độ kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 400 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật trên cấp 17.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 12, cấp 13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió tây nam nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

Sáng mai, siêu bão Usagi đổ bộ đất liền - 1
Vị trí cơn bão số 9 (tên quốc tế là Usagi) vào 7 giờ sáng nay 22-9 và dự báo đường đi, phạm vi ảnh hưởng của bão. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn Trung ương

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.

Đến 7 giờ sáng mai (23-9), vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,0 độ vĩ Bắc; 113,1 độ kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 12, cấp 13.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7 giờ ngày 24-9, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,8 độ vĩ Bắc; 108,5 độ kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Nam và Tây Nam, tốc độ khoảng 15 km một giờ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt - Trung.

Theo báo cáo của Cơ quan thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão, Tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ sáng nay, Biên phòng các tỉnh đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 34.262 phương tiện với 154.811 người biết diễn biễn của bão để chủ động phòng tránh.

Trong đó, khu vực quần đảo Hoàng Sa: 8 phương tiện với 100 người (trong đó, Đà Nẵng 7 phương tiện với 85 người ở khu vực Bắc Quần đảo Hoàng Sa, đang di chuyển xuống Tây Nam; Quảng Ngãi 1 phương tiện với 15 người ở khu vực Quần đảo Hoàng Sa); Khu vực khác và neo đậu tại bến: 34.254 phương tiện với 154.711 người.

Siêu bão Usagi được xem là cơn bão mạnh nhất ở khu vực tây Thái Bình Dương trong năm nay. Bão Usagi có sức mạnh ngang với cơn bão Megi năm 2010, làm 31 người Phillipines và 36 người ở đảo Đài Loan thiệt mạng.

10 người chết, 12 người mất tích do bão số 8   Theo báo cáo tình hình thiệt hại do bão số 8 và mưa lũ gây ra của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, tính đến 17 giờ  ngày 21-9 đã có 10 người chết; 12 người mất tích; 6 người bị thương.    

Hiện các địa phương vẫn đang chỉ đạo tiếp tục tìm kiếm người bị mất tích và khắc phục hậu quả do bão số 8 gây ra.

Theo V.Duẩn (Người Lao Động)
Nguồn: