Tin tức 24h: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, chuẩn bị các phương án ứng phó

Bảo Bảo - Ngày 20/07/2024 18:06 PM (GMT+7)

Dự báo khoảng 13h ngày 21/7, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão trên khu vực Bắc và Giữa Biển Đông sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ngay trên biển, gây mưa lớn cho nhiều khu vực.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, chuẩn bị các phương án ứng phó

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 20/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15km/h.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần. Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7. Riêng khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) sóng biển cao 2,0-4,0m.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới và bão (trong 24 đến 48 giờ tới)

Tin tức 24h: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, chuẩn bị các phương án ứng phó - 2

Cơ quan khí tượng cũng phát đi cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang và Lâm Đồng. Trong 6 giờ qua (từ 08 giờ ngày 20/07 đến 14 giờ ngày 20/07), khu vực các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Tuyên Quang và Lâm Đồng, đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Búng Lao 2 42,6 mm, Ẳng Cang 1 32,8 mm (Điện Biên); Mường Cai 2 37,6 mm (Sơn La); Xuân Lập 48,4 mm, Xuân Lập 47,6 mm (Tuyên Quang); Hòa Nam 145,6 mm, Ninh Gia 54,4 mm (Lâm Đồng),...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 3- 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-30mm, có nơi trên 60mm... Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Ngày 20/7, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh/TP Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định về việc đảm bảo an toàn ngư dân và tàu cá hoạt động trong vùng nguy hiểm.

Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, hiện nay còn 326 tàu/2.181 người (Quảng Bình 06 tàu/27 người; Quảng Trị 48 tàu/339 người; Đà Nẵng 46 tàu/387 người; Quảng Nam 62 tàu/496 người; Quảng Ngãi 138 tàu/815 người; Bình Định 26 tàu/117 người) đang hoạt động tại khu vực Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa (khu vực dự kiến bị ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão).

Để đảm bảo an toàn tàu thuyền, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương rà soát các tàu, thuyền đang trong khu vực nguy hiểm. Bằng mọi biện pháp kiểm đếm, thông báo, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện, tàu thuyền di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

Công bố điểm thi đánh giá năng lực của các trường công an

Bộ Công an vừa công bố điểm kỳ thi đánh giá năng lực năm 2024. Sau khi công bố điểm thi, dự kiến ngày 20/8, các học viện, trường đại học công an nhân dân sẽ thông báo kết quả trúng tuyển tới thí sinh.

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024 theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào trang tra cứu điểm thi đánh giá năng lực Bộ Công an tại website của các học viện, trường công an nhân dân.

Bước 2: Tại mục Tra cứu điểm thi chọn kỳ thi: Điểm thi kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2024.

Bước 3: Điền chính xác thông tin số báo danh, căn cước công dân và mã bảo vệ rồi bấm vào nút “Tra điểm” để tra cứu điểm thi.

Sau khi biết điểm, nếu có nhu cầu phúc khảo, thí sinh gửi đơn trực tiếp tới các trường, học viện, hạn cuối đến hết ngày 23/7.

Tin tức 24h: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, chuẩn bị các phương án ứng phó - 3

Kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an năm nay có gần 18.000 thí sinh tham gia, tăng 20% so với năm ngoái.

Thí sinh sẽ chọn một trong hai mã bài CA1 hoặc CA2 tùy theo thế mạnh của các em về lĩnh vực tự nhiên hay xã hội. Trong đó, CA1 là mã bài thi với phần trắc nghiệm gồm kiến thức Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và ngôn ngữ Anh; phần tự luận là Toán.

CA2 là mã bài thi với Phần trắc nghiệm gồm kiến thức Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và ngôn ngữ Anh; phần tự luận là Ngữ văn.

Năm nay, tổng số chỉ tiêu tuyển sinh mới cho các học viện, trường công an nhân dân là 2.150, thông qua 3 phương thức tuyển sinh.

Trước đó, đã có gần 130 thí sinh trúng tuyển vào các trường, học viện công an, trong đó, có 11 thí sinh được tuyển thẳng do đạt giải quốc gia, quốc tế; 116 thí sinh trúng tuyển theo diện xét kết hợp học bạ và chứng chỉ ngoại ngữ với mức tối thiểu 7.5 IELTS.

Với phương thức 3, kết quả bài thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT sẽ chiếm 40% tổng điểm xét tuyển; kết quả bài thi đánh giá do Bộ Công an tổ chức sẽ chiếm 60% tổng điểm xét tuyển.

Thời hạn người nộp thuế cần thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Theo Luật Quản lý thuế số 28/2019/QH14, thời điểm người nộp thuế cần thực hiện quyết toán  thuế thu nhập cá nhân là tháng 3 và tháng 4 hàng năm. Như vậy sang năm 2024, cá nhân phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho năm 2023. Theo quy định, đối với việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2023, hạn chậm nhất để tổ chức, cá nhân trả thu nhập là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Tuy nhiên, ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch 2023 là ngày 31/3/2024 lại là ngày chủ nhật. Do đó, thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập năm 2023 là ngày 1/4/2024.

Trong trường hợp cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Tuy nhiên năm nay, ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch lại là ngày 30/4/2024 và ngày tiếp theo là ngày 1/5/2024, trùng với đợt nghỉ lễ 30/4-1/5. Vì thế thời hạn cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày 2/5/2024.

Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn  thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Hiện nay, trường hợp người nộp thuế không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế được xác định là một trong những hành vi trốn thuế. Tùy từng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ sẽ bị xử phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn theo quy định của pháp luật.

Theo thống kê của  Tổng cục Thuế trong 6 tháng đầu năm 2024, hiện Cơ quan thuế đã ban hành gần 32 triệu lượt thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt thuế và tiền chậm nộp gửi đến người nộp thuế, đạt 100% số người nộp thuế phải thông báo. Thậm chí cơ quan thuế đã thực hiện nhiều biện pháp mạnh như hoãn xuất cảnh đối với nhiều trường hợp chây ỳ, nợ thuế.

Tuy nhiên, thực trạng hiện nay, có rất nhiều người nợ thuế thu nhập cá nhân mà không biết. Đa số những trường hợp này thường có nhiều nguồn thu khác nhau. Cũng có không ít trường hợp nguồn thu nhập của nhiều người dân bị lợi dụng, khai khống.

60 phút cứu du khách Mỹ bị ngã dưới hố sâu ở Phú Thọ

Ngày 20/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an huyện Hạ Hoà vừa cứu một phụ nữ quốc tịch Mỹ ngã ở khu vực đồi Hố Gian thuộc khu 4, xã Vô Tranh.

Theo đó, sự việc xảy ra vào tối 18/7, Công an huyện Hạ Hòa tiếp nhận thông tin về việc tại Trạm dừng nghỉ Km98, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai có 1 hành khách nữ người nước ngoài với biểu hiện bất thường, bỏ lên đồi Hố Gian.

Lực lượng chức năng giải cứu công dân Mỹ khỏi đồi Hố Gian. Ảnh: CACC

Lực lượng chức năng giải cứu công dân Mỹ khỏi đồi Hố Gian. Ảnh: CACC

Sau hơn 1h tìm kiếm, lực lượng chức năng và nhân dân đã phát hiện du khách người nước ngoài ngã dưới lòng hố sâu trên đỉnh đồi. Thời điểm phát hiện, nạn nhân bị xây sát nhẹ ở chân và tay, có dấu hiệu hoảng loạn, khó khăn trong di chuyển và không mang theo đồ cá nhân.

Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện đã đưa công dân nước ngoài về Trạm dừng nghỉ km98 để hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe, ghi nhận thông tin liên quan.

Qua xác minh, công dân nước ngoài trên là khách du lịch quốc tịch Mỹ, nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 7/6.

Công an huyện Hạ Hoà đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên hệ và bàn giao công dân cho thân nhân gia đình. 

Tỉnh nào có trữ lượng vàng đen lớn nhất? Nơi nào là quê hương của 44 vị vua nước Việt?
Trên khắp dải đất hình chữ S đẹp xinh có vô vàn những điều thú vị mà chắc hẳn bạn chưa biết tới. Hãy cùng khám phá những thông tin thú vị về các tỉnh...

Việt Nam trong tôi

Theo Bảo Bảo (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h