Quan hệ thân đến mấy, người khôn ngoan cũng tránh xa người có 3 thói quen này trên bàn ăn

Bảo Anh. - Ngày 11/03/2025 12:01 PM (GMT+7)

Chỉ qua một bữa ăn đơn giản, bạn có thể nhìn ra sự tu dưỡng và nhân phẩm chân thực nhất của một người.

Có câu nói rằng: "Phép lịch sự của một người bắt đầu từ bàn ăn; một người không có phép tắc trên bàn ăn, tu dưỡng của người đó chắc chắn có vấn đề".

Người ta thường nói rằng, lời nói và hành vi của một người trên bàn ăn chính là hình ảnh thu nhỏ chân thực nhất của họ, thể hiện sự tu dưỡng nhân cách của bản thân. Dù đối phương là ai, những dịp gặp gỡ nhiều nhất thường không tách rời bàn ăn. Ở đây không chỉ đơn thuần là ăn uống, mà còn là nâng chén đổi ly để tăng cường mối quan hệ với nhau.

Đồng thời, trong những dịp như vậy, người ta càng có thể nhìn ra con người chân thực nhất của đối phương, những thói quen và hành vi của đối phương càng dễ bộc lộ phẩm cách tốt xấu. Nếu một người có 3 thói quen này khi ăn uống, đa phần nhân phẩm không tốt, người khôn ngoan chọn cách tránh xa:

1. Lời nói thô lỗ, không biết chừng mực

Quan hệ thân đến mấy, người khôn ngoan cũng tránh xa người có 3 thói quen này trên bàn ăn - 1

Từ xưa đến nay, ăn uống là một trong những hoạt động không thể thiếu trong các buổi tụ họp gia đình, gặp gỡ bạn bè. Hoạt động này không chỉ có thể kéo gần mối quan hệ, mà còn có thể giúp tình cảm thêm gắn kết.

Trong những dịp thoải mái như vậy, mọi người thường buông bỏ sự đề phòng, thể hiện con người chân thực nhất của mình. Có một kiểu người thường chỉ sau vài ly rượu đã bắt đầu bộc lộ bản chất, khác hẳn với hình ảnh điềm đạm thường ngày, lời nói thô lỗ, không biết chừng mực, khiến người khác phản cảm.

Bất kể là với người lớn tuổi hay bạn bè nhỏ tuổi hơn, họ không ngại văng tục, thậm chí còn trêu ghẹo người khác giới trên bàn ăn, hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Những người như vậy nói năng không biết chừng mực, từng chút một làm mất đi ấn tượng tốt đẹp của bản thân trong lòng người khác.

Có câu: "Lễ nghi trên bàn ăn là sự thể hiện của tu dưỡng, là một phần quan trọng của phẩm vị và giáo dưỡng".

Lời nói và hành vi của một người trên bàn ăn đại diện cho sự thể hiện chân thực nhất của bản thân. Đối với những người có lời nói thô lỗ, không bao giờ biết chừng mực, bạn không cần thiết phải tiếp tục kết giao sâu.

Đừng bao giờ tin vào những lời ngụy biện về việc say xỉn của họ. Đó chỉ là một cái cớ mà thôi. Những người có nhân phẩm tốt thực sự dù uống vào cũng sẽ không nói năng không biết chừng mực.

2. Gọi món ích kỷ, chỉ chọn những gì mình thích

Quan hệ thân đến mấy, người khôn ngoan cũng tránh xa người có 3 thói quen này trên bàn ăn - 2

Trên bàn ăn, câu chuyện không chỉ đơn giản là giải quyết vấn đề ăn uống mà là sự thể hiện và giao lưu của tình người. Những người ích kỷ sẽ không bao giờ được người khác yêu mến.

Trên thực tế, luôn có những người sống ích kỷ, từ đầu đến cuối chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân, không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác. Mỗi khi đi ăn uống, họ luôn là người đầu tiên giành lấy thực đơn, chỉ gọi những món mình thích, không bao giờ hỏi người khác có thích hay phù hợp không.

Rõ là bản thân ích kỷ nhưng nếu có người chỉ ra, họ sẽ lập tức phản bác đối phương "lắm chuyện, chỉ là một bữa ăn mà làm quá lên", trách móc, châm biếm người khác quá nhỏ nhen. Mục đích chính của bữa ăn là để gắn kết tình cảm và dù chúng ta mời khách hay được người khác mời, đều nên có quy tắc và lễ nghi của riêng mình. Nếu không, điều này rất dễ khiến người khác khó chịu.

Việc chỉ thích gọi món mình thích thoạt nhìn chỉ là chuyện nhỏ nhưng trên bàn ăn lại càng dễ dàng nhìn ra bộ mặt thật của một người. Bạn không cần nói ra, nhưng trong lòng hãy sớm nhìn thấu bộ mặt thật của người đó. Chỉ khi mỗi người đều biết tôn trọng, quan tâm đến người khác thì mối quan hệ mới có thể bền lâu, tốt đẹp.

3. Tự ý ép rượu, không quan tâm đến cảm nhận cơ thể của người khác

Quan hệ thân đến mấy, người khôn ngoan cũng tránh xa người có 3 thói quen này trên bàn ăn - 3

Nâng ly có thể giúp không khí bữa ăn thêm phần náo nhiệt, nhưng điều này không có nghĩa là càng uống nhiều càng tốt. Thay vào đó, chúng ta nên tôn trọng người khác, không liên tục ép rượu bởi thể trạng của mỗi người là hoàn toàn khác nhau. Có người uống hết nửa chai vẫn có thể giữ được tỉnh táo, nhưng cũng có người chỉ uống một ly đã chóng mặt, buồn nôn, dạ dày khó chịu.

Trong cuộc sống thực tế, những người có nhân phẩm không tốt dù trong bữa ăn nào cũng thích tự ý ép người khác uống rượu. Họ hành động như thể người khác uống càng nhiều càng cho họ thể diện, nếu không uống thì là mối quan hệ không tốt.

Văn hóa ép rượu sai lầm này hoàn toàn là một sự náo nhiệt phù phiếm. Không thể quyết định mối quan hệ của hai người thông qua việc uống nhiều hay ít. Ngược lại, những người có mối quan hệ càng tốt, càng biết tôn trọng đối phương, càng không ép người khác uống nhiều.

Những người tự ý ép rượu không quan tâm đến tình trạng sức khỏe, sự thoải mái của người khác. Họ thường sống ích kỷ, chỉ làm tổn hại đến lợi ích của người khác mà không thực sự quan tâm đến cảm xúc của bất kỳ ai. Gặp phải những người như vậy, hãy kịp thời thể hiện lập trường của bản thân và sớm tránh xa.

Những người thích ở một mình thường không đơn giản, có 3 tâm lý này
Họ chủ động lựa chọn rời xa đám đông. Họ đã chứng kiến sự phồn hoa, trải nghiệm sự náo nhiệt, để biết một mình là trạng thái bình thường của cuộc...

Bài học cuộc sống

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]11/03/2025 10:55 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bài học cuộc sống