Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 13-2 trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.
Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường, trời rét đậm, rét hại trở lại
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.
Miền Bắc lại đón không khí lạnh tăng cường. Ảnh: Văn Duẩn
Dự báo khoảng đêm 12 và sáng ngày 13-2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.
Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 13-2 trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 16-18 độ.
Khu vực Hà Nội, từ ngày 13-2 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ C.
Trên biển, từ gần sáng ngày 13-2, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5 m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4 m.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao từ đêm 12-2 đến ngày 13-2, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ.
Trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.
Nhân chứng bức xúc kể lại khoảnh khắc nam shipper bị người đi ô tô Lexus hành hung dù đã được xin lỗi
Liên quan đến vụ nam shipper bị người đi ô tô Lexus hành hung, trên VietnamNet, chị D (nhân viên làm việc tại một công ty trong ngách 310/50 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc khoảng 12h27 ngày 10/2.
Thời điểm trên, nam shipper đến nhận bánh cho một cơ sở sản xuất bên trong ngách. Khi vừa ra đường, cánh cổng của cơ sở đóng lại thì ô tô Lexus đi đến.
"Ô tô do một người đàn ông điều khiển, đi từ ngách 310/50 Nghi Tàm vào hẻm 119. Lúc này, nam shipper đi từ cơ sở sản xuất bánh ra đường nhưng quên hóa đơn nên phải dừng lại để chờ kế toán của cơ sở cầm ra. Người đàn ông điều khiển ô tô bấm còi để yêu cầu nam shipper lùi lại nhường đường nhưng nam shipper không thể lùi vì cổng đã đóng", chị D nói.
Hiện trường nơi nam shipper vừa đi ra khỏi cơ sở sản xuất bánh thì gặp ô tô Lexus đi đến. Ảnh: Đình Hiếu
Chị này cho biết thêm, do nam shipper bị cụt một bàn tay vì bị tai nạn lao động trước đó nên việc điều khiển xe máy gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, trên xe chở hàng rất nặng khó xoay xở.
"Nam shipper chưa kịp xoay xở thì người trên ô tô đã bấm kính xuống, lớn tiếng quát mắng. Người phụ nữ là kế toán của cơ sở xin lỗi những người trên ô tô và giải thích, người giao hàng đi làm từ 5h sáng đến giờ đã mệt mỏi nên xin mọi người thông cảm", chị D cho hay.
Cũng theo chị D, dù đã xin lỗi trước nhưng những người trên ô tô vẫn tiếp tục lớn tiếng với nam shipper, người đàn ông điều khiển ô tô lao vào hành hung đối phương.
"Sau khi người điều khiển ô tô hành hung nam shipper xong, những người trên ô tô xuống xe không phải để can ngăn mà còn tiếp tục to tiếng. Người phụ nữ lớn tuổi trên ô tô rút ra 500 nghìn đồng để đưa cho nam shipper với lý do đền mũ bảo hiểm và mừng tuổi nhưng anh này từ chối", chị D nhớ lại.
Nam shipper bị đánh gây thương tích.
Được biết, nam shipper quê ở xa, cùng gia đình lên thuê trọ, sinh sống trong ngõ. Gia đình anh này có hoàn cảnh khó khăn nhưng chịu khó làm ăn kiếm sống.
Theo clip ghi lại, người đi xe ô tô đã tung trên 10 cú đấm trong khoảng 30 giây. Sau đó ông này còn dùng chân, mũ bảo hiểm đánh vào đầu và mặt anh shipper. Sự việc chỉ dừng lại sau khi có sự can ngăn của cả những người đi cùng và người dân trong ngõ.
Bước đầu xác định nam shipper bị sưng nề mắt phải, sưng nề phần đỉnh đầu phía sau.
Liên quan đến vụ việc trên, theo VTC News, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, chính quyền quận chỉ đạo công an quận xác minh, xử lý nghiêm vụ tài xế ô tô Lexus hành hung nam shipper.
"Sáng nay Công an phường Yên Phụ đã mời tài xế ô tô Lexus và nam shipper tới làm việc để lấy lời khai", lãnh đạo UBND quận Tây Hồ cho biết thêm.
Danh tính tài xế ô tô và nam shipper chưa được công bố.
Luật sư nói về vụ người ngồi xe Lexus hành hung shipper
Hai ngày qua, mạng xã hội xôn xao về vụ việc người đàn ông ngồi xe Lexus hành hung nam shipper tại Hà Nội.
Theo đó, vụ việc xảy ra trưa ngày 10/2, tại đường Nghi Tàm (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ). Thời điểm trên, xe Lexus khi di chuyển có va quệt nhẹ với nam shipper (đang dừng đỗ xe máy). Sau đó, người đàn ông ngồi trong xe Lexus đã xuống, dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu nam shipper đến mức vỡ cả mũ.
Cơ quan điều tra, Công an quận Tây Hồ đã vào cuộc, xác minh sự việc, đồng thời yêu cầu tài xế ô tô lên làm việc.
Sau khi vụ việc trên được chia sẻ dư luận rất bức xúc với hành vi của người ngồi xe Lexus và đề nghị cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm đối tượng hành hung shipper.
Hình ảnh vụ việc cắt từ clip
Về vụ việc trên, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng (Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho rằng, từ camera và trình bày của người làm chứng, sự việc cũng không có gì nghiêm trọng, các bên có thể bắt tay hòa giải. Tuy nhiên, người ngồi xe Lexus lại có hành vi tấn công, lấy cả mũ bảo hiểm đập vào đầu nam tài xế xe shipper.
Hành vi có tính côn đồ
Theo luật sư Hùng, hành vi của người ngồi xe Lexus có tính chất côn đồ, trái pháp luật khi cố tình đánh liên tục vào nạn nhân bất chấp lời can ngăn của những người xung quanh. Trong khi đó, nạn nhân trong trạng thái đang giữ xe hàng, bị tàn tật 1 tay, không có khả năng phản kháng, cũng không có cơ hội để chạy thoát thân. Nạn nhân phải cam chịu toàn bộ hậu quả từ các hành vi do đối tượng tác động, đánh lên mình.
Hơn nữa, đối tượng tấn công là người chủ động hoàn toàn, lựa chọn những vùng nguy hiểm đến tính mạng để tấn công như ngực, đầu. Đặc biệt, người ngồi xe Lexus còn dùng mũ bảo hiểm đây được coi là hung khí nguy hiểm tấn công liên tục lên vùng đầu, cũng là nơi nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân.
Hậu quả trong vụ việc sẽ được cơ quan điều tra làm rõ, nhưng với mắt thường có thể thấy nạn nhân bị một số vết thương ở vùng đầu, vết thương dạng hở. Ngoài ra vụ việc cũng gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự ở địa phương, gây bức xúc cho nhiều người về hành vi, ứng xử khi tham gia giao thông của lái xe.
Luật sư Hùng cho rằng, trong vụ việc này hoàn toàn đủ căn cứ khởi tố đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Khung hình phạt được quy định ở khoản 2 điều 318 Bộ luật Hình sự 2015, với tình tiết tăng nặng là dùng hung khí nguy hiểm là mũ bảo hiểm. Đối với các vết thương của nạn nhân, sau khi giám định tùy thuộc vào hậu quả để xem xét khởi tố thêm về hành vi cố ý gây thương tích.
Nói rõ hơn về vấn đề này, luật sư Hùng cho rằng kể cả thương tật dưới 11% nhưng với tính chất côn đồ, dùng hung khí nguy hiểm, nếu có đơn của bị hại thì cơ quan điều tra có thể khởi tố cả tội danh "Cố ý gây thương tích".
Trường hợp xác định những người liên quan khác trong xe ô tô Lexus mà có hành vi xúi giục, lời lẽ đe dọa, củng cố tinh thần cho đối tượng thì có thể xem xét vai trò đồng phạm giúp sức trong vụ án này.
Trong gần một tháng, người đàn bà chơi lô đề hơn 11 tỷ đồng
Ngày 11/2, Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Thủy (SN 1983, ở huyện Thanh Oai) về tội “Đánh bạc”. Nhân thân cho thấy, Thủy không chồng, có 2 con và từng có 2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cùng vụ án, Viện kiểm sát còn truy tố 8 bị can khác cùng về tội “Đánh bạc” hoặc “Tổ chức đánh bạc”.
Hồ sơ vụ án thể hiện, chiều 22/1/2024, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, kiểm tra hành chính tại khu vực đường xóm Thanh Bình (thôn Thượng Thanh, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai).
Quá trình này, lực lượng chức năng nghi vấn, kiểm tra điện thoại đối tượng Nguyễn Thường Tâm (SN 1982) thì phát hiện, có lưu giữ các nội dung liên quan đến hoạt động đánh bạc dưới hình thức ghi lô, số đề.
Ảnh minh họa.
Qua đấu tranh, cơ quan điều tra làm rõ từ tháng 9/2023, Nguyễn Thị Thủy có đặt vấn đề với Nguyễn Thường Tâm về việc nhận các số lô, đề.
Còn Tâm hỏi Mai Văn Vượng (SN 1975, cùng ở Thanh Oai) để chuyển các số lô, đề của Thủy cho Vượng nhằm hưởng chênh lệch. Vượng đồng ý tổ chức đánh bạc cho Thủy và nhận thêm các số lô, đề của Nguyễn Minh Long (SN 2000), Nguyễn Văn Thường và Bùi Văn Tây (cùng SN 1967, ở Ứng Hòa) và một số người khác.
Mở rộng điều tra, cơ quan truy tố xác định, Thủy còn đánh bạc dưới hình thức chuyển các số lô, đề cho Đào Xuân Dương (SN 1982, ở Chương Mỹ). Về phần Dương, sau khi nhận các số lô, số đề của Thủy, đã chuyển tiếp cho Đỗ Thị Thảo (SN 1977) hưởng lợi chênh lệch.
Kết quả điều tra xác định, từ ngày 23/12/2023 - 22/1/2024, Mai Văn Vượng đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận số lô, đề với số tiền hơn 7,1 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 531 triệu đồng; Nguyễn Thường Tâm đã tổ chức đánh bạc hơn 6 tỷ đồng, thu lợi bất chính 546 triệu đồng.
Các bị can khác đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận số lô, số đề với số tiền từ hơn 57 triệu đồng đến hơn 2,7 tỷ đồng, hưởng lợi từ hơn 50 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng.
Riêng Nguyễn Thị Thủy, trong 27 ngày tính từ cuối tháng 12/2023 đến đầu tháng 1/2024, đã đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với nhóm đồng phạm tổng số tiền 11,3 tỷ đồng, thua hơn 4,4 tỷ đồng.