Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh mạnh tràn về đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển rét, có nơi rét đậm và có mưa. Dự báo đợt mưa rét này kéo dài đến ngày 10/2.
Mưa phùn, rét đậm do không khí lạnh ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?
Tin mới nhất về không khí lạnh miền Bắc
Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, sáng nay (7/2), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.
Dự báo thời tiết ngày và đêm nay (7/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6.
Ở Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; từ chiều 7/2 khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm; từ đêm 7/2, khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét, có nơi rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ, vùng núi 5-8 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ, ở khu vực từ Quảng Bình đến Huế phổ biến 14-16 độ.
Thời tiết Hà Nội: Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-12 độ.
Theo dự báo, đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc bộ và các tỉnh Bắc Trung bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10/2.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao nên từ ngày 7/2 đến sáng 8/2, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa; từ ngày 7-9/2, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông.
Vùng núi cao Bắc bộ có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.
Theo dự báo thời tiết, đợt mưa rét ở miền Bắc kéo dài đến ngày 10/2. Ảnh minh họa: TL
Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nướcDự báo thời tiết các khu vực từ đêm 7/2 đến ngày 8/2
Thời tiết khu vực Bắc Bộ: Có mưa, mưa nhỏ đến sáng ngày 8/2; sau có mưa nhỏ vài nơi. Trời rét đậm, rét hại.
Thời tiết từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Đêm có mưa vài nơi; từ ngày 7/2 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Bắc trời rét; từ đêm 7/2 khu vực Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, từ Quảng Bình đến Huế trời chuyển rét, có nơi rét đậm.
Thời tiết từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mưa vài nơi; từ trưa chiều ngày 7/2 phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông.
Thời tiết khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng.
Dự báo thời tiết từ đêm 8/2 đến ngày 16/2
Thời tiết khu vực Bắc Bộ: Từ đêm 8-12/2 và ngày 14-16/2 có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng ngày 10-12/2 trưa chiều hửng nắng. Ngày 13/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; riêng thời kỳ từ đêm 8-10/2 trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.
Thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa: Từ đêm 8-9/2 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Từ ngày 11-14/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Nam. Từ đêm 8-10/2: Bắc Trung Bộ trời rét đậm, khu vực từ Quảng Bình đến Huế trời rét, có nơi rét đậm; sau đêm và sáng trời rét, riêng Bắc Trung Bộ ngày 11-12/2 trời rét.
Thời tiết các khu vực khác: Ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng thời kỳ từ ngày 11-14/2 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.
5 trường sẽ bị trừ chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm 2025
Để chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026, Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có hướng dẫn các đơn vị khi xác định chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cần căn cứ vào các cơ sở pháp lý quan trọng như Luật Giáo dục, Nghị định số 125/2014/NĐ-CP về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư số 11/2014/TT/BGDĐT về quy chế tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông và các quy định hiện hành có liên quan.
Với các cơ sở giáo dục tư thục, Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 25/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội về tăng cường quản lý hoạt động các cơ sở giáo dục ngoài công lập; thực hiện nghiêm túc quy định công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT. Cụ thể, các nhà trường phải công khai điều kiện bảo đảm chất lượng hoạt động giáo dục phổ thông; công khai kế hoạch và kết quả hoạt động giáo dục; công khai về thu chi tài chính.
Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý, các cơ sở giáo dục công lập tự chủ, tư thục cam kết tổ chức tuyển sinh theo hình thức trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của đơn vị theo đúng thời gian quy định của Sở.
Trường không bảo đảm điều kiện hoạt động sẽ không được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026.
Các trường đã tuyển vượt chỉ tiêu của năm học trước và bị xử phạt vi phạm hành chính sẽ bị trừ chỉ tiêu tuyển sinh vào năm học tiếp theo. Các đơn vị cố tình tuyển sinh khi chưa được giao chỉ tiêu hoặc tuyển vượt chỉ tiêu khi chưa được Sở GD&ĐT Hà Nội phê duyệt phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc tuyển sinh sai quy định.
Sở GD&ĐT Hà Nội căn cứ tình hình thực tế để xem xét việc không giao chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục chưa hoàn thiện cơ sở pháp lý về địa điểm hoạt động, chưa bảo đảm về quy hoạch mạng lưới trường học như đã cam kết; chưa bảo đảm phòng cháy chữa cháy; không bảo đảm trang thiết bị dạy học tối thiểu; không xây dựng cổng thông tin tuyển sinh theo hình thức trực tuyến...
Năm ngoái, Sở GD&ĐT Hà Nội đã thông báo xử phạt hành chính các trường tuyển sinh quá chỉ tiêu lớp 10, trong đó có 2 trường THPT gồm: Mạc Đĩnh Chi tuyển sinh vượt 32 học sinh so với chỉ tiêu được giao; THPT Lạc Long Quân tuyển vượt 38 chỉ tiêu. Ngoài ra, có 3 trường cao đẳng, trung cấp bị xử phạt vì tuyển vượt gồm: Trường trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội (tuyển vượt 45 chỉ tiêu), Trường CĐ Hà Nội (vượt 30 chỉ tiêu), Trường CĐ Thương mại và du lịch (vượt 8 chỉ tiêu).
Như vậy, trong năm học này, 5 cơ sở giáo dục bao gồm: THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Lạc Long Quân, Trường trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội, Trường CĐ Hà Nội và Trường CĐ Thương mại và du lịch sẽ bị trừ chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.
Có khách mua 200 chỉ vàng dù giá cao kỷ lục so với mùa Thần Tài những năm trước
So với đầu giờ mở cửa ngày 7-2, tức 10 tháng Giêng, hay còn gọi là ngày vía Thần Tài, giá vàng buổi chiều đã nhích lên.
Ở thời điểm đầu giờ chiều 7-2, giá vàng nhẫn tròn trơn, sản phẩm vàng kim tỵ, vàng miếng SJC... được niêm yết giá bán ra trên 90 triệu đồng/lượng.
Rất đông người dân xếp hàng mua vàng vào buổi trưa
Theo bà Hoàng Thị Hạnh, Phó Giám đốc kinh doanh vàng Bảo Tín Minh Châu, thị trường vàng trong ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) năm nay có điểm khác biệt là giá vàng tăng kỷ lục so với các mùa Thần Tài những năm trước. Có thời điểm giá vàng lên cao nhất tới 91 triệu đồng/lượng.
Tuy nhiên, đại diện Bảo Tín Minh Châu cho hay lượng khách đến cửa hàng mua vàng vẫn tăng rất cao từ 20%-30%. Đặc biệt, trong sáng 7-2 ghi nhận có khách hàng mua tới 100-200 chỉ vàng.
"Dự báo giá vàng thế giới trong năm 2025 có nhiều biến động nên một số nhà đầu tư có xu hướng chốt lời và mua để đón sóng giá vàng tăng trong thời gian tới, họ dự báo giá sẽ tăng và không xuống" - bà Hạnh cho hay.
Ghi nhận lượng khách ở một doanh nghiệp vàng cũng cho thấy cả 9 cơ sở đều tăng mạnh. "Năm nay, lượng hàng hóa chuẩn bị gấp đôi năm ngoái, nhưng lượng khách cũng đang tăng gấp đôi, vì vậy lo nguy cơ thiếu hàng" - đại diện doanh nghiệp này cho biết.
Ghi nhận tại Trung tâm vàng bạc trang sức Doji Tower, quận Ba Đình, lượng khách ở thời điểm buổi trưa rất đông. Nhiều người cho biết ưu tiên chọn sản phẩm vàng kim tỵ 1, 2 chỉ để mua lấy may.
3 nhà hàng, quán ăn ở quận Tây Hồ bị phạt 12 triệu đồng vì vi phạm an toàn thực phẩm
Ngày 7/2, Đoàn liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) quận Tây Hồ (gồm phòng Y tế, quận và Đoàn kiểm tra ATTP phường Quảng An) đã kiểm tra toàn bộ cơ sở kinh doanh thực phẩm trong khuôn viên Phủ Tây Hồ.
Việc kiểm tra được tiến hành sau phản ánh của báo Tiền Phong ngày 6/2 về tình trạng mất vệ sinh ATTP tại khu vực này.
Đoàn liên ngành kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm trong khuôn viên Phủ Tây Hồ
Theo UBND quận Tây Hồ, trước dịp nghỉ Tết Nguyên đán, cơ quan chức năng đã kiểm tra, xử lý một số hộ kinh doanh trong khuôn viên Phủ Tây Hồ; đồng thời yêu cầu các hộ ký cam kết đảm bảo ATTP.
Trong quá trình kiểm tra, Đoàn liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 nhà hàng, cơ sở trong khuôn viên Phủ Tây Hồ do vi phạm vệ sinh ATTP. Lỗi vi phạm là người chế biến thực phẩm trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm chín.
Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 12 triệu đồng với 3 cơ sở vi phạm (4 triệu đồng/cơ sở).
UBND quận Tây Hồ cho biết, sau buổi kiểm tra ngày 7/2, Đoàn liên ngành sẽ tái kiểm tra và yêu cầu tất cả các hộ kinh doanh thực hiện đúng nội dung cam kết.
Trước đó, báo Tiền Phong đã thông tin, trong những ngày qua tại các di tích, thắng cảnh trên địa bàn thành phố có nhiều vi phạm vệ sinh ATTP, trong đó có khuôn viên Phủ Tây Hồ.
Cụ thể, ngay phía ngoài cổng và trong khuôn viên Phủ Tây Hồ, các quầy hàng bày bán các mặt hàng như: Bỏng, chè lam, xúc xích, thịt viên chiên, bánh rán... Tuy nhiên, chủ quầy không có biện pháp che đậy hay bảo quản thực phẩm mà “phơi trần” để chào mời du khách.
Kết luận vụ xe tải cán qua người đi xe máy ở Đồng Nai: Tài xế không thấy nạn nhân dưới gầm xe!
Ngày 7-2, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với bị can Đỗ Minh Tân (28 tuổi, quê Bến Tre) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ Luật Hình sự.
Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường vụ việc
Theo kết luận điều tra, trưa ngày 28-8-2024, Đỗ Minh Tân là tài xế lái xe tải loại 15 tấn lưu thông trên Quốc lộ 51 hướng từ huyện Long Thành về TP Biên Hòa.
Khi đến cây xăng Vina trời đổ mưa nên tài xế Tân bật xi nhan xe đột ngột chuyển hướng quẹo phải vào cây xăng nhưng thiếu quan sát, không đảm bảo an toàn.
Vì vậy, xe tải đã va chạm với xe máy của anh T.H.D. (38 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) đi cùng chiều, bánh xe phía trước của xe tải cán qua nạn nhân.
Sau khi xảy ra va chạm, Tân cho xe dừng lại, lúc này xe máy và nạn nhân D. đang trong gầm xe ô tô. Do không thấy xe máy và nạn nhân dưới gầm xe nên Tân nghĩ ô tô bị sập hố cống. Vì vậy, Tân tiếp tục lái xe chạy vào cây xăng khiến bánh xe cán qua người nạn nhân lần thứ 2.
Lúc này, có người thấy sự việc đã cảnh báo Tân nên tài xế xe tải mới cho xe dừng lại. Nạn nhân tử vong tại chỗ.
Camera hành trình trên một xe ô tô ghi lại, sau cú va chạm, người đi xe máy nằm dưới gầm xe tải do Tân điều khiển. Lúc này, tài xế Tân cho xe dừng lại khoảng 5 giây rồi tiếp tục di chuyển vào khu vực cây xăng khiến bánh xe đã cán qua nạn nhân. Vụ việc gây bức xúc dư luận.