Tình tiết đau lòng của 4 đứa trẻ sống sót sau 40 ngày máy bay rơi: Ở bên mẹ bị thương nhiều ngày trước khi bà qua đời

Ngày 12/06/2023 12:33 PM (GMT+7)

Người mẹ của 4 đứa trẻ đã sống khoảng 4 ngày sau khi máy bay rơi, trước khi qua đời, bà đã bảo "đi đi".

Câu chuyện về người mẹ đã mất trong tai nạn máy bay của 4 đứa trẻ

4 trẻ em khi được lực lượng cứu hộ tìm thấy. Ảnh: Quân đội Colombia

4 trẻ em khi được lực lượng cứu hộ tìm thấy. Ảnh: Quân đội Colombia

Hãng tin AP ngày 11/6 cho biết 4 đứa trẻ sống sót sau 40 ngày đi lạc trong rừng Amazon sau tai nạn máy bay rơi ở Colombia đã ở bên người mẹ bị thương nhiều ngày trước khi đi sâu vào rừng.

Các em Lesly Jacobombaire Mucutuy (13 tuổi), Soleiny Jacobombaire Mucutuy (9 tuổi), Tien Ranoque Mucutuy (4 tuổi) và em bé Cristin Ranoque Mucutuy (11 tháng tuổi) sống sót sau vụ rơi máy bay hôm 1/5. Bà Magdalena Mucutuy Valencia - mẹ của các em, phi công Hernando Murcia Morales và 1 hành khách khác đã thiệt mạng sau vụ tai nạn.

Ông Manuel Ranoque - người thân của 4 đứa trẻ - cho biết bé Lesly nói với ông rằng mẹ của chúng đã sống khoảng 4 ngày sau khi máy bay rơi. Ông Ranoque cho hay trước khi qua đời, có thể người mẹ đã nói với các con mình: "Đi đi".

Henry Guerrero - một thổ dân tham gia nhóm tìm kiếm 4 em bé mất tích - cho hay, 4 em bé được tìm thấy cùng với 2 chiếc túi nhỏ chứa quần áo, khăn tắm, 1 đèn pin, 2 điện thoại di động, 1 hộp nhạc và 1 chai nước ngọt. Chúng đã sử dụng chai để lấy nước trong rừng và sau khi được giải cứu, những đứa trẻ kêu đói. "Chúng muốn ăn bánh gạo, muốn ăn bánh mì" - anh nói.

Hiện 4 đứa trẻ đang trong quá trình hồi phục. Các em đã kể cho người thân nghe những chi tiết mới về về hành trình sống sót kỳ diệu của mình.

Lũ trẻ được bác sĩ yêu cầu ở lại bệnh viện ít nhất 2 tuần để theo dõi và điều trị. Theo những người thân trong gia đình, một số em đã có dấu hiệu khỏe lại và xin được đi ra ngoài chơi.

Ông Fidencio Valencia - chú của lũ trẻ - cho biết một số em đã ăn được trở lại. Một bé kể lại các em đã trốn trong những thân cây để tự bảo vệ mình khỏi những loài động vật nguy hiểm trong rừng.

"Ít nhất thì bọn trẻ đã ăn được trở lại. Dù chỉ ăn được một chút, nhưng các con đã ăn lại" - ông nói. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia - ông Iván Velásquez cho biết những đứa trẻ đang được bù nước và chưa thể ăn được thức ăn thông thường.

Ông Dairo Juvenal Mucutuy - một người chú khác của bọn trẻ - cho hay một bé nói muốn đi chơi.

"Chú ơi, cháu muốn mang giày, cháu muốn đi bộ, nhưng chân cháu đau" - ông Mucutuy thuật lại lời đứa bé.

Những đứa trẻ được giải cứu như thế nào?

4 trẻ em Colombia sống sót kỳ diệu sau khi lạc trong rừng đang được điều trị ở bệnh viện. Ảnh: Quân đội Colombia

4 trẻ em Colombia sống sót kỳ diệu sau khi lạc trong rừng đang được điều trị ở bệnh viện. Ảnh: Quân đội Colombia

Theo các nhà chức trách, chiếc máy bay đang bay từ thị trấn phía nam Araracuara khi nó biến mất vào ngày 1/5. Đội tìm kiếm sau đó đã phát hiện ra mảnh vỡ máy bay và thi thể của phi công, mẹ của những đứa trẻ và 1 người lớn khác - nhưng những đứa trẻ, thuộc dân tộc bản địa Huitoto, đã không còn ở lại hiện trường. Một báo cáo cho biết những đứa trẻ đã ngồi ở phía sau máy bay, nơi ít bị hư hại hơn trong vụ tai nạn.

Chẳng mấy chốc, lực lượng cứu hộ đã tìm ra manh mối làm dấy lên hy vọng rằng những đứa trẻ còn sống. Đầu tiên, họ tìm thấy một đôi giày trẻ em gần nơi xảy ra vụ tai nạn. Sau đó, họ tìm thấy một chiếc tã, một trái cây ăn dở và một cái chai trong rừng.

Theo cơ quan hàng không, lực lượng cứu hộ sau đó đã tìm thấy một nơi trú ẩn tạm thời được làm từ que và cành cây, cũng như một chiếc kéo và một số dây buộc tóc. Họ cũng tìm thấy những dấu chân nhỏ, cách địa điểm máy bay rơi khoảng 3km.

Hơn 100 sĩ quan quân đội, cũng như các tình nguyện viên từ các cộng đồng bản địa, đã tham gia vào các hoạt động tìm kiếm. Bà của nhóm trẻ đã ghi lại thông điệp bằng tiếng mẹ đẻ của chúng, Huitoto, và bảo chúng ở yên tại chỗ.

Vào ngày 9/6, ông Petro thông báo rằng những đứa trẻ cuối cùng đã được tìm thấy bởi các cộng đồng bản địa tham gia tìm kiếm và quân đội. Lực lượng không quân của đất nước cho biết bốn đứa trẻ đã được tìm thấy chỉ hơn 3km từ địa điểm vụ tai nạn.

Cơ quan hàng không dân dụng của Colombia đã chia sẻ một đoạn video cho thấy những đứa trẻ được chăm sóc y tế trên một chiếc máy bay khi chúng được chuyển từ San José del Guaviare đến thủ đô Bogotá.

4 đứa trẻ ăn gì để sống sót 40 ngày trong rừng?

Tổng thống Colombia Gustavo Petro (phải) bắt tay y tá khi tới thăm 4 trẻ em vừa được giải cứu sau 40 ngày lạc trong rừng rậm Amazon. Ảnh: Quân đội Colombia

Tổng thống Colombia Gustavo Petro (phải) bắt tay y tá khi tới thăm 4 trẻ em vừa được giải cứu sau 40 ngày lạc trong rừng rậm Amazon. Ảnh: Quân đội Colombia

Theo hãng tin AP, 4 đứa trẻ sống sót kỳ diệu trong rừng Amazon đã ăn bột sắn dây, sau đó là các loại trái cây rừng trong suốt 40 ngày mất tích. Khu vực các em được tìm thấy được mô tả là có rất nhiều rắn, muỗi và các loài động vật khác.

AP dẫn lời ông Fidencio Valencia, chú ruột của các em cho biết những đứa trẻ đã lấy một gói fariña (một loại bột sắn dây mà người dân Amazon thường ăn) từ đống đổ nát của chiếc máy bay.

"Sau khi ăn hết fariña, bọn trẻ bắt đầu chuyển sang ăn các loại hạt và trái cây rừng", ông Valencia nói.

Theo Washington Post, vẫn chưa rõ chính xác làm thế nào mà những đứa trẻ có thể sống sót nhưng Tổ chức Người bản địa của Colombia ở Amazon viết trên tweet rằng, sự sống sót của những đứa trẻ là "dấu hiệu của kiến thức và mối quan hệ với môi trường tự nhiên mà những đứa trẻ được dạy và học từ trong bụng mẹ, được thực hành từ khi còn rất nhỏ".

Điều này cũng được Fátima Valencia, bà ngoại của những đứa trẻ, đồng tình. Nói với AFP, bà cho biết chị gái lớn nhất, 13 tuổi, có bản tính giống như một "chiến binh" và "luôn quan tâm" đến những đứa em của mình, bao gồm bằng cách cho các em ăn trái cây từ rừng. Trong khi đó, ông nội của các em cho biết hai anh em 9 và 4 tuổi đi bộ xuyên rừng rất "điêu luyện".

Carlos Peres, giáo sư sinh thái rừng nhiệt đới tại Đại học East Anglia ở Anh, người đã làm việc với 8 nhóm dân tộc trong rừng Amazon, cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại hôm 10/6 rằng kiến thức về rừng của các em đã giúp chúng tồn tại.

Ông nói: "4 đứa trẻ phương Tây cùng độ tuổi sẽ không thể nào sinh tồn được trong điều kiện tương tự nhưng nhiều đứa trẻ từ các cộng đồng bản địa ở Amazon "trưởng thành rất sớm" và ngay từ khi còn nhỏ đã học các kỹ năng cơ bản để sống sót trong rừng, bao gồm cả cách tìm thức ăn và làm thế nào để tránh những kẻ săn mồi. Ở một số cộng đồng mà ông từng sinh sống cùng, trẻ em có thể bắt đầu trèo cây ngay từ khi mới 1 tuổi.

Peres cho biết việc lấy nước sẽ không thành vấn đề, do có các con suối và lạch trong khu vực, đồng thời trẻ em bản địa có thể nhanh chóng xây dựng những nơi trú ẩn tạm thời, chẳng hạn như nơi mà lực lượng cứu hộ đã tìm thấy vào tháng trước trong quá trình tìm kiếm bọn trẻ.

Ông nói rằng trải nghiệm này sẽ rất đau thương đối với bọn trẻ, "nhưng chúng cũng đang đấu tranh để sinh tồn. Và chúng sẽ biết cách để chấp nhận những điều kiện đó".

Đối với những người bên ngoài, "các vùng nội địa của rừng rậm Amazon nghe có vẻ đáng sợ hơn rất nhiều so với thực tế, đặc biệt nếu bạn sinh ra ở những nơi đó", ông Peres tiếp tục.

"Ở khu vực này của Amazon, sẽ có khoảng 80 loài rắn khác nhau, nhưng chỉ 5 trong số đó là có nọc độc và họ [người bản địa] có thể phân biệt được rắn độc và rắn không độc".

Câu chuyện sống sót kỳ diệu của 4 đứa trẻ đã mang đến một cái kết có hậu cho chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn (được đặt tên Chiến dịch Hy vọng). Chiến dịch này do hai lực lượng thường xuyên đối đầu là quân đội Colombia và nhóm người bản địa Amazon cùng phối hợp thực hiện.

Ngày 1/5, một chiếc máy bay tư nhân bay từ thị trấn Araracuara ở phía nam Colombia đã bị rơi. Ba người lớn (gồm phi công, mẹ của các em và một người chưa rõ danh tính) đã thiệt mạng, nhưng không tìm thấy 4 đứa trẻ đi cùng.

Hành trình sống sót kỳ diệu 40 ngày trong rừng của 4 đứa trẻ sau khi máy bay rơi
4 trẻ em sống sót một cách kỳ diệu trong rừng Amazon sau vụ tai nạn máy bay cách đây 40 ngày. Khi đội tìm kiếm tìm thấy chúng, 4 anh em đang ở cùng một chỗ.

Tai nạn máy bay

Theo K.N (th)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h