Chọn màu trang phục hợp mệnh

Bạc Hà - Ngày 02/02/2022 09:30 AM (GMT+7)

Vào những ngày Tết đến xuân về, chắc hẳn chị em nào cũng mong muốn có một năm mới thật nhiều may mắn và tài lộc. Vậy các quý cô hãy nhớ chọn màu sắc trang phục hợp mệnh trong những ngày đầu năm nhé!

Chỉ việc lưu ý một chút trong cách ăn mặc ngày Tết cũng đủ để tiếp thêm may mắn cho các nàng có một năm bình an và yên vui. Khi "lên đồ" đi du xuân hoặc chúc Tết, chị em nên cân nhắc những gam màu hợp với 5 mệnh: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ sau đây:

Mệnh Kim: Diện màu vàng, trắng

Hai gam màu này được cho là sẽ đem lại sự giàu sang, phú quý cho những người mệnh Kim. Chúng cũng giúp các quý cô có một diện mạo nổi bật, hòa hợp với không khí ngày Tết. Các nàng mệnh Kim có thể chọn mặc các kiểu váy áo màu vàng pastel sẽ vừa tươi tắn mà không lo bị sặc sỡ quá mức.

Bên cạnh đó, khi diện những món đồ màu trắng, chị em sẽ ghi điểm tuyệt đối vì vẻ ngoài thanh lịch và nền nã, Tuy nhiên, để style không trở nên đơn điệu, các nàng hãy nhấn nhá thêm các phụ kiện có màu sắc và thiết kế nổi bật một chút. Hoặc các cô gái mix trang phục màu trắng với những item có tông trung tính như be, xám bạc cũng sẽ làm độ sang chảnh tăng theo cấp số nhân.

Trang phục màu trắng đem đến vẻ đẹp thanh lịch và trang nhã cho các nàng trong dịp Tết.

Trang phục màu trắng đem đến vẻ đẹp thanh lịch và trang nhã cho các nàng trong dịp Tết.

Combo áo blazer màu vàng + quần jeans sẽ là sự lựa chọn hợp lý dành cho các chị em thích sự nổi bật, trẻ trung.

Combo áo blazer màu vàng + quần jeans sẽ là sự lựa chọn hợp lý dành cho các chị em thích sự nổi bật, trẻ trung.

Mệnh Mộc: Diện màu đen, xanh biển

Nếu muốn có thật nhiều vận may và thuận lợi trong cuộc sống, những quý cô mang mệnh Mộc nên diện trang phục màu đen hoặc xanh biển dịp Tết này. Nhìn chung, hai tông màu này tương đối dễ diện, dễ phối đồ. Chúng còn có khả năng hô biến vẻ ngoài của chị em trở nên lịch sự và cá tính hơn vài phần. Trong trường hợp e ngại diện nhiều đồ màu đen sẽ tạo cảm giác u ám vào ngày đầu xuân thì chị em có thể phối quần hoặc chân váy lửng đen với áo xanh biển sẽ vô cùng ổn.

Khéo léo phối đồ với trang phục màu đen, các quý cô sẽ có những set đồ sang chảnh mà không hề dừ một chút nào.

Khéo léo phối đồ với trang phục màu đen, các quý cô sẽ có những set đồ sang chảnh mà không hề "dừ" một chút nào.

Đầm liền màu xanh biển tôn lên vẻ nữ tính, nhẹ nhàng của các cô gái.

Đầm liền màu xanh biển tôn lên vẻ nữ tính, nhẹ nhàng của các cô gái.

Mệnh Thủy: Diện màu đen, trắng

Đen và trắng và cặp đôi màu sắc kinh điển và có thể kết hợp với nhau một cách ăn ý. Do đó, chị em chỉ việc xúng xính ngay một set đồ đen-trắng để đi chơi Tết là gia tăng thêm may mắn trong cả một năm sắp tới. Những trang phục màu đen và trắng còn có ưu điểm là rất sành điệu mà vẫn không kém phần sang trọng, chỉn chu. Chỉ việc khéo léo một chút trong cách mix & match, các quý cô sẽ nhận được rất nhiều lời khen vì sự tinh tế trong cách ăn mặc đấy nhé! Mách các nàng một bí quyết là kết hợp phụ kiện ánh bạc cùng combo đen-trắng là style sẽ thăng hạng đáng kể.

Đen - trắng là cặp màu kết hợp với nhau lúc nào cũng hết sức hài hòa.

Đen - trắng là cặp màu kết hợp với nhau lúc nào cũng hết sức hài hòa.

Váy yếm hai dây màu đen làm chiếc áo sơ mi basic trở nên sành điệu và mới mẻ hơn.

Váy yếm hai dây màu đen làm chiếc áo sơ mi basic trở nên sành điệu và mới mẻ hơn.

Mệnh Hỏa: Diện màu đỏ, xanh lá, tím, cam

Tết này, những nàng nào mệnh Hỏa sẽ tha hồ đa dạng hóa phong cách thời trang vì có rất nhiều lựa chọn màu sắc sáng sủa, chuẩn không khí vui tươi của mùa xuân. Chị em cứ yên tâm trưng diện các kiểu quần áo, váy vóc màu tím vì chúng vẫn đang hợp mốt và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các quý cô cũng không cần phải e ngại tới việc diện gam màu đỏ, xanh lá, cam sẽ hơi khó phối đồ và lòe loẹt quá. Các cô gái mix chúng với một món đồ màu trắng hoặc be là tổng thể trang phục sẽ hài hòa và đẹp mắt ngay thôi.

Vào những ngày Tết, các nàng mặc trang phục màu đỏ là vừa bắt mắt lại thêm may mắn cho cả năm.

Vào những ngày Tết, các nàng mặc trang phục màu đỏ là vừa bắt mắt lại thêm may mắn cho cả năm.

Các item màu tím vẫn còn nguyên sức hút đối với chị em sành mốt.

Các item màu tím vẫn còn nguyên sức hút đối với chị em sành mốt.

Mệnh Thổ: Diện màu nâu, vàng nâu

Trang phục màu nâu, vàng nâu tượng trưng cho mệnh Thổ. Vì thế chúng sẽ giúp chị em thuận lợi, suôn sẻ trong năm mới. Khi diện đồ màu nâu, màu vàng nâu, các quý cô vừa được tôn da lại có ngay được một style thanh lịch vào dịp Tết. Các nàng đừng vội nghĩ rằng diện tông màu nâu sẽ trông "dừ" hơn tuổi. Bí quyết ở đây là các cô gái hãy chú ý chọn các sắc độ nhạt của màu nâu như: nâu caramel, nâu cam... là chuẩn bài.

Khi diện trang phục màu nâu, các quý cô có ngay một diện mạo thanh lịch trong dịp Tết.

Khi diện trang phục màu nâu, các quý cô có ngay một diện mạo thanh lịch trong dịp Tết.

Muốn có một hình ảnh trẻ trung hơn, các cô gái có thể chọn áo có gam màu nâu nhạt.

Muốn có một hình ảnh trẻ trung hơn, các cô gái có thể chọn áo có gam màu nâu nhạt.

Chọn màu trang phục hợp mệnh - 11

Nàng U40 muốn diện áo khoác sang xịn Tết này: Nhớ 3 kiểu nên sắm, 3 kiểu cần tránh xa
Áo khoác là món đồ quan trọng giúp tổng thể trang phục của chị em trở nên sang xịn hơn bội phần. Do đó các nàng rất cần chú ý lựa chọn mẫu áo phù hợp để bảo toàn phong độ mặc đẹp trong những ngày Tết.

Thời trang cho phụ nữ U30-U40

Theo Bạc Hà
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn mặc đẹp