Hari Won, Thuý Ngân bức xúc với vụ hành hạ cha mẹ già: "Sao tàn nhẫn như vậy?"

ANNE - Ngày 01/10/2020 15:30 PM (GMT+7)

Dàn sao đã thẳng thắn đề cập đến mặt trái của xã hội, đặc biệt là vài vụ việc gần đây con cái bất hiếu, hành hạ cha mẹ già gây rung động dư luận.

Trong chương trình Chị em chúng mình mới phát sóng, các nghệ sĩ Lê Khanh, Hari Won, Hương Giang, Thuý Ngân và Lan Ngọc đã mang đến nhiều góc nhìn về những hiện thực xung quanh người cao tuổi. Không ít câu chuyện trong gia đình cũng như xã hội đã được dàn sao đề cập tới.

Dàn sao nữ bức xúc trước những vụ việc con cái hành hạ cha mẹ già

Tại chương trình, Thúy Ngân đã thẳng thắn đề cập đến mặt trái của xã hội. Gần đây có một vài vụ việc con cái bất hiếu, hành hạ cha mẹ già gây rung động dư luận. Nhắc tới vấn đề này, nữ diễn viên rất bức xúc: “Em xem được những clip cha mẹ già không ăn, con cái đánh cha mẹ, tạt nước vào mặt cha mẹ rồi thay vì tắm thì họ rửa như một con heo hay con gì đó... Em thấy hình ảnh đó xong em bị sốc.

Không hiểu tại sao người ta có thể làm được những hành động như vậy. Trong khi đó em nghĩ là, cha mẹ là người đẻ ra mình, lúc mình nhỏ, họ từng rất kiên nhẫn bón từng muỗng cơm muỗng cháo cho mình, thậm chí chịu nỗi đau thể xác và tinh thần. Vậy mà tại sao khi lớn lên lại đối xử với cha mẹ tàn nhẫn như vậy? Nó vô nhân đạo cực kỳ!” 

Hari Won, Thuý Ngân bức xúc với vụ hành hạ cha mẹ già: amp;#34;Sao tàn nhẫn như vậy?amp;#34; - 1

Thuý Ngân cảm thấy tàn nhẫn khi những người con đối xử thậm tệ với cha mẹ già.

Hari Won, Thuý Ngân bức xúc với vụ hành hạ cha mẹ già: amp;#34;Sao tàn nhẫn như vậy?amp;#34; - 2

Nhiều vụ việc xảy ra gần đây trong xã hội làm công chúng không khỏi phẫn nộ.

Tất cả dàn nghệ sĩ đều bày tỏ sự bất bình trước những sự việc này. NSND Lê Khanh tiếp lời: “Chị nghĩ trường hợp tệ bạc như vậy nó liên quan đến kinh tế, tài chính. Có rất nhiều vở kịch từng nhắc tới, thậm chí là con cái còn đem cân ký cha mẹ để tị nạnh nhau. Người này ghen tị cho rằng cha mẹ thương người kia hơn, từ đó thù ghét đấng sinh thành”. 

Trong khi đó, nũ ca sĩ Hari Won bày tỏ quan điểm rõ ràng: “Tài sản là quyền lực cuối cùng của người già. Em thấy nên tắc thở rồi thì mới nhả tài sản ra chứ không nên chia tài sản trước cho các con. Em đã chứng kiến rất nhiều. Thậm chí không chỉ liên quan tới con ruột thôi mà còn con rể, con dâu... Trước khi chia bao giờ họ cũng nói sẽ nuôi cha mẹ nhưng sự thật không phải vậy.

Bởi vậy em luôn nói rằng mẹ rằng con không quan tâm đến tài sản của mẹ, mẹ phải giữ hết tài sản, không được cho ai hết. Chừng nào mẹ mất rồi thì chia đều cho ai hoặc mẹ gửi một cơ quan từ thiện nào thì con cũng không có ý kiến gì cả, nhưng đừng có đưa cho ai hết".

Hari Won, Thuý Ngân bức xúc với vụ hành hạ cha mẹ già: amp;#34;Sao tàn nhẫn như vậy?amp;#34; - 3

Hari Won luôn nói mẹ hãy giữ hết tài sản.

Trong một diễn biến khác, bà xã Trấn Thành làm mọi người bật cười vì chia sẻ thành thật của mình. Khi Ninh Dương Lan Ngọc và mọi người cùng cho rằng niềm vui của người già là con cháu thì Hari Won "phản bác": “Đó là gia đình người khác thôi. Khi em cưới thì mẹ em nói luôn là: Mai mốt mà đẻ con thì đừng có nhờ mẹ nuôi nha mẹ mệt lắm rồi đó! Mẹ muốn hưởng thụ cuộc sống”.

Hari Won tâm sự rằng đây là câu nói “nửa đùa nửa thật” của mẹ, cũng như nhiều bậc phụ huynh khác tại Hàn Quốc thường có tâm lý muốn hưởng thụ tuổi già. Mặt khác, có rất nhiều gia đình thường xảy ra mâu thuẫn giữa con cái và cha mẹ về việc chăm sóc trẻ nhỏ.  

Hari Won, Thuý Ngân bức xúc với vụ hành hạ cha mẹ già: amp;#34;Sao tàn nhẫn như vậy?amp;#34; - 4

Bà xã Trấn Thành cho biết mẹ ruột cô tuyên bố: "Mai mốt có con đừng nhờ mẹ nuôi!"

Hương Giang: "Sau này tôi sẽ là một bà già có thể tự đi chơi, có tiền thì vào trại dưỡng lão"

Tại cuộc trò chuyện, các nghệ sĩ cũng khẳng định rằng rất khó để hai thế hệ cùng đồng nhất quan điểm, mang đến nhiều tình huống căng thẳng lẫn dở khóc dở cười. Hương Giang cho biết sau này về già cô không cần bắt con cái nuôi hay đặt hy vọng nó phải chăm sóc mình vì có thể tự lo được.

Cô bày tỏ: "Tôi sẽ là 1 bà già có thể tự đi chơi vui, có nhóm bạn hội chị em và có khoản tiền để tự tận hưởng. Thích thì thuê con bé hàng xóm dễ thương làm giúp việc, trả thêm ít tiền cho nó đi chơi mua sắm với mình. Thậm chí có tiền thì vào trại dưỡng lão chơi. Ít nhất không để con cái áp lực chuyện đấy, khi nào mẹ con cuối tuần gặp nhau như những người bạn, còn không mẹ có bạn trong trại dưỡng lão, vui lắm".

Hari Won, Thuý Ngân bức xúc với vụ hành hạ cha mẹ già: amp;#34;Sao tàn nhẫn như vậy?amp;#34; - 5

Hương Giang muốn về già không bắt con cái phải nuôi.

Nghe quan điểm của Hương Giang, nghệ sĩ Lê Khanh đồng tình. Tuy nhiên cô cũng nói lên một khía cạnh khác của người già trong trại dưỡng lão, đó là có những nơi mà cô đi qua không hoàn toàn như tưởng tượng mà "sự cô đơn chồng chất lên nhiều lần".

Nữ nghệ sĩ nhìn thấy những người già ở đó ai cũng lẩm cẩm, không nói chuyện được với nhau, ăn uống không thuận tiện và bản thân những người vào đó ai cũng thấy bệnh thêm.

Hari Won, Thuý Ngân bức xúc với vụ hành hạ cha mẹ già: amp;#34;Sao tàn nhẫn như vậy?amp;#34; - 6

Lê Khanh cho biết đã nhìn thấy nhiều hiện thực đau lòng ở trại dưỡng lão.

Thấu hiểu điều đó, Hoa hậu Hương Giang đính chính rằng quan điểm của cô là dành cho những gì ở thế hệ tương lai, còn những gì đàn chị Lê Khanh kể là thế hệ đã xảy ra. 

"Chính vì thế luôn luôn nói rằng khích lệ phụ nữ chủ động để không phải vào trại dưỡng lão như thế mà phải thuộc về nơi xứng đáng. Chúng ta phải thay đổi ngay từ bây giờ để nếu như lúc tôi già tôi có muốn yêu thì các anh các chị làm ơn đừng can thiệp vào việc của tôi. Chủ động là khi tóc mình bạc đi nữa vẫn tự quyết định cuộc đời của mình", Hương Giang nói.

Hari Won tủi thân: Tử cung của tôi ngắn, có bầu là em bé dễ bị tụt, rất nguy hiểm
"Một phần nữa là có con thì mình không làm được gì hết trong vòng 2 năm tới", bà xã Trấn Thành cho biết.
Theo ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Show truyền hình