Muốn giấu nhẹm mỡ bụng đáng ghét, nàng ngoài 30 kết thân với những kiểu áo này là chuẩn

Bạc Hà - Ngày 29/08/2020 16:00 PM (GMT+7)

Mỡ bụng thật sự là nỗi ám ảnh của nhiều chị em phụ nữ. Để giấu nhẹm đi nhược điểm của vóc dáng, các nàng cần biết cách lựa chọn trang phục sao cho phù hợp.

Chỉ việc khéo léo một chút trong cách ăn mặc là các quý cô không còn phải quá lo lắng vì vòng eo to nữa. Những kiểu áo dưới đây sẽ giúp chị em tránh bị lộ ra phần mỡ bụng đáng ghét:

Áo sơ mi kẻ sọc dọc

Những chiếc áo sơ mi đã quá quen thuộc đối với phái đẹp rồi. Chúng là trang phục mà chị em nào cũng có trong tủ đồ vì sự thanh lịch và chỉn chu. Đối với những cô gái thuộc hội "eo bánh mì", các nàng hãy thử diện kiểu áo sơ mi kẻ sọc dọc để diện mạo trông mới mẻ hơn. Đây là trợ thủ đắc lực giúp tạo cảm giác vòng 2 của các quý cô trở nên thon thả hơn vài phần. Bên cạnh đó, loại trang phục này vừa giúp chị em "hack" tuổi lại "ăn gian" chiều cao ngay tức khắc. Với từng đấy ưu điểm đã đủ để thuyết phục các nàng eo to sắm ngay cho mình một chiếc áo sơ mi kẻ sọc dọc rồi.

Muốn giấu nhẹm mỡ bụng đáng ghét, nàng ngoài 30 kết thân với những kiểu áo này là chuẩn - 1

Khi diện áo sơ mi kẻ sọc dọc, vòng 2 ngấn mỡ của các nàng sẽ được giấu nhẹm.

Muốn giấu nhẹm mỡ bụng đáng ghét, nàng ngoài 30 kết thân với những kiểu áo này là chuẩn - 2

Kiểu áo này còn giúp chị em trông trẻ trung hơn.

Muốn giấu nhẹm mỡ bụng đáng ghét, nàng ngoài 30 kết thân với những kiểu áo này là chuẩn - 3

Những nàng yêu thích phong cách năng động có thể mix áo sơ mi kẻ sọc với quần jeans.

Muốn giấu nhẹm mỡ bụng đáng ghét, nàng ngoài 30 kết thân với những kiểu áo này là chuẩn - 4

Các quý cô hãy diện áo sơ mi kẻ sọc để trông mới mẻ hơn.

Áo phông oversize 

Kiểu áo này có thiết kế suông rộng, thoải mái từ phần ngực xuống dưới nên che được vòng eo phì nhiêu của các chị em một cách hiệu quả. Ngoài ra, áo phông oversize còn đem đến sự thoải mái tuyệt đối cho người mặc. Tuy nhiên, các nàng cần lưu ý tránh chọn những dáng áo quá rộng, dễ tạo cho vẻ bề ngoài trông luộm thuộm và xuề xòa. Đây là gợi ý hoàn hảo dành cho những cô gái thích sự năng động và khỏe khoắn. Các quý cô có thể dễ dàng phối đồ áo phông oversize với các loại trang phục khác nhau, theo nhiều phong cách mà không tốn thời gian.

Muốn giấu nhẹm mỡ bụng đáng ghét, nàng ngoài 30 kết thân với những kiểu áo này là chuẩn - 5

Các cô gái có "eo bánh mì" nên mix áo phông oversize với chân váy cạp cao.

Muốn giấu nhẹm mỡ bụng đáng ghét, nàng ngoài 30 kết thân với những kiểu áo này là chuẩn - 6

Loại áo này là sự lựa chọn hoàn hảo để giúp chị em không bị "tố cáo" nhược điểm ở vòng 2.

Muốn giấu nhẹm mỡ bụng đáng ghét, nàng ngoài 30 kết thân với những kiểu áo này là chuẩn - 7

Chị em dù có vòng 2 phì nhiêu đến đâu cũng có thể tự tin diện áo phông oversize.

Muốn giấu nhẹm mỡ bụng đáng ghét, nàng ngoài 30 kết thân với những kiểu áo này là chuẩn - 8

Các quý cô có thể dễ dàng phối đồ với áo phông oversize với các loại trang phục khác nhau.

Áo blouse nhấn eo 

Ai bảo rằng những cô gái có "eo bánh mì" không thể nào ăn mặc điệu đà? Chị em hãy diện ngay áo blouse nhấn eo để chứng minh rằng cho dù có một vóc dáng không hoàn hảo, mọi cô gái đều vẫn có thể xinh xắn theo cách của riêng mình. Đây là kiểu áo "thần thánh" vừa giúp các nàng giấu nhẹm đi nhược điểm ở vòng 2, vừa tôn lên nét nữ tính của các quý cô. Phần nhấn eo nhẹ nhàng chính là chi tiết tạo hiệu ứng giúp trông phần eo của chị em trở nên thon gọn hơn rất nhiều.

Muốn giấu nhẹm mỡ bụng đáng ghét, nàng ngoài 30 kết thân với những kiểu áo này là chuẩn - 9

Đây là kiểu áo "thần thánh" giúp các nàng che đi phần bụng to.

Muốn giấu nhẹm mỡ bụng đáng ghét, nàng ngoài 30 kết thân với những kiểu áo này là chuẩn - 10

Chi tiết nhấn eo giúp tạo cảm giác vòng 2 của chị em trông thon thả hơn vài phần.

Muốn giấu nhẹm mỡ bụng đáng ghét, nàng ngoài 30 kết thân với những kiểu áo này là chuẩn - 11

Các quý cô eo to nên kết thân với những chiếc áo blouse nhấn eo thường xuyên.

Muốn giấu nhẹm mỡ bụng đáng ghét, nàng ngoài 30 kết thân với những kiểu áo này là chuẩn - 12

Kiểu áo này còn tôn lên nét nữ tính, điệu đà của phái đẹp.

Áo baby doll

Với thiết kế có phần chiết sát ngực cùng thân áo xòe rộng, các cô gái có vòng 2 lớn có thể tự tin mặc những chiếc áo baby doll mà không lo bị "tố cáo" phần mỡ bụng. Vẻ đáng yêu, trẻ trung của loại trang phục này đảm bảo có thể chinh phục được trái tim của rất nhiều chị em. Các nàng có thể thỏa sức kết hợp áo baby doll với quần jeans, quần ống rộng hoặc chân váy đều phù hợp vì chúng rất dễ phối đồ. 

Muốn giấu nhẹm mỡ bụng đáng ghét, nàng ngoài 30 kết thân với những kiểu áo này là chuẩn - 13

Thiết kế của áo babydoll rất phù hợp để những cô gái có vòng 2 đầy đặn che đi nhược điểm cơ thể.

Muốn giấu nhẹm mỡ bụng đáng ghét, nàng ngoài 30 kết thân với những kiểu áo này là chuẩn - 14

Khi mặc loại trang phục này, chị em trông đáng yêu và vô cùng dễ thương.

Muốn giấu nhẹm mỡ bụng đáng ghét, nàng ngoài 30 kết thân với những kiểu áo này là chuẩn - 15

Đây là kiểu áo vừa dễ phối đồ lại đem tới cảm giác thoải mái cho người mặc.

Chọn kiểu cổ áo che khuyết điểm vóc dáng: cổ vuông giấu vai thô, cổ V hóa thon vóc dáng
Tưởng chừng là chi tiết nhỏ, nhưng cổ áo lại là đặc điểm nhận dạng nổi bật của chiếc áo, mang đến cho người mặc phong cách mới mẻ và vẻ đẹp khác nhau....
Theo Bạc Hà
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn mặc đẹp