Top 4 vật dụng giúp đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ

Ngày 12/10/2015 08:00 AM (GMT+7)

Trẻ nhỏ vốn rất tò mò và hiếu động với mọi thứ xung quanh nên đôi khi tự làm mình bị thương. Tuy nhiên, cha mẹ có thể hạn chế rủi ro cho bé bằng những vật dụng hữu ích, an toàn.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) năm 2008, mỗi ngày trên thế giới có hơn 2.000 trẻ em tử vong do thương tích không chủ ý, và ít nhất một nửa số ca này có thể phòng tránh được.

Kết quả khảo sát tại Việt Nam cũng cho thấy: mỗi năm có khoảng 35.000 người tử vong do tai nạn thương tích, trong đó có 8.000 trẻ em trong độ tuổi từ 0 - 18. Những tai nạn thường gặp nhất là chết đuối, bị côn trùng đốt, rắn cắn, chấn thương do té ngã, ngộ độc, bỏng do lửa, nước sôi, điện giật, sét đánh… Trẻ có thể gặp thương tích ở nhiều cấp độ, nhưng có những trường hợp để lại di chứng nặng nề cả về thể chất và tinh thần, ảnh hưởng đến chất lượng sống và tương lai của bé sau này. Do đó, để tránh những tai nạn đau lòng chỉ vì một phút bất cẩn, các bậc cha mẹ cần giám sát chặt chẽ và tạo không gian an toàn cho trẻ. Những vật dụng sau đây sẽ rất hữu ích trong việc hạn chế rủi ro cho bé.

Chặn cầu thang, chặn cửa

Top 4 vật dụng giúp đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ - 1

Một trong những tai nạn phổ biến nhất ở trẻ là ngã cầu thang. Trẻ từ 9 tháng đến 2 tuổi đặc biệt thích leo trèo cầu thang bởi giai đoạn này trẻ bắt đầu học bò và chập chững biết đi, chiếc cầu thang nối giữa hai tầng khác biệt của ngôi nhà khiến trẻ rất tò mò khám phá. Tuy nhiên chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể khiến trẻ trượt chân, cầu thang càng cao và dốc thì tai nạn càng nghiêm trọng, có thể gây chấn thương sọ não, thậm chí tử vong. Do đó, tấm chắn cầu thang là vô cùng cần thiết với những bậc cha mẹ có con hiếu động. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại tấm chắn, với chất liệu từ lưới, gỗ đến kim loại, chốt cài bằng khóa hoặc nam châm để các bậc phụ huynh lựa chọn.

Bịt ổ điện

Top 4 vật dụng giúp đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ - 2

Trẻ từ 1 – 3 tuổi ở giai đoạn khám phá rất thích sờ, gặm phích cắm hoặc dùng vật sắc nhọn chọc ngoáy vào ổ điện, do đó các tai nạn trẻ em liên quan đến giật điện cũng rất phổ biến. Bịt ổ điện là đồ dùng an toàn cần có trong nhà, giúp bé tránh tiếp xúc trực tiếp với ổ điện, thường được làm bằng nhựa cách nhiệt và có chốt an toàn, cha mẹ dễ dàng tháo lắp nhưng bé lại không thể tự giật ra để nghịch.

Bịt góc bàn, cạnh bàn

Top 4 vật dụng giúp đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ - 3

Những bộ bàn ghế bằng gỗ hay kính rất phổ biến trong các gia đình thường có các góc, cạnh sắc nhọn, có thể gây nguy hiểm cho trẻ khi va chạm. Dụng cụ bịt góc bàn sẽ giúp cha mẹ yên tâm hơn khi con chơi đùa cạnh các đồ nội thất như bàn ghế, tủ gỗ, cửa kính… Trên thị trường hiện nay có rất nhiều mẫu mã với chất liệu khác nhau, từ nhựa, vải bạt, cao su, xốp tới silicone, rất mềm và có tính đàn hồi cao, chống trơn trượt, dễ tháo lắp và làm sạch. Một số loại được làm dưới dạng cuộn dây có chiều dài 2m, dễ cắt thành từng đoạn ngắn để bịt góc hoặc bọc theo suốt chiều dài của bàn, giúp bảo vệ bé toàn diện và linh hoạt.

Đồng hồ định vị

Top 4 vật dụng giúp đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ - 4

Không chỉ là một thiết bị báo giờ thông thường, đồng hồ thông minh chính là giải pháp bảo vệ trẻ từ 3 – 12 tuổi trong các tình huống khẩn cấp. Khi trẻ đã đến tuổi đi học, xung quanh luôn ẩn chứa rất nhiều rủi ro như đi lạc, bị người lạ uy hiếp, bắt cóc…, nhưng cha mẹ lại không thể lúc nào cũng ở bên để bảo vệ con. Tính năng nghe, gọi, nhắn tin được tích hợp trên đồng hồ Kiddy sẽ giúp cha mẹ quản lý và tương tác với con bất kí thời điểm nào trong ngày. Toàn bộ lịch sử hành trình của bé sẽ được bộ định vị GPS ghi lại và cập nhật liên tục đến phụ huynh qua phần mềm.

Top 4 vật dụng giúp đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ - 5

Một tính năng nổi bật khác là khi cài đặt "vùng an toàn" cho con trong bán kính linh hoạt từ 300 – 1.500m, cha mẹ sẽ nhận được tin nhắn thông báo khi trẻ đi ra và trở lại khu vực này để có phản ứng kịp thời. Trong trường hợp khẩn cấp, tính năng SOS sẽ tự động gửi tin nhắn cảnh báo SOS và bản tin thoại (Voice message) dài 15s tới điện thoại của bố mẹ. Khi bố mẹ bấm nút SOS trên ứng dụng sẽ nhận được cập nhật liên tục về vị trí của bé nhiều lần 1 phút để kịp thời xử lý các tình huống xấu.

Top 4 vật dụng giúp đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ - 6

Ngoài ra, tính năng liên lạc hai chiều sẽ giúp trẻ gọi điện hoặc gửi tin nhắn thoại (Voice message) đến bố mẹ bất cứ lúc nào. Với độ bền cao, kiểu dáng ngộ nghĩnh và 3 màu thời trang (đen, xanh, hồng) phù hợp với cả bé trai và bé gái, trẻ có thể mang theo bên mình mọi lúc, mọi nơi để hạn chế rủi ro tối đa.

Nguồn: [Tên nguồn].