Máy bay chở 21 người mất tích ở vùng núi Nepal

Ngày 24/02/2016 14:47 PM (GMT+7)

Một chiếc máy bay nhỏ chở 21 hành khách đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu sau khi bay vào vùng núi Nepal.

Phát ngôn viên của hãng hàng không nội địa Tara Air (Nepal) cho biết, chiếc máy bay Twin Otter cất cánh từ sân bay Yogendra Kumar, Nepal và hướng về thành phố miền nam Jomsom.

Chuyến bay dự kiến chỉ kéo dài 18 phút, tuy nhiên, đã mất liên lạc với trạm kiểm soát không lưu chỉ 8 phút sau khi cất cánh. Theo báo cáo, ở giữa Pokhara và Jomsom không có dải đất nào đủ lớn để hạ cánh.

Máy bay chở 21 người mất tích ở vùng núi Nepal - 1

Máy bay cùng loại với chiếc máy bay mất tích

Được biết, Twin Otter chở theo 21 người gồm 18 hành khách, 3 thành viên phi hành đoàn. Trong số các hành khách có 2 người nước ngoài, gồm một người Trung Quốc và một người Kuwait.

Một đội cứu hộ được triển khai để tìm tung tích chiếc máy bay trên. Thời tiết xấu khiến cuộc tìm kiếm gặp khó khăn.

Twin Otter là loại máy bay nhỏ, có 18 chỗ ngồi, do Canada sản xuất. 

Máy bay chở 21 người mất tích ở vùng núi Nepal - 2

Khu vực đồi núi hiểm trở ở Nepal kèm theo thời tiết xấu khiến công tác tìm kiếm gặp khó khăn

Nepal là nước có lịch sử hàng không an toàn kém. Hầu hết đều do phi công thiếu kinh nghiệm, việc quản lý và bảo trì máy bay chưa đảm bảo.

Pokhara là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Nepal. Jomsom là cửa ngõ của một trong những tuyến đường leo núi phổ biến nhất lên Himalaya.

Hà Anh (CNN)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thời sự