Thêm không khí lạnh, Hà Nội tiếp tục rét sâu

Ngày 07/12/2014 09:58 AM (GMT+7)

Sáng nay (07/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh ở phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía tây Bắc Bộ gây ra mưa và mưa nhỏ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Ngày hôm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở trung Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh Bắc Bộ ngày hôm nay còn có mưa và mưa nhỏ. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8. Sóng biển cao 2 – 3m. Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Sóng biển cao 2 – 4m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét. 

Thêm không khí lạnh, Hà Nội tiếp tục rét sâu - 1

Các tỉnh miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội đón thêm không khí lạnh tăng cường (Ảnh minh họa)

Hồi 07 giờ ngày 7/12, vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc; 124,6 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Tây đảo Xa ma (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166km một giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 07 giờ ngày 8/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 122,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 - 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17. 

Thêm không khí lạnh, Hà Nội tiếp tục rét sâu - 2

Siêu bão Hagupit diễn biến phức tạp, đường đi của nó gần giống với siêu bão Haiyan

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 07 giờ ngày 9/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 610km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15 - 16. 

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh từ chiều tối ngày 8/12 ở khu vực phía Đông biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 15 - 16. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. 

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15 km. Bão Hagupit còn có diễn biến rất phức tạp, cần chú ý theo dõi trong các bản tin tiếp theo. 

Dự báo thời tiết cho các tỉnh thành trong cả nước ngày và đêm nay (7/12):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 13 – 16 độ, có nơi 10 – 12oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 17 – 20 độ, riêng Điện Biên – Lai Châu: 22 – 25oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 12 – 15 độ, vùng núi có nơi dưới 11oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 16 – 19oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 – 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 19 – 22oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 – 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 24 – 27 độ, phía nam 28 – 31oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 18 – 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 27 – 30oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 – 32oC.

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 13 – 16oC. Nhiệt độ cao nhất từ : : 16 – 19oC.

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết