Mẹ 4 con làm “chuyện ấy” với tình trẻ chỉ 2 giờ sau sinh gây tranh cãi kịch liệt

Ngày 31/03/2019 12:23 PM (GMT+7)

Bà mẹ người London đã khiến nhiều người ngỡ ngàng khi tự tin tiết lộ thời gian làm “chuyện ấy” với người tình sau khi sinh đứa con thứ 4.

Xem thêm video: 7 phương pháp tránh thai thông dụng nhất cho mẹ sau sinh

Deborah Hodge, 44 tuổi, đến từ London, Anh đã gần gũi với bạn trai trẻ ngay sau khi sinh đứa con thứ tư hồi tháng 7/2013. Câu chuyện được chính cô chia sẻ cùng với một nhóm các bà mẹ khác khi bàn về một chủ đề khá tế nhị: Khi nào phụ nữ sẵn sàng làm chuyện ấy sau sinh?

Bà mẹ này cũng tiết lộ thêm rằng trong các lần sinh nở trước, chỉ 2 tuần sau sinh cô đều đã sẵn sàng để quan hệ tình dục. “Khi con tôi nằm trong cũi chỉ 2 giờ sau sinh, tôi và anh ấy đã ôm ấp nhau trên giường bệnh viện và chúng tôi đã dễ dàng làm chuyện ấy ngay sau đó.”

Mẹ 4 con làm “chuyện ấy” với tình trẻ chỉ 2 giờ sau sinh gây tranh cãi kịch liệt - 1

Deborah Hodge đã có quan hệ tình dục chỉ 2 ngày sau khi sinh đứa con thứ 4.

Chia sẻ thêm về thai kỳ lần 4, Deborah cho biết việc có đứa con thứ 4 là bất ngờ với cô bạn trai. Khi đó cô ấy 39 tuổi còn người tình hiện tại mới chỉ 24 tuổi. Deborah không nghĩ mình có thể mang thai thêm lần nữa.

Deborah cũng cho biết cô và bạn trai vẫn thân mật 3-4 lần/tuần trong suốt thai kỳ. Bà mẹ 4 con sinh bé Amelia lúc 8 giờ tối ngày 25/7/2013 và được cung cấp một phòng riêng để hồi phục sức khỏe sau sinh.

Cô cũng cho biết việc áp dụng phương pháp giảm đau bằng cách gây tê ngoài màng cứng là yếu tố giúp cô bớt cảm thấy khó chịu sau sinh.

“Tôi không thể tin rằng chúng tôi đã làm “chuyện ấy”. Mặc dù tôi không cảm thấy quá hưng phấn nhưng đó là một trải nghiệm đặc biệt”, Deborah chia sẻ thêm.

Mẹ 4 con làm “chuyện ấy” với tình trẻ chỉ 2 giờ sau sinh gây tranh cãi kịch liệt - 2

Khi mang bầu, Deborah Hodge vẫn quan hệ đều đặn với bạn trai trẻ. 

Cũng trong chương trình, bà mẹ 4 con tiết lộ cô và bạn trai còn quan hệ tình dục một lần nữa khi xuất viện sau sinh được 3 ngày nhưng cả 2 luôn cẩn thận để tránh ảnh hưởng đến vết khâu tầng sinh môn.

Tuy nhiên, mối quan hệ của Deborah và tình trẻ không kéo dài được lâu. Cặp đôi đã chia tay chỉ vài tháng sau khi bé Amelia chào đời.

Câu chuyện về thời gian quan hệ tình dục trở lại của Deborah Hodge chỉ 2 ngày sau sinh đã khiến cộng đồng mạng tranh cãi kịch liệt bởi đó là khoảng thời gian quá ngắn, người phụ nữ chưa thể lấy lại sức khỏe và nguy cơ viêm nhiễm cũng sẽ rất cao. 

Quan hệ tình dục sau sinh: Khi nào là quá sớm?

Các chuyên gia sản khoa cho rằng không có một con số nhất định về thời gian phụ nữ có thể quan hệ tình dục được sau sinh. Mỗi cặp vợ chồng có nhu cầu khác nhau và thời gian phục hồi sau sinh với mỗi người phụ nữ cũng khác nhau.

Chuyên gia sản khoa, tiến sĩ Karen Morton cho rằng, một số ít các cặp vợ chồng có thể cảm thấy hứng thú và bắt đầu quan hệ tình dục trở lại ngay trong tháng đầu tiên sau sinh. Theo số liệu ước tính có đến một nửa các cặp đôi quan hệ trở lại sau lần kiểm tra sức khỏe 6 tuần sau sinh. Số còn lại sẽ chờ đến hết 3-6 tháng.

Mẹ 4 con làm “chuyện ấy” với tình trẻ chỉ 2 giờ sau sinh gây tranh cãi kịch liệt - 3

Phụ nữ không nên làm "chuyện ấy" trở lại sau sinh khi cảm xúc và thể chất chưa sẵn sàng. 

Dưới đây là những việc NÊN và KHÔNG NÊN khi làm “chuyện ấy” sau sinh:

- NÊN chờ đợi cho đến khi cảm xúc và thể chất đã sẵn sàng

Tiến sĩ Morton cho rằng một em bé mới chào đời sẽ chiếm một lượng lớn thời gian, giấc ngủ và năng lượng của người mẹ, vì vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của chị em. Ngoài ra, sự thay đổi hormone trong thời gian cho con bú cũng làm giảm ham muốn tình dục, gây khô rát và đau nhức âm đạo. Vì vậy, phụ nữ hãy chờ đợi cho đến khi tất cả đã sẵn sàng.

- NÊN sử dụng các biện pháp tránh thai

Theo tiến sĩ Morton, ngay cả khi bạn đang cho con bú hoàn toàn thì đừng nghĩ rằng sẽ không thể thụ thai. Rất nhiều phụ nữ có bầu chỉ 3-5 tháng sau khi sinh con. Vì vậy việc sử dụng bao cao su là cần thiết để tránh mang thai ngoài ý muốn và tránh cả được các bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể xảy ra.

- NÊN đợi cho đến khi vết thương lành

Bác sĩ Morton nói rằng rách tầng sinh môn khi sinh nở có thể làm cho vùng này bị đau trong nhiều tuần và có sẹo là bình thường. Vì vậy, các cặp đôi nên chờ đến khi vết thương lành mới nên làm “chuyện ấy”. 

Mẹ 4 con làm “chuyện ấy” với tình trẻ chỉ 2 giờ sau sinh gây tranh cãi kịch liệt - 4

- NÊN sử dụng chất bôi trơn

Trong những lần ân ái đầu tiên, các cặp đôi nên kéo dài màn dạo đầu và cố gắng thư giãn. Nếu lo lắng, căng thằng thì sẽ càng khó chịu hơn và nếu có thể hãy sử dụng chất bôi trơn để hỗ trợ.

- KHÔNG NÊN quan hệ trong thời gian còn sản dịch

Ba tuần sau sinh, tử cung của phụ nữ vẫn chưa lành hoàn toàn và vẫn còn sản dịch. Quan hệ trong thời gian này rất dễ gây nguy cơ nhiễm trùng.

- KHÔNG NÊN vội vàng

“Hầu hết mọi người thấy rằng theo thời gian, một khi hormone trở lại bình thường thì tình dục cũng sẽ trở lại bình thường. Vì vậy các cặp đôi hãy kiên nhẫn một chút, không nên quá vội vàng”, bác sĩ Morton nói thêm.

Làm vợ 4 đại gia, phá tướng vì mang bầu tăng 30kg, chờ mãi Phan Như Thảo đã lột xác
Từ ngày mang bầu và sinh con với chồng đại gia, rất nhiều người hâm mộ vẫn rất mong chờ được ngắm lại vóc dáng thanh mảnh, sexy sau sinh của người đẹp...
Thùy Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sau sinh