Xôi bọc thịt bò ăn no căng bụng

Ngày 31/07/2015 08:40 AM (GMT+7)

Món ăn đơn giản, dễ làm lại rất ngon mệng, chị em hãy thử nhé!

Xôi bọc thịt bò không chỉ là món ăn hấp dẫn cho bữa sáng mà bạn còn có thể mang theo khi đi dã ngoại. Cách làm xôi bọc thịt bò không khó nhé!

Nguyên liệu:

- 1,5 bát gạo nếp ngon, ngâm nước trong 1 ngày, sau đó đổ ra rá để ráo

- 1 lượng vừa đủ thịt bò hầm, xé nhỏ

- Rau mùi thái nhỏ

Xôi bọc thịt bò ăn no căng bụng - 1

Cách làm:

Bước 1: Cho gạo nếp vào nồi hấp trong 20 phút cho cơm chín.

Xôi bọc thịt bò ăn no căng bụng - 2

Bước 2: Chuẩn bị một tấm nilon mỏng, trải lên thớt hoặc đĩa.

Sau đó lấy cơm nếp dàn dài lên tấm nilon.

Xôi bọc thịt bò ăn no căng bụng - 3

Bước 3: Cho ít thịt bò vào giữa, dọc theo hàng cơm nếp. Tiếp tục cho rau mùi lên rồi cuộn chặt lại.

Xôi bọc thịt bò ăn no căng bụng - 4

Xôi bọc thịt bò ăn no căng bụng - 5

Xôi bọc thịt bò ăn no căng bụng - 6

Khi ăn, chỉ cần bỏ tấm nilon ra rồi thưởng thức!

Xôi bọc thịt bò ăn no căng bụng - 7

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món xôi bọc thịt bò!

Phong Lan (DDC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các món ăn sáng