Á hậu chuyển giới mất điểm vì một "góc con người"

Tóc Vàng - Ngày 03/04/2022 16:00 PM (GMT+7)

Lương Mỹ Kỳ đã có cú comeback sau màn phát ngôn "chợ búa" bị dân tình yêu cầu truất ngôi.

Người đẹp chuyển giới đã có dịp trở lại mạng xã hội với giao diện mới trong chiếc đầm công chúa kẹo ngọt.

Lương Mỹ Kỳ đã là một trong những thí sinh gây ấn tượng với câu chuyện của mình trong cuộc thi Đại Sứ Hoàn Mỹ 2020. Không quá ngạc nhiên khi bóng hồng chuyển giới xuất sắc giành ngôi Á hậu 1 của cuộc thi. Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng tài năng xuất sắc, Lương Mỹ Kỳ từng nhận được toàn bộ điểm chấm tuyệt đối từ Lâm Khánh Chi. Cô cũng sẽ là gương mặt đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế Hoa hậu Chuyển giới 2023 tại Thái Lan.

Tuy nhiên, hành trình chuẩn bị cho chuyến xuất ngoại sắp tới lại có chút trục trặc khi người đẹp vướng vào thị phi phát ngôn "chợ búa" trên livestream. Mới đây, Lương Mỹ Kỳ đã có dịp trở lại mạng xã hội với giao diện mới trong chiếc đầm thiết kế nơ nữ tính. 

Item mang màu sắc pastel lấy cảm hứng từ kẹo ngọt được thiết kế theo dáng high-low với phần váy ngắn khoe đôi chân thon của người mặc. Diện thiết kế nữ tính nên gout trang điểm, làm tóc của nàng á hậu cũng có nét dịu dàng, baby.

Item mang màu sắc pastel lấy cảm hứng từ kẹo ngọt được thiết kế theo dáng high-low với phần váy ngắn khoe đôi chân thon của người mặc. Diện thiết kế nữ tính nên gout trang điểm, làm tóc của nàng á hậu cũng có nét dịu dàng, baby. 

Trở lại sau scandal phát ngôn chấn động, Lương Mỹ Kỳ tỏ ra tự tin, mạnh mẽ trong từng bước đi của mình. Có vẻ như cô nàng cũng đã tiết chế lại phần hông đánh của mình mà đi thăng bằng, dịu dàng và nền nã hơn. Dẫu vậy, bên dưới bài đăng, số đông dân tình vẫn cảm thấy chưa thoả đáng với lời xin lỗi của cô và cả giao diện mới toanh này.

Netizen vẫn cho rằng, cô không xứng đáng được đeo sash Việt Nam đi thi quốc tế. Một số người vote Tường Vy với vẻ dịu dàng, nữ tính thay vì Lương Mỹ Kỳ. Số khác lại chê mái tóc của người đẹp là bù xù, không mượt mà.

Netizen vẫn cho rằng, cô không xứng đáng được đeo sash Việt Nam đi thi quốc tế. Một số người vote Tường Vy với vẻ dịu dàng, nữ tính thay vì Lương Mỹ Kỳ. Số khác lại chê mái tóc của người đẹp là bù xù, không mượt mà.

Đồng ý với layout make up lẫn làm tóc này của người đẹp họ Lương rất mix & match với chiếc đầm. Nhìn vào phần chân tóc và chất tóc, không khó để nhiều người đoán ra được cô nàng đang đeo tóc giả. Có nhiều loại tóc giả trên thị trường hiện nay, tuy nhiên, những loại bình dân, giá rẻ thường được làm bằng sợi nhân tạo. Chất nhân tạo thường bóng bẩy hơn chất tóc thật, tuy nhiên, lại rất dễ rối, xù và khó vào nếp.

Lương Mỹ Kỳ đã phải sử dụng tóc giả cho lần xuất hiện này. Thế nhưng, phần tóc mái ngang được uốn phồng rất giả trân của bộ tóc giả không khiến cho gương mặt cô baby mà lại thêm gượng gạo, kì cục.

Lương Mỹ Kỳ đã phải sử dụng tóc giả cho lần xuất hiện này. Thế nhưng, phần tóc mái ngang được uốn phồng rất "giả trân" của bộ tóc giả không khiến cho gương mặt cô baby mà lại thêm gượng gạo, kì cục.

Tóc của nàng á hậu lại là loại tóc giả trùm đầu nên phần chân tóc nếu không được đội khéo léo sẽ lộm cộm, thiếu thẩm mỹ. Đối với loại tóc giả này, để giữ cho tóc được suôn mềm sẽ có dung dịch xịt chuyên dụng cho tóc sợi nilon. Tuy nhiên, nó thường chỉ gỡ gạc được chút ít mà thôi.

Loại tóc giả đội nguyên đầu của Lương Mỹ Kỳ thường ít được nhiều người sử dụng vì rất dễ rối, đa số, các bóng hồng thường sử dụng loại tóc dẹp với từng dải kẹp rộng từ 5-7cm.

Tuy vậy, phụ tùng hack dáng tóc này chỉ sử dụng được khi tóc giả và tóc thật trùng màu với nhau.

Tuy vậy, phụ tùng hack dáng tóc này chỉ sử dụng được khi tóc giả và tóc thật trùng màu với nhau.

Mái tóc thật của Lương Mỹ Kỳ khá dài, tuy nhiên, lại khá mỏng. Phần chân tóc đỉnh đầu của cô khi thả tự nhiên, bẹp dính xuống da đầu, không tôn lên được nét mặt hài hoà.

Mái tóc thật của Lương Mỹ Kỳ khá dài, tuy nhiên, lại khá mỏng. Phần chân tóc đỉnh đầu của cô khi thả tự nhiên, bẹp dính xuống da đầu, không tôn lên được nét mặt hài hoà.

Với các layout trang điểm của giới Beauty Queen, kiểu tóc đặc trưng của các người đẹp là xoăn sóng nước. Để làm kiểu tóc này, nhất định phải đánh rối chân tóc thì mới cân xứng với nét bồng bềnh của lọn tóc.

Với các layout trang điểm của giới Beauty Queen, kiểu tóc đặc trưng của các người đẹp là xoăn sóng nước. Để làm kiểu tóc này, nhất định phải đánh rối chân tóc thì mới cân xứng với nét bồng bềnh của lọn tóc.

Lương Mỹ Kỳ có khi cũng phải sử dụng thêm tóc kẹp giả hay tóc độn để đánh rối tóc thêm bồng bềnh.

Lương Mỹ Kỳ có khi cũng phải sử dụng thêm tóc kẹp giả hay tóc độn để đánh rối tóc thêm bồng bềnh.

BTV Ngọc Trinh tự nhận không dám nhìn lại mình trên tivi
Ít ai biết rằng, biên tập viên (BTV) Ngọc Trinh đã ở tuổi U40 bởi cô vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, lão hóa ngược.

Soi lớp trang điểm của sao

Theo Tóc Vàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu chuyển giới