6 chất làm tơi đất tự nhiên, cho một ít vào chậu đất tơi xốp như bánh mỳ

Hạo Phi - Ngày 03/11/2023 12:00 PM (GMT+7)

Bạn có thể lót một ít dưới đáy chậu, đồng thời phủ ceramsite lên bề mặt đất trồng của chậu cây cảnh.

Nhiều người thắc mắc, tại sao hoa, cây cảnh ở nhà luôn bị thối rễ? Khả năng thứ nhất là do bạn chưa hiểu rõ thói quen sinh trưởng của hoa, tưới nước bừa bãi. Thứ hai là do tính thẩm thấu của đất không tốt. Đổ bao nhiêu nước thì nước vẫn tích đọng lại, lâu ngày bộ rễ bị ảnh hưởng rồi thối rễ.

Vì vậy, nên ném trước một ít chất làm tơi đất tự nhiên vào đất, điển hình là 6 loại dưới đây, đảm bảo đất sẽ tơi xốp như bánh mì, không lo đất bị nén chặt, cây bị thối rễ nữa.

Ceramsite (hạt gốm)

6 chất làm tơi đất tự nhiên, cho một ít vào chậu đất tơi xốp như bánh mỳ - 1

Ceramsite có hình cầu tròn hoặc hình elip, bề mặt của nó là lớp vỏ cứng bên ngoài nhưng bên trong lại có nhiều lỗ rỗng, có thể hút nước và chất dinh dưỡng dư thừa. Đồng thời cũng có thể nhả ra khi cây bị thiếu nước và chất dinh dưỡng, giúp bạn đỡ được bao công sức chăm sóc hoa.

Ceramsite có nhiều màu sắc như đỏ sẫm, vàng xám, đen xám, trắng xám, lục lam,… Đây là chất nền trồng hoa khá phổ biến nên bạn có thể tìm mua tại các cửa hàng bán hoa, cây cảnh. Bạn có thể lót một ít dưới đáy chậu, đồng thời phủ ceramsite lên bề mặt đất trồng của chậu cây cảnh. Thứ này có thể mang lại tính thẩm mỹ nhất định, đồng thời có độ thoáng khí tốt hơn, thuận lợi hơn cho sự phát triển của cây cảnh hơn.

Xỉ than

6 chất làm tơi đất tự nhiên, cho một ít vào chậu đất tơi xốp như bánh mỳ - 2

Trong mắt nhiều người, xỉ than là thứ bỏ đi, nhưng trong mắt những người trồng hoa thì đây là một bảo bối. Xỉ than có kết cấu nhẹ, giàu khoáng chất và các nguyên tố vi lượng, có thể liên tục bổ sung chất dinh dưỡng cho hoa để thúc đẩy sự sinh trưởng và phát triển của hoa.

Tuy nhiên, khi lấy xỉ than về bạn không nên sử dụng trực tiếp mà phải ngâm nước trong vài ngày, thay nước nhiều lần. Sau đó phơi khô rồi đập nhỏ, đem lót dưới đáy chậu hoa hoặc trộn với đất trồng.

Lõi ngô

6 chất làm tơi đất tự nhiên, cho một ít vào chậu đất tơi xốp như bánh mỳ - 3

Sau khi ăn ngô, nhiều người sẽ vứt thẳng lõi ngô vào thùng rác. Tuy nhiên thứ này bạn có thể phơi khô để dùng trồng hoa.

Lõi ngô chứa một lượng lớn chất xơ thô và nhiều nguyên tố vi lượng, có thể liên tục giải phóng chất dinh dưỡng trong đất khi phân hủy. Nó còn có kết cấu nhẹ, xốp nên có khả năng làm tơi đất, chống nén chặt đất, rất có lợi cho sự phát triển của hoa.

Bạn có thể đặt lõi ngô trực tiếp xuống đáy chậu hoa, hoặc bẻ thành từng mảnh nhỏ rồi trộn vào đất trồng đều được. Ngoài lõi ngô, bạn cũng có thể dùng xơ mướp, tác dụng cũng tương tự.

Phân trùn quế

6 chất làm tơi đất tự nhiên, cho một ít vào chậu đất tơi xốp như bánh mỳ - 4

Đây là một loại phân hữu cơ tự nhiên, không độc hại và có tác dụng rất tốt cho sự phát triển của hoa, cây cảnh và không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào. Ngoài bổ sung chất dinh dưỡng cho đất, phân trùn quế còn có tác dụng cải thiện cấu trúc của đất, giúp đất mềm và tơi xốp, không bị cứng.

Bạn có thể trộn trực tiếp vào đất trồng hoặc có thể pha loãng với nước rồi tưới cho cây đều được.

Vỏ trứng

6 chất làm tơi đất tự nhiên, cho một ít vào chậu đất tơi xốp như bánh mỳ - 5

Sau khi ăn trứng, nhiều người sẽ thẳng tay vứt vỏ trứng vào thùng rác mà không biết rằng đây là bảo bối để trồng hoa. Vỏ trứng có hàm lượng canxi và phốt pho rất cao, canxi có thể làm tăng độ dày của thành tế bào, giúp cây có sức đề kháng tốt hơn và ngăn ngừa bệnh tật.

Ngoài ra, nó còn thúc đẩy cây ra hoa, giúp hoa nở nhiều và kéo dài thời gian ra hoa. Trước khi sử dụng, hãy rửa sạch vỏ trứng, phơi khô rồi nghiền nhỏ, bạn có thể trộn với đất trồng hoặc rắc lên bề mặt đất.

Tro thực vật

6 chất làm tơi đất tự nhiên, cho một ít vào chậu đất tơi xốp như bánh mỳ - 6

Sau khi đốt rơm rạ, lá cây hay thực vật bạn sẽ thu được một thứ bột màu đen. Thứ này có tác dụng rất lớn đối với sự phát triển của cây trồng, nên người trồng hoa cũng có thể tận dụng triệt để. 

Tro thực vật có thể khử trùng và khử khuẩn, đồng thời cũng có thể tăng lượng kali trong cây, ngăn ngừa tình trạng đổ ngã và cải thiện khả năng kháng bệnh của cây. Trước mùa đông, rắc một ít tro thực vật hoặc ngâm tro thực vật với nước, chắt lấy phần nước trong bên trên để tưới cho cây cũng có thể tăng khả năng chống lạnh của cây, ngăn cây bị tê cóng, đồng thời giúp đất tơi xốp hơn.

5 loài hoa vừa đẹp vừa chống được trộm, trồng một bụi bên bờ rào nhà nổi bần bật giữa phố
Không chỉ có tác dụng chống trộm, trồng hoa này cạnh bờ rào nó sẽ phát triển thành bức tường hoa rực rỡ.

Nhà - Vườn

Theo Hạo Phi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo vặt vườn tược