Ghé thăm những hòn đảo nổi độc đáo tại hồ Titicaca ở Peru

Ngày 28/03/2021 09:30 AM (GMT+7)

Titicaca có tới 41 hòn đảo lớn nhỏ, Phía Tây của hồ thuộc Puno – Peru, Phía đông thuộc Bolivia. Một trong những hòn đảo nổi tiếng nhất hồ Titicaca là hòn đảo nổi của bộ tộc Uros tiền thân của người Inca.

Hòn đảo nổi và những ngôi nhà được dựng nhân tạo hoàn toàn từ cây lau sậy totora mọc trên hồ. Một phần thân gần gốc cây totora được tận dụng làm món ăn truyền thống của người Uros.Ghé thăm những hòn đảo nổi độc đáo tại hồ Titicaca ở Peru - 1Phần còn lại của cây totora từ rễ cây, thân trên và ngọn được tận dụng làm nhà, làm thuyền bè và các vật dụng trang trí. Do làm nhà nổi trên hồ, khoảng 3 tháng người Uros phải thay thế hoặc bồi thêm các lớp lau sậy để tránh sự mục nátGhé thăm những hòn đảo nổi độc đáo tại hồ Titicaca ở Peru - 2Trong suốt hơn 1000 năm nổi trên mặt hồ, hòn đảo lau sậy độc đáo này đã không ít lần dịch chuyển từ Peru sang Bolivia. Ngày nay, người dân Uros đã cột “ hòn đảo biết đi” này vào một tảng đá và dịch chuyển về gần bờ hơn do lượng nước trong hồ đang giảm dần.Ghé thăm những hòn đảo nổi độc đáo tại hồ Titicaca ở Peru - 3Vì hòn đảo và ngôi làng đều được làm từ lau sậy, vật liệu rất dễ cháy, người Uros đã rất cẩn thận và thông minh trong việc tạo ra một không gian nấu ăn bằng cách đặt một đống đá đủ cao để có thể đốt lửa bên trên mà không ảnh hưởng tới nơi ở của họ.Ghé thăm những hòn đảo nổi độc đáo tại hồ Titicaca ở Peru - 4Người Uros chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt cá trong hồ, dệt, săn bắn, họ còn thuần hóa các loại chim để đẻ trứng và có cả gia súc trên đảo. Bên cạnh đó, người Uros đã biết làm du lịch và tạo ra những món quà lưu niệm thủ công để bán cho khách du lịch tới thăm quan.

Ngôi làng không có đường đi, đẹp như xứ cổ tích ở Hà Lan
Được mệnh danh là "Venice của Hà Lan", ngôi làng Giethoorn không đường đi, không khói bụi và tiếng ồn, đem đến cho du khách trải nghiệm độc đáo như...
Lê Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Video cùng chủ đề Clip hot