Không khí Tết nở rộ: Đừng quên 5 lễ hội xuân ở quanh khu vực Hà Nội này nhé

Ngày 27/01/2020 10:39 AM (GMT+7)

Theo quan niệm dân gian Việt Nam, tháng Giêng vốn được coi là tháng ăn chơi. Đây cũng là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội lớn nhất trong năm.

Ăn vài mâm cỗ, dăm cái bánh chưng: Tập ngay 5 động tác này để về dáng sau Tết
Đa phần các món ăn ngày Tết đều gây béo. Nếu không tập ngay từ trong Tết thì khả năng bạn không mặc vừa quần vào ngày đầu tiên đi làm là rất cao.
Hạ Vũ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Video cùng chủ đề Video Eva